26/09/2019 - 08:31

Hơn 1,17 triệu dân công hỏa tuyến được chi trả chế độ, chính sách

(CT)- Sáng 25-9, Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến với 71 điểm cầu trong toàn quốc, tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (Quyết định số 49).

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu trực tuyến Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, đồng chí Đào Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đến dự.

Bốn năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quốc triển khai quán triệt, thực hiện Quyết định số 49 nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách đến với nhân dân và các đối tượng thụ hưởng. Tính đến hết tháng 8-2019, các địa phương, đơn vị trong toàn quốc đã xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần và giấy chứng nhận cho trên 1,17 triệu đối tượng, với số tiền chi trả gần 2.500 tỉ đồng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan quân sự, cơ quan bảo hiểm xã hội các địa phương đã chủ động thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với 210.955 đối tượng, giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với 19.219 đối tượng từ trần sau ngày 1-1-2016.

Hiện nay, cả nước còn khoảng hơn 166.000 người đã kê khai, lập hồ sơ và đang xét duyệt, thẩm định ở các cấp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số địa phương thực hiện chưa thường xuyên, quyết liệt công tác này; cán bộ trực tiếp giải quyết chính sách, nhất là cấp cơ sở còn lúng túng; hướng dẫn lập hồ sơ ở cấp cơ sở chưa cụ thể, gây phiền hà cho đối tượng thụ hưởng; một số nơi xét duyệt và thẩm định hồ sơ chưa chặt chẽ; công tác bảo đảm kinh phí chi trả chế độ trợ cấp một lần có lúc chưa kịp thời…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm khẳng định: Việc thực hiện Quyết định số 49 là việc làm nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đối với đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Thời gian tới, các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến. Tiếp tục rà soát các đối tượng còn tồn sót, hướng dẫn đối tượng kê khai, lập hồ sơ để xem xét giải quyết theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ khâu thẩm định, xét duyệt hồ sơ ở các cấp, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy trình. Thực hiện công tác chi trả chế độ trợ cấp một lần và cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, không sai sót, tiêu cực, gây phiền hà cho đối tượng thụ hưởng. Phấn đấu đến cuối năm 2019 cơ bản hoàn thành việc xét duyệt, chi trả chế độ trợ cấp đối với các đối tượng theo Quyết định 49.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết