10/12/2025 - 19:01

Học viện Chính trị khu vực IV ký kết tăng cường phối hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

* Hội thảo khoa học “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở ĐBSCL trong bối cảnh chuyển đổi số”

(CTO) - Ngày 10-12, Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Học viện Chính trị khu vực IV với ban tuyên giáo và dân vận các tỉnh ủy, thành ủy và các trường Chính trị tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL trong triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Thời gian qua, Học viện Chính trị khu vực IV cùng các đơn vị duy trì trao đổi thông tin; tham gia viết bài dự thi cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm góp phần cung cấp luận cứ khoa học, tổng kết thực tiễn, phục vụ tư vấn chính sách cho vùng trong giai đoạn phát triển mới. Hoạt động tuyên truyền của các đơn vị tiếp tục đổi mới, sáng tạo như biên tập, xuất bản các ấn phẩm song ngữ Việt - Khmer; xây dựng phóng sự, phim tài liệu; đăng tải nhiều bài viết chất lượng trên tạp chí khoa học, góp phần hình thành hệ sinh thái truyền thông chính luận của vùng ĐBSCL. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai nền nếp, nhất là tổ chức tập huấn cho nhiều cán bộ, giảng viên vùng ĐBSCL.

 

PGS.TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, PGS.TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các kết luận, nghị quyết chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa vào nhiệm vụ của từng đơn vị, coi đây là cơ sở chính trị quan trọng để tổ chức thực hiện công tác 35 trong tình hình mới; triển khai hiệu quả cơ chế luân phiên tổ chức các hoạt động phối hợp hằng năm; tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, ấn phẩm; kết nối mạnh mẽ hơn các kênh truyền thông của các đơn vị nhằm lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội thảo, tọa đàm gắn với nhiệm vụ mới của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV; phối hợp xuất bản các công trình khoa học, nhất là công trình về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở ĐBSCL; tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều loại hình…

Các đơn vị ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã ký kết Quy chế phối hợp giữa Học viện Chính trị khu vực IV với ban tuyên giáo và dân vận các tỉnh ủy, thành ủy và các Trường Chính trị tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL trong triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

* Cùng ngày, Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở ĐBSCL trong bối cảnh chuyển đổi số”.

PGS.TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Ngô Tuấn Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; PGS.TS Nguyễn Xuân Phong, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, chủ trì hội thảo.

PGS. TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tại hội thảo, các đại biểu tham luận về: Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong giảng dạy lý luận chính trị; kinh nghiệm của các đơn vị trong bảo vện nền tảng tư tưởng của Đảng…

Phát biểu tổng kết hội thảo, PGS.TS Ngô Tuấn Nghĩa, cho biết, Ban tổ chức Hội thảo đã tiếp nhận 35 bài viết của các nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các lãnh đạo ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy, thành ủy, các trường chính trị tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL, các nhà khoa học đến từ các trường đại học, học viện. 

Hội thảo đã làm rõ cơ sở khoa học của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và liên hệ sự vận dụng trong bối cảnh mới. Các tham luận làm rõ đặc điểm mới của mặt trận tư tưởng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở ĐBSCL trong bối cảnh chuyển đổi số. Hội thảo nhấn mạnh vai trò của giáo dục lý luận chính trị và đội ngũ cán bộ, giảng viên làm công tác tư tưởng. Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn các địa phương vùng ĐBSCL trong thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban tổ chức sẽ tiếp tục biên tập, xuất bản kỷ yếu hội thảo để lan tỏa rộng rãi các kết quả nghiên cứu, làm cơ sở tham khảo phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới. Những kết quả và kiến nghị từ hội thảo sẽ là nguồn tư liệu quý, làm cơ sở để các cấp ủy, chính quyền, cơ quan tham mưu triển khai, thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 35-NQ/TW trong bối cảnh chuyển đổi số ở ĐBSCL.

NGỌC QUYÊN

Chia sẻ bài viết