11/07/2016 - 20:58

Hội khỏe Phù Đổng khó là “sân chơi” đúng nghĩa của học sinh?

Cuối năm ngoái, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra Quyết định 5616/QĐ-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số quy định tại điều lệ Hội khỏe Phù đồng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ IX năm 2016, trong đó có điều chỉnh quy định về đối tượng thi đấu HKPĐ. Cụ thể, các VĐV đang được đào tạo tại các trung tâm TDTT và trường năng khiếu TDTT do ngành thể thao thành lập và VĐV đã tham dự các giải thể thao vô địch quốc gia, hoặc VĐV đã từng đoạt HCV, HCB, HCĐ tại các giải trẻ quốc gia (từ U17 trở lên) do Tổng cục TDTT và các liên đoàn thể thao tổ chức, sẽ không được tham dự HKPĐ. Đối tượng được phép tham dự HKPĐ là học sinh đang học tại các loại hình trường phổ thông. Với quyết định này, những người quan tâm đến sân chơi thể thao học đường phấn khởi vì sắp tới HKPĐ sẽ không còn là cuộc chạy đua thành tích, không còn cảnh VĐV nâng cao và phong trào thi đấu đại trà như các năm trước, dẫn đến kết quả thi đấu khập khiễng, bất hợp lý. Tuy nhiên, liệu sân chơi HKPĐ có trong sạch như mong đợi khi mà quy định này thực chất vẫn còn kẽ hở.

Mới đây nhất, ở HKPĐ toàn quốc lần IX khu vực V tại Cần Thơ, một số đơn vị đã đưa lực lượng VĐV năng khiếu thi đấu hệ phong trào mà Ban tổ chức vẫn phải chấp nhận vì hồ sơ hoàn toàn "hợp lệ". Có thể hiểu, điều lệ HKPĐ không cho phép các học sinh trường năng khiếu TDTT do ngành thể thao thành lập (chuyên về đào tạo VĐV và tổ chức dạy một số môn học văn hóa) tham gia thi đấu là để đảm bảo công bằng. Tuy nhiên hiện nay ở nhiều tỉnh, thành còn có các trường năng khiếu TDTT thành lập theo Quyết định 32/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại các trường này, học sinh ngoài học văn hóa, còn được tập luyện và thi đấu các giải thể thao. Như vậy, căn cứ theo quy định đối tượng dự thi HKPĐ thì VĐV ở các trường này chỉ cần thỏa điều kiện không tham dự các giải vô địch quốc gia và chưa từng đoạt huy chương ở các giải trẻ từ U17 trở lên là có thể thi đấu HKPĐ.

 Các VĐV Bơi lội thi đấu tại HKPĐ toàn quốc lần thứ IX- khu vực V năm 2016.

Tại HKPĐ khu vực V vừa qua, ở sân thi đấu Bóng chuyền nữ THCS, các VĐV Bóng chuyền nữ Long An bị đặt nghi vấn là các VĐV năng khiếu bởi vóc dáng vượt trội và kỹ thuật đánh bóng quá chuyên nghiệp. Theo một đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, nhóm VĐV Bóng chuyền nữ là những học sinh được tuyển chọn, tập luyện tại Trường năng khiếu TDTT Long An từ hơn 1 năm trước để chuẩn bị cho HKPĐ. Do đó, các VĐV này có ngoại hình và kỹ thuật thi đấu chuyên nghiệp là "bình thường".

Ngoài Bóng chuyền, các môn thể thao khác cũng có VĐV năng khiếu tranh tài cùng các học sinh, dù Ban tổ chức có biết nhưng chẳng trường hợp nào bị phạt vì hồ sơ hợp lệ. Theo một cán bộ trong ngành giáo dục Cần Thơ, tại HKPĐ khu vực V vừa qua, không thể loại hồ sơ bởi vì các VĐV này đúng quy định về đối tượng tham dự.

Các VĐV ở trường năng khiếu thể thao nếu đã trải qua huấn luyện đào tạo chuyên môn thì dù chưa đi thi đấu giải quốc gia hoặc chỉ cần thành tích tiệm cận 3 hạng đầu ở giải trẻ, khi bước ra tranh tài với các VĐV là học sinh thì khả năng giành chiến thắng vẫn là rất lớn. Từ HKPĐ cấp khu vực nghĩ đến HKPĐ toàn quốc lần IX sắp diễn ra ở Nghệ An và Thanh Hóa mà ngán ngẩm về sân chơi dành cho học sinh này. Bởi việc có VĐV năng khiếu thi đấu ở nội dung phong trào là khó tránh khỏi.

HKPĐ được xem là đại hội thể thao dành cho học sinh nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất. Cuộc tranh tài thể thao 4 năm một lần còn là dịp để phát hiện tài năng thể thao, bồi dưỡng đào tạo cho thể thao quốc gia. Tuy nhiên, thời gian qua, HKPĐ bị chỉ trích là cuộc đua thành tích, bất cập về đối tượng tham dự, nên từng có ý kiến yêu cầu "xóa sổ " sân chơi này. Do đó, mới có việc Bộ Giáo dục và Đào tạo thay đổi về điều lệ đối tượng thi đấu. Tuy nhiên, các điều lệ sửa đổi như vậy liệu đã có đảm bảo HKPĐ là sân chơi thể thao học đường đúng nghĩa?

XUÂN THANH

Chia sẻ bài viết