16/02/2026 - 20:55

Hội tụ trí tuệ, thắp sáng niềm tin 

Xuân Bính Ngọ 2026 đang về trong khí thế mới của đất nước. Sau 40 năm kiên định con đường đổi mới theo mục tiêu “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã tích lũy mạnh mẽ thế và lực, đủ bản lĩnh và niềm tin để bước vào một giai đoạn phát triển mới với tầm vóc cao hơn. Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng) là dấu mốc lịch sử đặc biệt, nơi hội tụ và lan tỏa ý chí, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và thắp sáng niềm tin, khát vọng đưa dân tộc Việt Nam vững vàng bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nền tảng vững chắc và dấu mốc lịch sử

Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp và khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt; xung đột cục bộ, an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, chuyển dịch chuỗi giá trị toàn cầu… đặt ra những thách thức chưa từng có. Song, chính trong bối cảnh nhiều bất định đó, đất nước ta đứng trước một vận hội lớn để khẳng định vị thế, bản lĩnh và con đường phát triển của mình.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN

40 năm đổi mới là một chặng đường lịch sử đặc biệt của dân tộc. Từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, kém phát triển, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế có độ mở cao, hội nhập sâu rộng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng nâng cao. Những thành tựu đó đã tăng cường niềm tin xã hội, củng cố bản lĩnh dân tộc và khẳng định năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, mặc dù phải đối mặt với đại dịch, thiên tai khốc liệt, bất ổn địa - chính trị toàn cầu, đất nước ta vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát lạm phát, duy trì tăng trưởng ở mức khá cao so với khu vực và thế giới. Các đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực được triển khai đồng bộ; khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từng bước trở thành động lực phát triển mới; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều dấu ấn quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao uy tín quốc gia.

Các đại biểu đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Những thành tựu đó đã tạo ra “đà - thế - lực” mới, là tiền đề trực tiếp để Đại hội XIV hoạch định những quyết sách mang tính chiến lược, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Đại hội XIV, vì thế, mang tầm vóc là một dấu mốc lịch sử, đánh dấu thời điểm đất nước ta chuyển từ giai đoạn tích lũy nền tảng sang giai đoạn tăng tốc phát triển với yêu cầu cao hơn về chất lượng, hiệu quả và tính bền vững.

Tư duy mới, tầm nhìn mới và bản lĩnh của Đảng

Điểm nổi bật, thể hiện tầm vóc lịch sử của Đại hội XIV chính là sự phát triển trong tư duy lý luận và tầm nhìn chiến lược của Đảng, được kết tinh trong chủ đề Đại hội và các định hướng lớn trong các văn kiện trình Đại hội. Đại hội đã nhấn mạnh vào hệ tư tưởng hành động: vừa kiên định nền tảng, vừa đổi mới phương thức lãnh đạo; vừa phát huy nội lực, vừa kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Lần đầu tiên, khái niệm “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” được đặt ở vị trí trung tâm, thể hiện nhận thức mới của Đảng về thời đại, mục tiêu, vị thế đất nước và con người Việt Nam. Đây là tư duy đột phá của Đảng để tạo ra bước ngoặt mới trong sự phát triển đất nước, vươn lên tự tin và có đóng góp xứng đáng trong cộng đồng quốc tế trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN

Với chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, Đại hội là sự kết tinh cao độ tư duy lý luận, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển của Đảng và dân tộc Việt Nam trong giai đoạn lịch sử mới.

Sự kết hợp hài hòa giữa “tự chủ chiến lược” với “tự cường” và “tự tin” thể hiện một bước phát triển quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng. Nếu “tự chủ chiến lược” là năng lực tự quyết định lợi ích quốc gia - dân tộc; là khả năng định hướng và quyết sách độc lập trong không gian cạnh tranh - liên kết ngày càng phức tạp thì “tự cường” để xây dựng nội lực vững chắc, nâng cao năng lực tự quyết và chống chịu trước những cú sốc và “tự tin” là dựa trên “thế và lực” của thành tựu 40 năm đổi mới và kinh nghiệm quản trị quốc gia ngày càng hoàn thiện để chủ động hội nhập, tham gia sâu hơn vào các cấu trúc kinh tế, chính trị toàn cầu, chủ động bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc trong mọi hoàn cảnh.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong tư duy về quản trị quốc gia và tổ chức thực thi. Quan điểm chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển” được nhấn mạnh nhất quán, đi đôi với yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực thực thi, trách nhiệm giải trình của bộ máy nhà nước và xem đó là điều kiện để mở khóa, khơi thông các nguồn lực phát triển đất nước. Nghĩa là, đổi mới không chỉ từ các chủ trương, quyết sách của Đảng mà đòi hỏi những chủ trương, quyết sách đó phải nhanh chóng được thể chế hóa đồng bộ, được tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo ra những chuyển biến thực chất trong đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội.

Một điểm đột phá quan trọng của Đại hội là xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt của mô hình phát triển mới. Đây là sự lựa chọn có ý nghĩa chiến lược lâu dài, mang tính quyết định để chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và khả năng tự chủ của nền kinh tế. Tư duy phát triển mới này gắn chặt với yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Song song đó, Đại hội XIV đặt ra yêu cầu phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, coi con người là trung tâm, là mục tiêu và là động lực của phát triển. Việc nhấn mạnh yếu tố “hạnh phúc” trong hệ giá trị phát triển vì con người cho thấy sự phát triển sâu sắc trong tư duy lý luận của Đảng - chuyển từ mục tiêu tăng trưởng thuần túy sang nâng cao chất lượng sống và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam, coi chất lượng sống và hạnh phúc con người là thước đo cao nhất, vừa là mục tiêu vừa là động lực. “Văn hóa - con người” đã trở thành một trụ cột của sức mạnh mềm và là nền tảng để phát triển đất nước bền vững.

Từ khát vọng mùa Xuân đến yêu cầu hành động

Xuân Bính Ngọ 2026 là điểm khởi đầu của một chặng đường phát triển mới của đất nước sau Đại hội XIV của Đảng. Kỳ vọng của nhân dân sau thành công của Đại hội không chỉ nằm ở những quyết sách chiến lược đã được thông qua mà quan trọng hơn là ở khả năng biến tinh thần và Nghị quyết của Đại hội thành hiện thực sinh động trong đời sống xã hội. Thành công của Đại hội chỉ thực sự được khẳng định khi các quan điểm, mục tiêu và định hướng chiến lược được tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Điều đó đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự đổi mới tư duy hành động, nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ dự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Việc hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, nâng cao năng lực thực thi của bộ máy phải được coi là khâu đột phá trong hành động để khơi thông mọi nguồn lực phát triển. Đồng thời, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn phát triển mới. “Chung sức, đồng lòng” không chỉ là lời hiệu triệu mà phải được cụ thể hóa bằng các chính sách bảo đảm hài hòa lợi ích, củng cố niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến và sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Bởi lẽ, nhân dân vừa là đối tượng thụ hưởng vừa là chủ thể tham gia kiến tạo và thực hiện sự nghiệp phát triển đất nước.

Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động phức tạp, việc tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế có ý nghĩa sống còn. Gắn kết sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, kết hợp hài hòa giữa độc lập, tự chủ với hợp tác, phát triển là con đường đúng đắn để đất nước ta phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Với nền tảng vững chắc được tạo dựng sau 40 năm đổi mới, với tư duy mới và tầm nhìn chiến lược mang tính cách mạng, Đại hội đã mở ra một chân trời phát triển mới cho đất nước.

Trong khí thế phấn khởi từ thành công rực rỡ của Đại hội XIV, mừng Đảng quang vinh tròn 96 mùa Xuân, đón chào Xuân Bính Ngọ 2026, niềm tin và khát vọng vươn mình, cất cánh đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, thôi thúc chúng ta tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn trên con đường xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

NGUYỄN SƠN

Chia sẻ bài viết