09/09/2016 - 21:12

Hoàn thành sớm việc tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp trên cơ sở

Tính đến cuối tháng 8-2016, TP Cần Thơ đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Phụ nữ cấp quận, huyện và đơn vị tương đương nhiệm kỳ 2016-2021 (sớm hơn so với kế hoạch). Hiện tại, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong thành phố đang khẩn trương tổ chức các đợt lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, phần việc chào mừng ĐHĐB Phụ nữ thành phố…

Là đơn vị được chọn tổ chức ĐH điểm cấp quận, huyện, Hội LHPN quận Ninh Kiều đã có bước chuẩn bị công phu, chặt chẽ và tổ chức ĐH chu đáo, đảm bảo nội dung, hình thức. Chị Nguyễn Thị Mai Hồng, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, cho biết: "Bên cạnh niềm vinh dự, tự hào khi được chọn làm đơn vị tổ chức ĐH điểm, chúng tôi đã nỗ lực, tập trung chuẩn bị các bước. Song song với công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, tổ chức ĐH chu đáo, các cấp Hội LHPN quận cũng phát động các đơn vị đăng ký các công trình, phần việc thiết thực chào mừng ĐHĐB Phụ nữ các cấp". Sau ĐH, Hội LHPN quận Ninh Kiều tập trung các bước củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội gắn với tuyên truyền Nghị quyết ĐHĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết ĐHĐB Phụ nữ quận… cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, nhất là đối với những chị em mới tham gia BCH lần đầu.

Theo bà Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, nhìn chung, ĐHĐB Phụ nữ cấp quận, huyện và tương đương của thành phố đã thành công tốt đẹp và hoàn thành sớm hơn kế hoạch. Các cấp Hội LHPN tích cực phát động phong trào thi đua, thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, tạo khí thế sôi nổi chào mừng ĐH. Quá trình tổ chức ĐH chu đáo, trang trọng, đảm bảo nội dung, hình thức. Văn kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, súc tích; các đại biểu trình bày tham luận, tham gia thảo luận sôi nổi, tổng hợp được ý kiến của các tầng lớp phụ nữ. Riêng quy trình nhân sự được thực hiện kỹ, có nhiều đổi mới, đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi. Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố cũng tổ chức các đoàn công tác đến các địa phương gặp khó ở khâu nhân sự, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị. Qua đó, trình độ, năng lực, chất lượng cán bộ Hội nâng lên rõ rệt, đạt chuẩn chức danh...

     Mô hình trồng rau sạch của Hội LHPN phường Trà An thu hút đông đảo đại biểu tham quan, học tập kinh nghiệm. 

Theo báo cáo của Hội LHPN thành phố, ĐHĐB Phụ nữ trên cơ sở đã bầu được 203 Ủy viên Ban Chấp hành (BCH), 63 Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) trong đó có 12 Chủ tịch, 20 Phó Chủ tịch. Về trình độ, thành phần cơ cấu, chất lượng BCH, BTV và các chức danh chủ chốt đáp ứng theo tiêu chuẩn, hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu trẻ hóa đội ngũ. Là cán bộ Hội trẻ, năng động, vừa mới được ĐH bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội LHPN quận Ô Môn nhiệm kỳ 2016-2021, chị Võ Thị Thúy Đoan bộc bạch: "Với vai trò mới, tôi luôn ý thức phải nỗ lực nhiều hơn nữa, cố gắng học tập trau dồi chuyên môn, học hỏi thêm kinh nghiệm từ các cô, các chị đi trước để cùng với tập thể BTV, BCH xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ...".

Tại các điểm tổ chức ĐH đều được trang hoàng, phương tiện cổ động trực quan sinh động, nhiều đơn vị trưng bày hình ảnh hoạt động, sản phẩm khéo tay, mô hình tiêu biểu của địa phương. Các nội dung: phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, công tác xã hội hóa chăm lo cho hội viên nghèo, công tác phát triển hội viên, Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" cũng như những ý kiến thảo luận những chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới đã được các đại biểu thảo luận, đóng góp sôi nổi, tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi trong chị em... Tại ĐH, các đại biểu cũng đã bầu được 204 đại biểu chính thức tham dự ĐHĐB Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là những đại biểu đủ tiêu chuẩn, có khả năng phát biểu, đóng góp ý kiến tại ĐH cũng như tuyên truyền, triển khai Nghị quyết ĐH đến các tầng lớp phụ nữ; đa dạng các thành phần dân tộc, tôn giáo, cán bộ lãnh đạo, quản lý, ngành; là đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu tại địa phương, cơ quan, đơn vị...

Song song đó, các Tiểu ban tổ chức ĐHĐB Phụ nữ thành phố cũng tích cực rà soát, chuẩn bị, thực hiện tốt các nội dung. Nổi bật là tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Văn kiện của các đồng chí nữ lãnh đạo thành phố, các cô, các chị cán bộ Hội qua các thời kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố. Từng cơ sở Hội đã lựa chọn, đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa; từng ban chuyên môn của Hội LHPN thành phố cũng tích cực triển khai thực hiện nhiều chuỗi hoạt động chào mừng ĐHĐB Phụ nữ thành phố.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết