24/10/2017 - 16:16

Hoang sơ Bãi Chuối 

Thời gian gần đây, Bãi Chuối, thuộc địa phận huyện Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế nổi lên trên bản đồ du lịch của nhiều phượt thủ trẻ tuổi, trở thành địa điểm sinh hoạt, vui chơi hấp dẫn vào dịp cuối tuần.

Bãi Chuối nằm cách Đà Nẵng khoảng 40km về hướng Bắc đèo Hải Vân. Để đến được địa chỉ này, từ Đà Nẵng bạn chạy xe lên đỉnh đèo Hải Vân, sau đó đổ dốc đèo theo lộ trình Đà Nẵng – Huế chừng 500 mét sẽ gặp bảng chỉ dẫn đường đến đèo Chuối. Tại đây, bạn đi theo bảng hướng dẫn khoảng 5 km nữa rồi gửi xe tại nhà dân. Để phục vụ khách du lịch, người dân khu vực sẽ này cho bạn gửi xe qua đêm với mức giá vô cùng rẻ.

Từ vị trí này, theo chỉ dẫn của người dân địa phương, phượt thủ sẽ đi theo con đường mòn nhỏ dẫn đến đường ray xe lửa, men theo đường ray một đoạn ngắn sẽ gặp con dốc đi xuống Bãi Chuối. Hành trình này kéo dài gần 7 km. Do đường đi gấp khúc, nên khoảng thời gian để bạn đến được Bãi Chuối có thể kéo dài gần tiếng đồng hồ. Vì thế, nếu quyết định khám phá địa điểm này, bạn cần đảm bảo sức khỏe và mang giày, dép phù hợp với địa hình không bằng phẳng. Tuy nhiên, với nhiều phượt thủ, hành trình càng khó lại càng thú vị và vui.

Theo quan sát của chúng tôi, Bãi Chuối là một địa điểm lý tưởng để mọi người dừng chân và cắm trại qua đêm. Bãi tắm rộng thoáng, sạch sẽ và vô cùng hoang sơ. Nằm cách đó không xa là một con suối nhỏ đổ xuống từ đèo Hải Vân. Sau lưng Bãi Chuối là những dãy đồi nhấp nhô xanh mướt. Tại đây, mọi người sẽ cùng nhau tắm biển, bắt cua, ốc bám vào những hốc đá, cùng nhau nhóm lửa nấu thức ăn, dựng lều trại giao lưu, gặp gỡ giữa trời đêm.

Do Bãi Chuối còn khá hoang sơ và cách xa nhà dân, nếu đến đây, bạn cần mang theo những vật dụng đơn giản, cần thiết cho việc đun nấu thức ăn. Ngoài ra, bạn cũng cần chuẩn bị một ít nước uống để sử dụng trong suốt thời gian vui chơi ở bãi.

Theo Báo Đà Nẵng

Chia sẻ bài viết