03/06/2008 - 11:30

Bình Thuận:

Hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết 13 người và bị thương hơn 40 người

Ngày 2-6, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo số liệu ban đầu, 2 vụ tai nạn này đã làm chết 13 người và làm bị thương hơn 40 người.

* Vụ thứ nhất: Khoảng gần 6 giờ ngày 2-6, tại xã Tân Nghĩa, thuộc huyện Hàm Tân đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe container biển số 79D- 5941 đâm vào xe khách biển số 17K- 7679, làm 12 người chết tại chỗ và 18 người bị thương nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và 8 người khác đang cấp cứu tại Bệnh viện Hàm Tân. Hiện vẫn còn một số hành khách của xe khách 17K- 7679 nằm dưới xe container chưa lấy được thi thể ra và khả năng số người chết trong vụ tại nạn này nhiều hơn.

* Vụ thứ hai: Khoảng 10 giờ cùng ngày, tại km 1677, quốc lộ 1A, thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, do qua khúc cua, xe khách mang biển số 38H- 8439 chạy hướng Bắc- Nam tự lật làm 1 người chết và 14 người khác bị thương. Hiện các nạn nhân được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Sau khi tai nạn xảy ra, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và lãnh đạo một số ngành của tỉnh Bình Thuận do Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Tấn Thành dẫn đầu đã thăm hỏi, động viên nạn nhân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng công an tỉnh Bình Thuận và ngành chức năng vẫn đang tiến hành giải tỏa khu vực xảy ra tai nạn tại xã Tân Nghĩa (Hàm Tân) để tiếp tục lấy thi thể những nạn nhân còn lại.

Công an Bình Thuận tiếp tục điều tra làm rõ hai vụ tai nạn trên.

TẤN HÙNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết