25/03/2008 - 09:38

Hàng trăm con sếu đầu đỏ trở lại Kiên Giang, Đồng Tháp

(CT)- Chiều 24-3, ông Lâm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương (Kiên Giang), cho biết: Đàn sếu đầu đỏ (có tên trong Sách Đỏ thế giới) trên 100 con đang tụ về ở tại khu vực Mo So thuộc ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương. Các thành viên Hội Sếu quốc tế đang tập trung tại đây để gắn chíp cho sếu. Lúc cao điểm, đàn sếu về đây trên 200 con.

Huyện Kiên Lương hiện có 2 khu vực còn thức ăn cho sếu đầu đỏ là Mo So (xã Bình An) và Trà Phọt (xã Phú Mỹ), với diện tích trên 3.000 ha đồng cỏ bàng. Tại Phú Mỹ, Hội Sếu Quốc tế kết hợp với tỉnh Kiên Giang bảo tồn khoảng 2.000 ha đồng cỏ bàng tạo nguồn thức ăn cho sếu, nhờ đó thu hút đàn sếu về nhiều hơn. Ngoài ra, một đàn sếu khoảng 50-70 con từ Campuchia cũng bay sang xã Phú Mỹ tìm thức ăn.

l Cùng ngày, lãnh đạo Vườn quốc gia Tràm Chim, tọa lạc thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) cũng cho biết, hiện đàn sếu đầu đỏ đang về Vườn quốc gia Tràm Chim để kiếm thức ăn và cư ngụ đã lên đến gần 60 con. Dự báo đàn sếu sẽ về tập trung tại đây đông nhất vào tháng 5 và đến tháng 9 đàn sếu mới bay đi nơi khác.

Vườn quốc gia Tràm Chim hiện đang thu hút 231 loài chim nước sinh sống, trong đó có 16 loài chim quý hiếm trên thế giới.

THÀNH NGUYỄN - DŨNG CHINH

Chia sẻ bài viết