18/06/2013 - 22:04

BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

Họp mặt các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số tại TP Cần Thơ

(CT)- Ngày 18-6-2013, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp cùng các bộ, ngành Trung ương và Thành ủy TP Cần Thơ tổ chức họp mặt các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số tại TP Cần Thơ. Đến dự có Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ; đồng chí Bùi Ngọc Sương, Phó Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Cần Thơ và đại diện các ban, ngành Trung ương cùng hơn 300 đại biểu là các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số tại TP Cần Thơ.

Tại buổi họp mặt, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân đã giới thiệu khái quát về tình hình đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên lãnh thổ Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng. Đồng thời, giới thiệu các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam và ĐBSCL. Theo đó, thời gian qua, các địa phương ở ĐBSCL đã thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước nên tình hình an ninh, quốc phòng được đảm bảo; chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cơ sở hạ tầng trong vùng có bước phát triển đột phá; hoạt động văn hóa- xã hội phát triển thu hút đông đảo nhân dân tham gia… Tuy nhiên, sự phát triển vùng ĐBSCL còn những hạn chế về giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; kinh tế phát triển nhưng chưa bền vững, chưa khai thác tương xứng với tiềm năng và lợi thế của vùng…

Trên cơ sở khắc phục những hạn chế, các đại biểu đã trao đổi, đề xuất những giải pháp để xây dựng vùng ĐBSCL phát triển bền vững về kinh tế, ổn định về chính trị- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

L.G

Chia sẻ bài viết