22/10/2020 - 09:33

Hai thuyền viên tử vong trên biển 

(CTO)- Ngày 22-10, cơ quan nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau cho biết khi đang hoạt động trên biển 1 thuyền viên đi tàu cá của ngư dân Kiên Giang treo cổ tự tử và thuyền viên đi trên tàu cá của Cà Mau bị rơi xuống biển không kịp cứu vớt đã tử vong.

Trước đó, vào chiều 20-10, ông Phạm Thanh Cần (43 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) thuyền trưởng tàu cá KG 92675 TS đến Đồn BP Sông Đốc trình báo với nội dung lúc 6 giờ ngày 19-10, khi tàu đang hoạt động trên vùng biển cách đảo Hòn Khoai (Cà Mau) khoảng 78 hải lý về hướng Nam Tây Nam thì phát hiện thuyền viên Trần Lưu Vinh (47 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) treo cổ trước cabin tàu. Các thuyền viên khác trên tàu khi phát hiện thì thuyền viên Vinh đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn BP Sông Đốc thông báo và phối hợp với công an địa phương lập hồ sơ vụ việc, pháp y công an tỉnh khám nghiệm tử thi và kết luận thuyền viên Vinh chết do ngạt thở. Sau đó thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Cùng ngày 20-10, trên vùng biển cách đảo Hòn Chuối (Cà Mau) khoảng 20 hải lý về hướng Nam Tây Nam, tàu cá CM 92194 TS của ông Lâm Văn Hiếu (51 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) khi đang làm nghề bẩy ốc mực thì con trai ông là Lâm Chí Lịnh (21 tuổi) do bẩn cẩn bị dây ốc mực quấn vào tay rơi xuống biển. Khi vớt lên tàu thì Lịnh đã tử vong. Gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Đồn BP Sông Đốc phối hợp công an lập hồ sơ bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về an táng.

Từ đầu năm đến hết tháng 9/2020, trên vùng biển Cà Mau đã xảy ra 35 vụ tai nạn, làm chết 17 người, mất tích 7 người, bị thương 3 người, chìm và hỏng 15 tàu, thiệt hại tài sản khoảng 6,7 tỉ đồng. Nguyên nhân do thời tiết xấu, va chạm tàu cá và bất cẩn trong lao động.

ANH VY

Chia sẻ bài viết