16/10/2022 - 19:30

Hàn Quốc hướng đến cường quốc xuất khẩu vũ khí 

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Theo báo cáo mới đây của Viện Kinh tế công nghiệp và thương mại Hàn Quốc, doanh thu xuất khẩu vũ khí của xứ kim chi trong những tháng đầu năm nay đạt 15 tỉ USD, vượt qua mức kỷ lục 7,25 tỉ USD hồi năm ngoái và có thể chạm mốc 20 tỉ USD vào cuối năm nếu như nước này đạt được các thỏa thuận tiềm năng với Úc, Malaysia, Na Uy và Saudi Arabia. Nếu tiếp tục xu hướng như hiện nay thì Hàn Quốc sẽ có thể tiến vào hàng ngũ 4 cường quốc hàng đầu về xuất khẩu công nghiệp quốc phòng như mong muốn của Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Chiến đấu cơ FA-50 của Hàn Quốc. Ảnh: AP

Giới quan sát cho rằng doanh thu quốc phòng ngày càng tăng của Hàn Quốc không phải ngẫu nhiên mà là một phần của chiến lược có chủ ý. Theo đó, các công ty quốc phòng Hàn Quốc tận dụng sự kết hợp giữa các thỏa thuận cấp cao, công nghệ thương mại, chính sách ưu đãi của chính phủ cũng như thường xuyên xuất hiện tại các triển lãm về vũ khí. Mặt khác, các doanh nghiệp trong nước đã đa dạng hóa được thị trường xuất khẩu và chủng loại vũ khí. Trước đây, các doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc chủ yếu xuất khẩu vũ khí sang thị trường châu Á và Bắc Mỹ. Nhưng gần đây, thị trường xuất khẩu được mở rộng sang khu vực Trung Ðông, châu Âu, Nam Mỹ, châu Ðại Dương và cả châu Phi. Ngoài ra, chủng loại vũ khí xuất khẩu được chuyển từ trọng tâm là đạn dược, tàu chiến sang nhiều loại đa dạng hơn như phương tiện cơ động, máy bay, vũ khí dẫn đường...

Hiện tại, Seoul đang có trong tay hàng loạt thỏa thuận quốc phòng “khủng”, gồm thỏa thuận bán chiến đấu cơ FA-50, xe tăng chiến đấu chủ lực “Black Panther” (Báo đen) K2, pháo tự hành “Thunder” (Thần sấm) K9, xe tiếp tế K10 cho Ba Lan trị giá 5,8 tỉ USD. Hồi tháng 1 năm nay, Hàn Quốc đã ký một trong những thỏa thuận xuất khẩu quốc phòng lớn nhất của nước này với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trị giá lên tới 3,5 tỉ USD. Theo đó, Seoul sẽ cung cấp cho Abu Dhabi một lượng không được tiết lộ hệ thống phòng không tầm trung Cheongung Block-2. Trước đó, Hàn Quốc từng bán “Thunder” K9 cho Estonia, Na Uy, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan, Úc và Ấn Ðộ. Nước này còn bán nhiều máy bay cánh cố định cũng như trực thăng cho Philippines, Iraq, Indonesia, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Senegal và Peru. Riêng công ty Hanwha Defense của Hàn Quốc đã ký thỏa thuận bán hàng trăm pháo tự hành K9 và nhiều phương tiện hỗ trợ khác cho Ai Cập trị giá 1,7 tỉ USD.

Hàn Quốc cũng có nhiều “chiêu” thu hút khách hàng mua vũ khí. Tờ Nikkei Asia gần đây tiết lộ rằng Seoul tiến hành phân tích kỹ lưỡng các thách thức về an ninh, tài chính và cấu trúc công nghiệp của khách hàng, từ đó có thể đề xuất hợp tác sản xuất vũ khí với một công ty địa phương hoặc đề nghị bán thiết bị “secondhand” rẻ hơn. Hàn Quốc cũng tỏ ra linh hoạt khi đề xuất đưa ra các thỏa thuận về chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí. “Mỹ rất miễn cưỡng chia sẻ công nghệ với các nước mua hệ thống vũ khí của Washington nhưng chúng tôi thì khác. Bán một hệ thống vũ khí chỉ là phạm vi hợp tác rất nhỏ nhưng việc chia sẻ các giá trị, chẳng hạn như công nghệ, là rất cần thiết đối với các quốc gia khác. Chúng tôi muốn cung cấp cho họ kiến thức, cách sản xuất vũ khí và bảo trì chúng” - một sĩ quan quân đội phụ trách xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc nhấn mạnh.

Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Hàn Quốc chỉ chiếm khoảng 1% giá trị xuất khẩu quốc phòng toàn cầu giai đoạn 2012-2016 nhưng con số này đã tăng vọt lên 2,8% trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, khi giá trị vũ khí mà Hàn Quốc xuất khẩu tăng 177%, qua đó giúp Seoul trở thành nhà xuất khẩu quốc phòng lớn thứ 8 thế giới và thứ 2 châu Á (chỉ sau Trung Quốc). Theo Siemon Wezeman, chuyên gia nghiên cứu cấp cao của SIPRI, đây là mức tăng lớn nhất về thị phần đối với bất kỳ nhà xuất khẩu vũ khí nào trong số 25 nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới. Chuyên gia Wezeman cho hay Seoul đã gây tiếng vang cách đây 10 năm khi Anh cho phép các nhà máy đóng tàu xứ sương mù mua tàu chở dầu của Hải quân Hàn Quốc. Theo ông Wezeman, Hàn Quốc hiện có thể cung cấp cho các nước chiến đấu cơ, tàu hộ tống hay tàu ngầm với giá cả hợp lý - điều mà rất nhiều quốc gia mong muốn.   

Chia sẻ bài viết