04/03/2012 - 18:26

Hơn 100 binh sĩ Pháp bị bắt tại Syrie

* Trung Quốc ra tuyên bố 6 điểm về vấn đề Syrie

Các tay súng nổi dậy ở Homs.
Ảnh: CBC News

Báo “al-Ahram” ngày 3-3 dẫn lời nghị sĩ thuộc đảng Baath của Liban, ông Asem Konsoa cho biết 18 sĩ quan và 100 lính dù của Pháp đã bị bắt giữ tại Homs khi đang chiến đấu cùng lực lượng nổi dậy chống chính quyền của Tổng thống Syrie Bashar al-Assad. Ông Konsoa cáo buộc Pháp “can thiệp vào Syrie”, đồng thời cho rằng bê bối này có thể đe dọa tương lai chính trị của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Tin tức này được phát đi sau khi phe nổi dậy ở Syrie thừa nhận rằng Pháp và Mỹ hiện đang cung cấp tên lửa phòng không cùng các loại vũ khí khác cho lực lượng đối lập ở Syrie. Một số nguồn tin còn cho biết một nhóm đặc nhiệm của Anh đã có mặt ở Syrie để trực tiếp hỗ trợ cho quân nổi dậy.

Hãng tin Anh Reuters hôm qua dẫn lời giới chức Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết, một đoàn gồm 7 xe tải chở hàng cứu trợ của ICRC và Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ A-rập -Syrie (SARCS) đã không được phép vào quận Baba Amr ở thành phố Homs. Trước tình hình này, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã yêu cầu Damas mở cửa vô điều kiện cho các nhân viên cứu trợ nhân đạo vào các thành phố của Syrie. Tuy nhiên, chính quyền Syrie giải thích rằng quyết định trên được đưa ra là vì lý do an ninh, trên đường phố có nhiều bom mìn.

Theo Reuters, quân đội chính phủ Syrie đã giành lại quyền kiểm soát Baba Amr sau gần một năm các tay súng nổi dậy chiếm quận này. Tuy nhiên, thành phố miền Tây Deir al-Zor, cách Thủ đô Damas 450km về phía Đông Bắc, đang có dấu hiệu trở thành một điểm nóng mới đầy thách thức đối với chính quyền của ông al-Assad, khi Quân đội Tự do Syrie (FSA) của phe đối lập đã có 10 binh đoàn đóng tại đây và đang được cung cấp ngày càng nhiều vũ khí.

Trước tình hình trên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4-3 đã đưa ra tuyên bố 6 điểm về vấn đề Syrie, trong đó tái khẳng định, cuộc khủng hoảng tại Syrie hiện nay cần được giải quyết thông qua đối thoại hòa bình. Bản tuyên bố 6 điểm này là đề xuất của một quan chức ngoại giao cấp cao của Trung Quốc. Tuy nhiên, danh tính của quan chức này chưa được tiết lộ.

Trong tuyên bố, Trung Quốc hối thúc Chính phủ Syrie và tất cả các bên liên quan ngừng ngay lập tức và vô điều kiện các hành động bạo lực, đặc biệt là các hành động nhằm vào dân thường. Chính phủ Syrie và các lực lượng đối lập ngay lập tức cần tiến hành đối thoại chính trị toàn diện mà không đi kèm các điều kiện tiên quyết, thông qua trung gian là Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn A-rập (AL). Bắc Kinh khẳng định ủng hộ LHQ đóng vai trò lãnh đạo trong việc điều phối các hoạt động cứu trợ nhân đạo, đồng thời phản đối mọi hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Syrie dưới chiêu bài nhân đạo.

P.V (Theo Reuters, TTXVN)

Chia sẻ bài viết