15/07/2025 - 12:12

Hành xử côn đồ, thiệt thân 

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các vụ án liên quan hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác xảy ra trên địa bàn thành phố thời gian qua chủ yếu bắt nguồn từ nguyên nhân xã hội. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ bộc phát nhất thời trong giao tiếp, nhưng do người trong cuộc thiếu kiềm chế, dùng bạo lực giải quyết, dẫn đến hậu quả đáng tiếc…


Bị cáo Nguyễn Trọng Hậu.

Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Trọng Hậu (41 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) 8 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 28-9-2023, sau khi uống rượu tại nhà người quen, Hậu chạy xe máy về. Ðến ngôi nhà ở phường An Khánh (nay là phường Tân An), Hậu dừng xe nói chuyện với người phụ nữ. Lúc này, con của người phụ nữ là H, đang uống rượu cùng bạn gần đó, đến gặp Hậu. Người này kẹp cổ Hậu kéo vào vỉa hè, hỏi sao thiếu nợ mà không trả, rồi dùng tay đánh Hậu, những người nhậu chung đến can ngăn nhưng H vẫn tiếp tục đánh và giật chìa khóa xe của Hậu. P đang ngủ gần đó thấy cự cãi nên thức giấc, đi ra ôm Hậu khi đang bị đánh nên Hậu tức giận, đẩy P ra.

Rồi Hậu lấy lại chìa khóa xe định đi tiếp thì H ngăn lại và đánh. P lấy chìa khóa xe, tiếp tục ôm Hậu. Sau đó, Hậu thoát được, lấy chìa khóa và chạy xe đi khoảng 20 mét thì bị choáng; Hậu dừng xe, điện thoại nhờ người quen đưa đi bệnh viện. Trong lúc này, H vẫn dùng lời lẽ lớn tiếng thách thức nên Hậu tức giận, mở cốp xe lấy dao tự chế chạy bộ quay lại để giải quyết. Thấy Hậu cầm dao, P lấy bếp gas giơ lên định ném vào người Hậu thì bị Hậu dùng dao chém vào vùng đỉnh trán và thái dương, gây nứt sọ...

Trong lúc ẩu đả, mọi người xông vào can ngăn, Hậu có đánh, chém H và bạn trong nhóm nhậu chung với H. Tiếp đó, cả nhóm được đưa đi bệnh viện điều trị. Theo kết luận giám định, P bị thương tích 51%, Hậu bị thương tích 1%, còn H và người nữa bị ảnh hưởng mỗi người 6% và 1%. Ban đầu, H và người này yêu cầu khởi tố vụ án, nhưng sau đó rút đơn.

Vụ án được đưa ra xét xử vào đầu tháng 6-2025. Hậu thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình cũng đã khắc phục hậu quả cho bị hại, những người liên quan và những người này có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt… Theo tòa, Hậu đã dùng dao tự chế chém vào vùng đầu, trán của P, gây thương tích 51%, việc bị hại không chết là do được cấp cứu kịp thời. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có khả năng tước đoạt mạng sống của bị hại, gây mất an ninh trật tự ở địa phương… cần có mức án tương xứng. Sau khi cân nhắc, tòa tuyên phạt bị cáo 8 năm tù. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang thụ lý vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Ðối tượng liên quan là Trần Văn Sơn (57 tuổi, tạm trú phường Ô Môn).

Tối 5-7, Sơn cùng P nhậu tại phường Ô Môn, rồi đến quán khác trên địa bàn uống nước. Say xỉn nên P làm bể ly, Sơn nhặt ly bỏ vào thùng rác. Khi P đi qua bàn của  E và N (cùng ngụ TP Cần Thơ) ngồi gần đó thì xảy mâu thuẫn trong giao tiếp. Sơn bước đến gặp E và N nói chuyện, thì N rút ra vật giống súng (súng đồ chơi) hăm dọa. Sơn thách thức “muốn chơi không” thì N đấm vào mặt Sơn, E cũng đánh Sơn. 

Tiếp đó, N lấy dao đâm nhưng Sơn chụp được, đâm nhiều nhát vào người N, rồi đánh nhau với N và E. Sau đó, P lấy xe chở Sơn bỏ chạy. Thời điểm này, lực lượng công an tuần tra phát hiện E và N nằm bất tỉnh trên vỉa hè, lưng N có nhiều máu, nên đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, N tử vong vào rạng sáng 6-7. P và Sơn bị Công an đuổi theo ngăn chặn, mời về làm việc. Cả hai bị thương, nên cũng được đưa đi xử lý vết thương. Tại cơ quan công an, Sơn thừa nhận dùng dao đâm N bị thương dẫn đến tử vong. Vụ việc đang được làm rõ.

Thời gian qua, Công an thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực là nguyên nhân phát sinh tội phạm, phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp, xử lý tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng, ngăn chặn nhóm các hành vi bạo lực, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người. Các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời các vụ án, góp phần răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Thiết nghĩ, bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần đặt mình vào khuôn khổ pháp luật, ứng xử có văn hóa, văn minh. Khi xảy ra mâu thuẫn, hãy bình tĩnh giải quyết trong ôn hòa, lịch sự. Ðừng vì sự bốc đồng, nông nổi trong phúc chốc để cơn giận đánh mất lý trí mà gây họa, thiệt người, hại mình.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết