20/10/2014 - 14:36

Hội thảo tập huấn Kiện tự vệ và chống bán phá giá đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam

(CT)- Tại TP Cần Thơ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Hội thảo tập huấn Kiện tự vệ và chống bán phá giá đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam - Quy trình và điều kiện áp dụng.

Hội thảo tập huấn nhằm giúp các doanh nghiệp, hiệp hội và các đơn vị có liên quan của Việt Nam hiểu sâu hơn về các công cụ tự vệ, chống bán phá giá có thể sử dụng; nhất là điều kiện, quy trình, thủ tục kiện theo pháp luật Việt Nam; các kỹ năng, yêu cầu đối với người đi kiện và các bên liên quan trong vụ kiện tự vệ, chống bán phá giá… Thời gian gần đây, trong tiến trình mở cửa thị trường ngày càng sâu rộng và sức ép cạnh tranh từ hàng nhập khẩu tại thị trường trong nước ngày càng lớn, một số hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam cũng đã bắt đầu sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại (chống bán phá giá, chống trợ cấp và biện pháp tự vệ) để bảo vệ lợi ích hợp pháp của ngành trước hàng hóa nước ngoài. Tại hội thảo, các chuyên gia tư vấn phòng vệ thương mại cho rằng: xu hướng thế giới các quốc gia ngày càng sử dụng công cụ phòng vệ thương mại, nhất là chống bán phá giá. Số lượng vụ kiện phòng vệ thương mại đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam từ năm 1994 đến tháng 9-2014 là 77 vụ (55 vụ chống bán phá giá, 7 vụ chống trợ cấp và 15 vụ tự vệ). Trong khi đó, các vụ kiện phòng vệ thương mại do Việt Nam tiến hành đối với hàng nhập khẩu tính đến tháng 9-2014 mới chỉ có 3 vụ (chống bán phá giá 1 vụ và 2 vụ tự vệ). Tuy nhiên, qua 3 vụ kiện này cho thấy đã bắt đầu có những doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp nghĩ đến các công cụ phòng vệ thương mại; pháp luật cũng đã sẵn sàng như: các Hiệp định của WTO cho phép, pháp luật Việt Nam đã được xây dựng (các pháp lệnh, các thiết chế đã hình thành)…

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết