18/08/2008 - 23:05

Gruzia muốn thương lượng với Nga

(TTXVN)- Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 18-8, Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili đã kêu gọi đàm phán với Nga nhằm ngăn chặn nguy cơ quan hệ giữa hai nước tiếp tục lún sâu vào tình trạng đối đầu. Tuy nhiên, ông Saakashvili cũng yêu cầu Nga không chậm trễ trong việc rút các lực lượng ra khỏi Gruzia.

Tổng thống Saakashvili cho rằng sau khi Nga rút các lực lượng ra khỏi Nam Ossetia, hai bên nên tính tới việc đàm phán nhằm tìm giải pháp tránh để quan hệ hai nước bất đồng sâu sắc hơn. Dư luận nhìn nhận tuyên bố mới nhất của ông Saakashvili chứng tỏ lập trường có phần mềm mỏng hơn, vì từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Nam Ossetia, Tổng thống Gruzia liên tục đưa ra những tuyên bố công kích đối với Mát-xcơ-va.

Nga đã thông báo bắt đầu rút các lực lượng chính quy từ ngày 18-8. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Nội vụ Gruzia Shota Utiashvili cho biết đến thời điểm này, Gruzia chưa nhìn thấy dấu hiệu nào chứng tỏ các lực lượng của Nga bắt đầu rút khỏi lãnh thổ của Gruzia, thậm chí cả những dấu hiệu chuẩn bị cũng không có.

Mặc dù tại các khu vực xung đột đã im tiếng súng, nhưng việc hai bên tiếp tục tố cáo nhau khiến tình hình vẫn rất căng thẳng.

Trong khi đó, tờ “Thời báo New York” của Mỹ ngày 17-8 nói rằng Nga đã triển khai một số bệ phóng tên lửa chiến thuật SS-21 ở phía Bắc Tskhinvali, thủ phủ của Nam Ossetia. Dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, tờ báo còn cho biết một số máy bay ném bom “Gấu-H” của Nga, có khả năng mang tên lửa hành trình không gắn đầu đạn hạt nhân, đã tiến hành các chuyến bay luyện tập trên Biển Đen. Tờ báo bình luận rằng những động thái trên của Nga được Lầu Năm Góc xem như hành động phô trương sức mạnh, có thể khiến các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thêm do dự trong việc chấp nhận Gruzia gia nhập liên minh này.

Chia sẻ bài viết