09/06/2026 - 12:54

Hội thảo “Định hướng quản lý và phát triển vùng sản xuất - tiêu thụ cây ăn quả theo yêu cầu thị trường” 

(CTO) - Ngày 9-6, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Định hướng quản lý và phát triển vùng sản xuất - tiêu thụ cây ăn quả theo yêu cầu thị trường”.

Hội thảo “Định hướng quản lý và phát triển vùng sản xuất - tiêu thụ cây ăn quả theo yêu cầu thị trường”.

Hiện TP Cần Thơ có trên 130.000ha cây ăn trái và đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Đến nay, thành phố đã cấp 657 mã số vùng trồng và 45 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sang thị trường quốc tế. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực của các cấp chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân trong việc chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp gắn với thị trường.

Tuy nhiên, ngành hàng cây ăn trái vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức cần khắc phục, như công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật, duy trì mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói cần tiếp tục được quan tâm, củng cố nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thị trường nhập khẩu; Nghị định số 38/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã tạo hành lang pháp lý mới trong quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tổ chức sản xuất, giám sát chất lượng và trách nhiệm của các chủ thể tham gia chuỗi giá trị.

Sản phẩm cây ăn trái trên địa bàn TP Cần Thơ được cấp mã số vùng trồng trưng bày tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai một số quy định mới trong quản lý sản xuất và tiêu thụ cây ăn trái theo yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu; đánh giá kết quả xây dựng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và ủy quyền liên kết mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trên cây ăn trái tại TP Cần Thơ; các giải pháp kỹ thuật sản xuất cây ăn trái bền vững, đặc biệt trên cây sầu riêng; tăng cường giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói cây ăn trái trên địa bàn...

Qua hội thảo, các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất cập nhật kịp thời các quy định mới, nhận diện rõ những cơ hội và thách thức, đồng thời thống nhất các giải pháp tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu của thị trường. Phát triển cây ăn trái theo hướng tập trung, an toàn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chuyển đổi số và yêu cầu của thị trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình cơ cấu lại ngành Nông nghiệp của thành phố trong giai đoạn tới.

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết