Anh Trần Văn Trường, Trưởng ấp Đông Phước, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ được nhiều người dân trong ấp biết tiếng. Bởi vì anh không chỉ là Trưởng ấp gương mẫu mà còn là nông dân tiên phong và gặt hái nhiều thành công với mô hình làm ruộng kết hợp với nuôi tôm càng xanh và ươm cá bột... Nhờ tính chịu khó, ham học hỏi, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hằng năm anh Trường có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Năm 2009, anh Trường vinh dự được Ban Dân vận Thành ủy tặng giấy khen có thành tích tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Anh Trường là con thứ 3 trong gia đình có 7 anh chị em. Xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, anh phải nghỉ học sớm để phụ giúp cha mẹ chăm lo gia đình. Năm 1999, sau khi lập gia đình riêng, anh được cha mẹ cho 8 công ruộng để phát triển kinh tế. Mặc dù làm lụng vất vả nhưng cuộc sống chỉ đủ ăn, thậm chí có những lúc phải vay mượn tiền của người thân để sinh sống, mua vật tư nông nghiệp. Anh Trường tâm sự: "Thời điểm đó, sản xuất chỉ được có 2 vụ lúa/ năm, trúng lắm 1 công cũng được khoảng 30 giạ lúa. Đến khi xong vụ, phải trả tiền phân, thuốc, cắt lúa, dầu
tính ra không có lời, chỉ đủ sống qua ngày". Trách nhiệm chăm sóc gia đình và lo cho các con ăn học khiến anh luôn trăn trở tìm phương kế thoát nghèo.
 |
|
Anh Trần Văn Trường (bìa trái), giới thiệu với cán bộ Hội Nông dân huyện Cờ Đỏ về mô hình làm ruộng kết hợp với nuôi tôm càng xanh và ươm cá bột. |
Năm 2000, anh Trường mạnh dạn thuê phương tiện cơ giới đắp bờ bao xung quanh 8 công ruộng và nạo vét mặt ruộng sâu xuống 5 tấc với ý định ươm cá bột và nuôi tôm càng xanh kết hợp trồng 1 vụ lúa. Anh Trường cho biết: "Thông qua đài phát thanh, các ban, ngành đoàn thể địa phương tuyên truyền về việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tôi nguyện sẽ học Bác từ những việc làm nhỏ nhất, nhất là đức tính cần kiệm, yêu lao động". Anh Trường không ngại đường sá xa xôi, tham quan học hỏi nhiều mô hình nuôi tôm càng xanh, ươm cá bột ở các khu vực lân cận, đồng thời tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đối với cây trồng vật nuôi để ứng dụng trên diện tích đất của mình. Ban đầu, do chưa có nguồn vốn phát triển nên anh Trường chỉ ươm cá bột như: cá chép, cá phi, cá mè
Sau hơn hai tháng ươm cá, vụ đầu tiên anh bán được trên 85 triệu đồng, trừ các chi phí còn lời trên 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, vụ lúa đông xuân cũng cho sản lượng trên 7 tấn, thu nhập cũng trên 40 triệu đồng trên/năm.
Thấy mô hình làm ăn hiệu quả, anh nông dân 40 tuổi này không dừng lại từ việc ươm cá, mà còn đầu tư phát triển nuôi tôm càng xanh sau những vụ lúa đông xuân. Anh Trường cho biết, trong tháng đầu anh cho tôm ăn cám viên chuyên dụng. Các tháng tiếp theo cho tôm ăn thức ăn tự chế biến kết hợp với cám viên để giảm chi phí đầu tư. Thức ăn tự chế biến bao gồm các bánh dầu, ngũ cốc các loại cùng với thực phẩm giàu đạm như cá tạp, trùn, các phế phẩm động vật khác; đồng thời, phải theo dõi thức ăn trong sàng điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp với trọng lượng của tôm. Hàng ngày cho tôm ăn 2 lần vào sáng và chiều,
Nhờ tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật, nên trong quá trình nuôi tôm phát triển tốt. Anh Trường nhớ lại: "Năm 2008, tôi mua 100.000 con post, sau 7 tháng thả nuôi, trọng lượng bình quân của tôm đạt 20 - 30 con/kg. Sản lượng tôm đạt khoảng 1,2 tấn, với giá tôm từ 120.000 đồng -150.000 đồng/kg, tổng thu của tôi đạt khoảng 175 triệu đồng, lời trên 80 triệu đồng". Theo anh Trường, trước đây trồng lúa thu nhập cao nhất cũng chỉ trên 30 triệu đồng/năm, trong khi đó giá cả bấp bênh, làm không có lời. Thu nhập từ tôm cao gấp nhiều lần so với trồng lúa
Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trường còn là người hòa đồng, thường xuyên giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn trong ấp vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Anh Trần Văn Lâm, một hội viên nông dân, ấp Đông Phước, nói: "Tôi và nhiều hội viên khác trong ấp được anh Trường giúp vốn bằng cách bán cá giống trả chậm. Trong quá trình nuôi, anh chỉ dẫn tận tình về kỹ thuật chăm sóc, phòng và trị bệnh cho cá,... Bên cạnh đó, anh luôn quan tâm các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hễ có mô hình nào mang lại hiệu quả kinh tế anh mạnh dạn vận động các hội viên áp dụng, nhờ vậy nhiều hội viên đã thoát nghèo, kinh tế ổn định". Anh Trường tâm sự: "Noi gương Bác, tôi càng cố gắng lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất và hỗ trợ bà con cùng khá lên như mình
".
Theo bà con ở ấp Đông Phước, không chỉ thường xuyên vận động nhân dân, bản thân anh cũng là cán bộ gương mẫu đóng góp tiền, công sức để gia cố lại các đoạn đường bị sạt lở, sửa chữa các cầu bị hư hỏng trên địa bàn ấp, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con lưu thông. Ông Nguyễn Văn Hai, người dân ấp Đông Phước, cho biết: "Với vai trò là Trưởng ấp Đông Phước, anh Trường đã đứng ra vận động bà con đóng góp tiền, ngày công lao động để đầu tư xây dựng hệ thống giao thông. Đến nay, các tuyến đường ở ấp cơ bản đã được bê tông hóa và trải đá bụi, đảm bảo cho bà con đi lại dễ dàng trong hai mùa mưa nắng. Anh Trường còn vận động tập, sách giúp đỡ cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và giúp đỡ tiền, gạo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học mới, dịp lễ Tết
Anh Trường sống rất hòa nhã, chân tình với mọi người
".
Ông Nguyễn Văn Đâu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Hiệp, cho biết: "Anh Trường rất tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong việc trồng trọt và chăn nuôi mà Trạm khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật huyện tổ chức. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng với tính cần cù, chịu khó học hỏi dám nghĩ, dám làm và anh đã thành công với mô hình trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Đây là một mô hình tiêu biểu của xã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sắp tới, Hội Nông dân xã sẽ nhân rộng mô hình này cho những nông dân có nhu cầu phát triển góp phần nâng cao đời sống của người dân, giải quyết công ăn việc làm và phát triển kinh tế xã hội của địa phương".
Bài, ảnh: THANH THƯ