Nguyễn Tấn Quyên,
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Cần Thơ
Những ngày này, đất nước ta, nhân dân ta tưng bừng, rộn rã đón chào mùa xuân mới - Xuân Mậu Tý 2008, sau khi kết thúc thắng lợi năm 2007 với những thành tựu to lớn đáng tự hào. Cùng với việc góp phần xứng đáng vào thành tựu chung của cả nước, mùa xuân này, Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ còn có thêm ý nghĩa đặc biệt: Cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm qua bước đầu đạt được những kết quả rất đáng mừng, có tác động tích cực củng cố, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động cả hệ thống chính trị, tạo ra động lực mới, sức mạnh mới, thắng lợi mới trên nhiều lĩnh vực về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng nhân dân.
Được học tập quán triệt tư tưởng và tìm hiểu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân càng tâm đắc ý nghĩa sâu sắc, tầm quan trọng đặc biệt và mục đích, yêu cầu của Cuộc vận động, đã thực hiện tốt quy trình các bước triển khai, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong giám sát việc thực hiện Cuộc vận động. Với tinh thần học thành tâm, làm thực chất, thông qua các bản thu hoạch cá nhân, tự phê bình tại cơ sở Đảng, các cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc soi rọi lại mình, chân thành đóng góp cho đồng chí, đồng thời lắng nghe và tiếp thu ý kiến nhận xét đóng góp của đồng chí và quần chúng nhân dân, từ đó đối chiếu với tấm gương đạo đức của Bác Hồ, rút ra những bài học cơ bản cho bản thân mà mọi cán bộ, đảng viên đều phải nằm lòng. Đó là tấm gương cũng là bài học lấy dân làm gốc, lời nói phải đi đôi với việc làm, là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; là nếp sống giản dị, đức tính khiêm tốn, tấm lòng nhân ái, vị tha, khoan dung, độ lượng; là tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa cá nhân, với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; là tinh thần tự lực, tự cường, chủ động vượt khó, sáng tạo trong công tác, toàn tâm toàn ý phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân... Tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, Cuộc vận động đã được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức, cách làm phong phú, dấy lên phong trào hành động cách mạng sôi nổi, thiết thực. Đó là phong trào xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”, là phong trào phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Thi đua quyết thắng”, xây dựng lực lượng Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, là phong trào thi đua rèn luyện y đức, thực hiện lời dạy của Bác: “Lương y như từ mẫu”, là phong trào thanh niên tình nguyện, thi đua rèn đức, luyện tài, “Tuổi trẻ Cần Thơ học tập và làm theo lời Bác”... Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thực tế đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Qua Cuộc vận động, nhiều cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức về lý tưởng cộng sản, vun bồi lòng yêu nước, nhiệt tình cách mạng, nâng cao ý thức giữ gìn, tu dưỡng đạo đức, nhân cách, đổi mới tư duy khoa học, phong cách làm việc năng động, sáng tạo, gần dân, gắn bó với nhân dân, tạo ra động lực mới thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa đời sống xã hội. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến đã xuất hiện trong các phong trào hành động cách mạng: 2.260 quần chúng ưu tú đã được đứng vào đội ngũ của Đảng. Cuộc vận động gắn với công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy lùi một bước hiện tượng suy thoái, biến chất trong Đảng: 135 đảng viên và một cơ sở Đảng đã bị thi hành kỷ luật. Qua đó, đã nâng cao sức chiến đấu của các cơ sở Đảng và đảng viên, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Lòng tin ấy, sức chiến đấu ấy đã tạo ra sức mạnh tổng hợp to lớn, giúp Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ vượt qua bao khó khăn, thách thức, giành được những thắng lợi tương đối toàn diện trong năm 2007: 16/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt mức kế hoạch; 2/18 chỉ tiêu hoàn thành cơ bản. Điểm nổi bật nhất là nền kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ổn định và đồng đều ở các khu vực kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) tăng 16,27 % so với năm 2006. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 1.122 USD, tăng 142 USD. Các khu công nghiệp tiếp tục được đầu tư, mở rộng, thu hút nhiều dự án, với tổng mức vốn đăng ký tăng 51,55%. Công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, cấp đăng ký kinh doanh và hướng dẫn cấp ưu đãi đầu tư bước đầu mang lại hiệu quả, tạo thuận lợi cho việc hình thành và phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực và nhiều chủ sở hữu. Kinh tế hợp tác và hợp tác xã có bước phát triển mới, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, liên kết, liên doanh có hiệu quả. Hoạt động đối ngoại về xúc tiến kêu gọi đầu tư có nhiều khởi sắc và đạt được một số kết quả quan trọng. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 525,8 triệu USD, tăng 16,2%. Doanh thu ngành du lịch tăng 37%. Dịch vụ bưu chính - viễn thông phát triển nhanh, đa dạng, hệ thống cơ sở kỹ thuật hạ tầng tiếp tục được đầu tư hiện đại hóa. Tổng thu ngân sách vượt dự toán Trung ương giao. Tổng mức vốn đầu tư trên địa bàn tăng 22,6%. Công tác quản lý xây dựng và trật tự đô thị được chấn chỉnh, tăng cường. Cuộc vận động 2 không với 4 nội dung: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; vi phạm đạo đức nhà giáo, học sinh không đủ chuẩn lên lớp” đạt được kết quả bước đầu đáng khích lệ. Y đức trong hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đề cao. Hệ thống ngành và mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố, nâng chất và phát triển. Công tác xã hội hóa y tế được đẩy mạnh. Thêm nhiều bệnh viện mới được hoàn thành đưa vào hoạt động. Các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, phòng chống dịch chủ động được triển khai kịp thời và có hiệu quả. Chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em và phụ nữ được quan tâm thực hiện. Chương trình mục tiêu việc làm, giảm nghèo được thực hiện bằng nhiều cơ chế, chính sách cụ thể, thiết thực, như đầu tư cơ sở hạ tầng, tín dụng, hỗ trợ về giáo dục, y tế, pháp lý..., tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Năm qua, đã có trên 40.800 lao động được giải quyết việc làm. Các mặt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao có bước tiến bộ mới. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; hoạt động bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông” mang lại hiệu quả bước đầu. Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp có những chuyển biến tích cực.
Những thành tựu nêu trên là kết quả của một quá trình phấn đấu cật lực, lao động gian khổ và sáng tạo rất đáng tự hào. Song, để bắt kịp tiến trình hội nhập, phát triển của đất nước, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống ngày càng cao, Đảng bộ và nhân dân thành phố còn phải nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Đó là thực trạng quy mô nền kinh tế còn nhỏ, chất lượng tăng trưởng kinh tế tuy có cải thiện, nhưng năng suất và hiệu quả thấp, khả năng cạnh tranh và tính bền vững chưa cao. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch chưa đạt yêu cầu. Nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có tay nghề thiếu hụt nghiêm trọng. Hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển chậm và chưa đồng bộ, đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở hạ tầng ở các khu công nghiệp tập trung, làm ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư. Việc huy động và sử dụng vốn, nhất là nguồn vốn ngân sách còn nhiều mặt hạn chế, chưa đủ sức vực dậy tiềm năng. Hiện tượng lãng phí, thất thoát trong chi tiêu ngân sách chưa được ngăn chặn triệt để. Công tác quản lý trật tự đô thị và bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập. Tình trạng quan liêu, tham nhũng, tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông chưa được đẩy lùi. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Năng lực, trình độ của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị chưa đồng đều, nhất là hệ thống bộ máy công quyền chưa ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Nghị quyết của Thành ủy xác định năm 2008 là năm: Tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó đặc biệt coi trọng xây dựng hệ thống giao thông (đường bộ, đường thủy nội địa, đường hàng hải và đường hàng không); đẩy mạnh việc chỉnh trang, nâng cấp và quản lý đô thị, phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2009.
Đây là mục tiêu, nhiệm vụ rất quan trọng và nặng nề, đòi hỏi phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và nhiều giải pháp khả thi, đồng bộ. Tuy nhiên, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên, nhân tố con người có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, Thành ủy chủ trương: Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, từng bước đưa nội dung vào chiều sâu, động viên, cổ vũ tất cả cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, trong đó tập trung thực hiện cho bằng được “3 xây, 3 chống”. Đó là:
- Xây dựng tác phong quần chúng; Chống quan liêu, cửa quyền;
- Xây dựng tinh thần trách nhiệm; Chống tham ô, nhũng nhiễu;
- Xây dựng ý thức cần kiệm; Chống lãng phí, xa hoa.
Các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo thuận lợi để tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cuộc vận động. Cần vận dụng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, để Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thật sự trở thành phong trào phát triển mạnh mẽ trong toàn xã hội, thấm sâu trong từng gia đình, trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Điều cần lưu ý: quá trình thực hiện Cuộc vận động phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, khắc phục cho bằng được tư tưởng cầu an, co thủ, thỏa mãn với khó khăn, thụ động trong tư duy và hoạt động thực tiễn, trông chờ, ỷ lại cấp trên. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chính là thước đo hiệu quả của Cuộc vận động.
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống của Đảng và của nhân dân ta, nhất là trong thời kỳ phát triển bước ngoặt của cách mạng nước ta. Đây thực chất là Cuộc vận động văn hóa để xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và nhân cách, từ cán bộ, đảng viên đến quần chúng nhân dân, đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững những giá trị văn hóa tinh thần trong Đảng và trong xã hội nước ta.
Thực hiện tốt Cuộc vận động, Đảng bộ và nhân dân thành phố chắc chắn sẽ tạo động lực mạnh mẽ, sức mạnh tinh thần và vật chất to lớn để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết của Thành ủy năm 2008 đã đề ra.