19/06/2011 - 09:40

Hậu Giang: Kinh tế tăng trưởng cao và bền vững nhờ nông nghiệp

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề do phải thực hiện nhiều giải pháp để đối phó với tình hình lạm phát nhưng 6 tháng đầu năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hậu Giang đạt khá cao, 13,93%, tăng 1,11% so với cùng kỳ. Có được kết quả trên là nhờ sự tăng trưởng mạnh và ổn định ở khu vực I, tức lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

Theo kế hoạch của năm 2011, lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn Hậu Giang chỉ đạt tốc độ tăng trưởng từ 4 đến 5%, nhưng mới chỉ 6 tháng đầu năm, tốc độ phát triển ở khu vực này đã đạt được 5,6%, vượt gần 1% so với kế hoạch. Đây là kết quả hết sức quan trọng vì cả 2 khu vực II và III gồm: công nghiệp- xây dựng, thương mại - dịch vụ đều không tăng, hoặc giảm thì khu vực I đã có bước tăng trưởng mạnh, bền vững đã kéo theo cả nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá. Cụ thể , từ đầu năm đến nay, các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn như: lúa đông xuân, mía, cây ăn trái, thủy sản …đều có mức tăng trưởng cao về năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế. Cụ thể như sản lượng lúa đông xuân đạt gần 570.000 tấn, tăng 18.000 tấn, năng suất bình quân đạt 6,84 tấn/ha, tăng 0,88 tấn/ha, cao nhất từ trước đến nay. Diện tích mía đạt 13.700 ha, tăng 4% so với kế hoạch, diện tích cây ăn trái giữ ở mức 23.000 ha, đạt 100% kế hoạch…

Theo ông Nguyễn Chiến Bình, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang, nguyên nhân tăng trưởng mạnh ở khu vực I là do nông dân năm nay trúng mùa được giá, rất phấn khởi. Ngoài ra, nhờ công tác giao thông thủy lợi mùa khô năm nay tiếp tục được tỉnh và các địa phương quan tâm đầu tư với tổng nguồn vốn 251 tỉ đồng, phục vụ tốt cho công tác tưới tiêu, vận chuyển hàng hóa và đi lại dễ dàng. Năm nay, tỉnh Hậu Giang lấy chủ đề phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết VII của Trung ương, tăng cường công tác dạy nghề nông thôn và tập trung chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới đã góp phần giúp nông dân phấn khởi sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục tập trung cho khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng phát triển xã nông thôn mới và chắc chắn tốc độ tăng trưởng kinh tế ở khu vực này sẽ còn tăng cao.

NGỌC THIỆN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết