Trong bối cảnh nền kinh tế đang dần phục hồi nhưng vẫn chứa đựng nhiều yếu tố bất ổn, các doanh nghiệp (DN) ở TP Cần Thơ nói riêng và DN Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Khó khăn về vốn cộng với quản trị không theo kịp xu thế mới khiến nhiều DN rơi vào tình trạng phá sản, đóng cửa hay thu hẹp sản xuất, một số khác buộc phải sát nhập để tồn tại, thậm chí chuyển nhượng lại công ty để chuyển sang lĩnh vực kinh doanh khác. Nhằm giúp các DN chọn lựa hướng đi phù hợp và an toàn “vượt bão”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) vừa ra mắt Trung tâm Tư vấn tài chính và Tái cấu trúc DN với mong muốn đồng hành cùng DN sắp xếp lại quy mô hoạt động, tìm kiếm đối tác kinh doanh phù hợp
Theo Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2014, cả nước có 37.315 DN đăng ký thành lập mới. Trong đó, ĐBSCL có 3.050 DN đăng ký thành lập mới, chiếm 8,1% tổng số đăng ký mới. Số DN giải thể hoặc ngừng hoạt động của cả nước trong 6 tháng là 33.454 DN, tăng 16,3% so với cùng kỳ 2013. Tiến sĩ Võ Hùng Dũng, Giám đốc VCCI Chi nhánh tại Cần Thơ, chia sẻ: “Số liệu thống kê về số DN giải thể, tạm ngừng hoạt động chứng tỏ các DN trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn. ĐBSCL là nơi tập trung hơn 200 DN trong ngành chế biến nông, thủy, hải sản và hàng trăm DN kinh doanh trong các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu, giống, thức ăn gia súc
Song, đa phần DN nơi đây đều ở quy mô nhỏ và vừa nên khả năng quản trị DN còn hạn chế, khả năng chống chịu và cạnh tranh kém trước những biến động của thị trường. Trong xu thế tranh chấp thương mại gia tăng ngày một nhiều hơn, xu hướng mua bán, sáp nhập đang diễn ra mạnh mẽ, DN đứng trước nhiều áp lực nên buộc phải tính toán, sắp xếp lại quy mô và cách thức kinh doanh cho hiệu quả. Vì thế, sự ra đời của Trung tâm Tư vấn Tài chính và Tái cấu trúc DN được xem là phù hợp để các chuyên gia cùng với DN tìm hướng đi đúng đắn và vượt qua khó khăn.
 |
|
DN ở ĐBSCL chủ yếu có quy mô nhỏ và vừa nên thường thiếu thông tin về thị trường, khả năng quản trị DN còn hạn chế. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất của TNHH Sản xuất - Thương mại Tân Hưng - TP Cần Thơ. |
Trung tâm Tư vấn tài chính và Tái cấu trúc DN được thành lập với mô hình tổ chức là phòng ban chức năng của VCCI Cần Thơ. Trong thời gian đầu, Trung tâm sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực gồm: Tư vấn tài chính và mua bán, sáp nhập DN; tư vấn chiến lược kinh doanh và Đầu tư; tư vấn luật và giải quyết tranh chấp thương mại; tư vấn quản trị DN. Đối tượng phục vụ của Trung tâm là các DN trong và ngoài nước đang kinh doanh đầu tư tại ĐBSCL, hoạt động trong các lĩnh vực chế biến nông thủy sản, xây dựng, bất động sản, thương mại, dịch vụ, du lịch
và một số ngành nghề kinh doanh khác. Với uy tín, và kinh nghiệm lâu năm về hỗ trợ DN, hỗ trợ các địa phương vùng ĐBSCL cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Trung tâm đã liên kết với các đối tác là những tổ chức, cá nhân gồm các chuyên gia có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm quản trị kinh doanh, làm việc trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, tài chính, tín dụng, luật, xuất nhập khẩu, tiếp thị
; các chuyên gia làm việc ở các tổ chức quốc tế, DN nước ngoài để hỗ trợ DN trong các lĩnh vực xúc tiến thương mại, tài chính và quản trị DN. Luật sư Trần Minh Trị, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, cho biết: “Để sắp xếp lại quy mô hoạt động, hiện nay nhiều DN có nhu cầu chuyển nhượng hoặc sáp nhập công ty. Sau khi đã tìm được đối tác phù hợp, DN còn phải tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật. Vì thế, Đoàn Luật sư thành phố sẵn sàng hợp tác với Trung tâm Tư vấn Tài chính và Tái cấu trúc DN để hỗ trợ DN về các thủ tục pháp lý, đảm bảo an toàn về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan trong quá trình mua bán, sáp nhập DN”.
Theo các chuyên gia, trong quá trình hoạt động, các DN phải có 2 nguồn vốn cơ bản là nguồn vốn tài chính và vốn kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Thực tế cho thấy, với những biến động của kinh tế thị trường, DN phải thường xuyên bổ sung vốn kiến thức kinh doanh từ nhiều nguồn. Song song đó, nguồn vốn tài chính của DN cũng còn hạn chế khi vốn chủ sở hữu thấp và vốn đưa vào sản xuất chủ yếu được cung ứng từ các tổ chức tín dụng. Theo ông Vũ Xuân Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) Chi nhánh TP Cần Thơ, ngoài việc cung cấp vốn trực tiếp cho DN, TP Bank còn hỗ trợ cung cấp các sản phẩm dịch vụ về bảo lãnh tín dụng để giúp khách hàng cam kết với đối tác về tiềm lực tài chính trong quá trình hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên, do biến động về thị trường, tình trạng quản trị vốn kém hiệu quả thời gian qua đã đẩy nhiều DN vào “vòng xoáy”. Vì thế, với sự ra đời của Trung tâm Tư vấn Tài chính và Tái cấu trúc DN, các DN có thể tranh thủ sử dụng dịch vụ tư vấn và tiếp thu ý kiến từ các chuyên gia để tìm ra hướng thay đổi phù hợp và lèo lái hoạt động kinh doanh vào “vùng an toàn”.
Thông thường, chỉ có các DN quy mô lớn, tiềm lực tài chính mạnh mới có nhu cầu tìm đến các đơn vị tư vấn tài chính, song Trung tâm Tư vấn tài chính và tái cấu trúc DN cũng hướng đến khách hàng sẽ phục vụ là các DN nhỏ và vừa. Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tài chính và tái cấu trúc DN (VCCI Cần Thơ), cho biết: “Trước đây, VCCI Cần Thơ đã có các hoạt động về hỗ trợ tư vấn quản trị DN, hỗ trợ DN các thông tin về thị trường. Trước tình hình nhu cầu của DN ngày càng nhiều, việc ra đời của Trung tâm nhằm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ DN một cách chuyên sâu và bài bản hơn. Đặc biệt, với đối tượng khách hàng là DN nhỏ và vừa, Trung tâm sẽ miễn phí đối với một số dịch vụ như cung cấp thông tin thị trường, chính sách ngành, tư vấn thành lập DN, hỗ trợ tiếp cận các gói tín dụng của ngân hàng
Vấn đề còn lại là sau khi sử dụng dịch vụ tư vấn hỗ trợ từ Trung tâm, các chuyên gia kinh tế, DN phải có quyết tâm thay đổi và phối hợp tích cực với đơn vị tư vấn áp dụng những thông tin hữu ích vào quá trình tái cấu trúc. Mục tiêu cuối cùng chính là giúp DN tính toán, sắp xếp lại quy mô, cách thức kinh doanh phù hợp để phát triển ổn định và dài lâu”.
Bài, ảnh: MINH HUYỀN