28/11/2014 - 08:58

Hội thảo về Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Như Uyên

Ngày 27-11, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức hội thảo Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Như Uyên và truyền thống khoa bảng họ Nguyễn, làng Hạ Yên Quyết, Hà Nội. Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học và bà con dòng họ Nguyễn ở làng Hạ Yên Quyết.

Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Như Uyên là vị thủy tổ và cũng là người mở đầu cho truyền thống hiếu học, khoa bảng của dòng họ Nguyễn ở Hạ Yên Quyết (còn gọi làng Cót) nay thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Năm 33 tuổi, ông đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (Hoàng Giáp) tại khoa thi Kỷ Sửu, niên hiệu Quang Thuận thứ 10 (1469), dưới thời vua Lê Thánh Tông. Trong suốt 30 năm làm quan trong triều đình nhà Lê, Nguyễn Như Uyên trải qua nhiều chức vụ quan trong như: Thượng thư Bộ Lại, Chưởng Lục bộ sự kiêm Quốc Tử Giám Tế tửu, Nhập thi Kinh diên. Khi về trí sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Như Uyên được ban tước “Thái bảo Liêm Quận công”. Ông là người văn võ song toàn, học vấn uyên thâm và liêm khiết. Ông đã được vua ban cho thái ấp, tước vị, lập nên cơ nghiệp ở Hạ Yên Quyết và lưu truyền đến ngày nay.

Tại hội thảo, cùng với việc tập trung làm rõ cuộc đời và sự nghiệp của Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Như Uyên, các tham luận đều khẳng định, làng Hạ Yên Quyết là vùng đất linh thiêng, sinh ra nhiều nhân tài, tuấn kiệt. Dòng họ Nguyễn là dòng họ rạng rỡ với nhiều người đỗ đạt, làm quan vinh hiển. Đây cũng là một dòng họ đã gìn giữ và phát huy tốt truyền thống hiếu học qua các thế hệ cho đến ngày nay. Với nhiều cách tiếp cận, các tham luận đều nhận định, đánh giá cao những đóng góp của các vị tiến sĩ họ Nguyễn ở Hạ Yên Quyết đối với đất nước.

ĐINH THỊ THUẬN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết