Việc Becamex Bình Dương thay đổi gần 2/3 lực lượng chuẩn bị cho mùa giải mới với sự gia nhập của nhiều tuyển thủ và cựu tuyển thủ như Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Tấn Trường, Tiến Thành
cũng đồng nghĩa nhiều "công thần" phải rời đất Thủ Dầu Một. Những cầu thủ trưởng thành từ ĐBSCL rồi ra đi như Vũ Phong (Vĩnh Long) hay Chí Công (Cần Thơ) sẽ rất khó trở về đội bóng quê hương, khi mà bóng đá vùng đất này luôn trong cảnh "nhà nghèo".
 |
Bóng đá ĐBSCL giờ chú trọng nhiều hơn tới đào tạo trẻ như sân chơi giải U-21
Báo Thanh Niên đang diễn ra vòng loại tại Kiên Giang. Ảnh: MINH THẢO |
Trước mùa giải 2013, CLB Navibank Sài Gòn giải tán đã khiến nhiều cầu thủ phải chạy đôn chạy đáo tìm CLB mới. Khi đó, những cầu thủ quê gốc Đồng Tháp như Được Em, Duy Khanh
đã chấp nhận trở về cùng đội bóng TĐCS Đồng Tháp thi đấu ở giải hạng Nhất. Tuy nhiên, bây giờ ngay cả đội bóng giàu truyền thống này cũng đang gặp khó khăn về tài chính, không thể trở lại V-League mùa giải tới. Ngoại trừ CLB Hùng Vương An Giang vừa lên hạng với những tuyên bố chi mạnh cho mùa giải mới, thì hầu hết các đội còn lại trong vùng tham gia ở V-League và hạng Nhất đều gặp khó. Số phận đội bóng Kiên Giang chưa biết sẽ ra sao, còn Đồng Tâm Long An có lẽ sẽ trở lại với đơn vị chủ quản là Sở VH TT&DL tỉnh Long An như tuyên bố của ông bầu Võ Quốc Thắng. Bóng đá Cần Thơ có nền tảng tài chính khá ổn định từ khi được chuyển về Công ty XSKT Cần Thơ, nhưng đội bóng này sau nhiều năm cứ lẹt đẹt ở giải hạng Nhất. Trong khi đó, kể từ sau cú "sốc" bị trừ điểm rớt xuống hạng Nhì ở mùa giải 1999-2000, bóng đá Vĩnh Long không gượng dậy nổi. Đội tuyển bóng đá tỉnh này phải mượn quân ở nhiều nơi mỗi khi tham gia các giải đấu.
Mặt bằng chung của bóng đá ĐBSCL như thế sẽ rất khó thu hút các cầu thủ thuộc hàng "sao" của Becamex Bình Dương đào thải dù cho họ không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Nguồn tài chính của các CLB ở khu vực cũng không thể đáp ứng được mức thu nhập hay các khoản phí lót tay lên đến tiền tỉ của các cầu thủ này. Một chuyên gia bóng đá của Vĩnh Long cho rằng các cầu thủ thành danh bây giờ địa phương không nuôi nổi, thay vào đó thì khoản tiền tỉ đó nên dành chăm bồi cho các cầu thủ trẻ để gầy dựng lực lượng mới vững chắc hơn.
"Đường về quê" sẽ không khó với các cầu thủ nếu họ chấp nhận giảm thu nhập để cống hiến cho đội bóng quê hương như các cầu thủ gốc Đồng Tháp đã làm.
NGUYỄN MINH