11/02/2026 - 08:40

Góp ý chính sách Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) 

(CT) - Ngày 10-2, bà Nguyễn Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Pháp luật hình sự - hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính Bộ Tư pháp và ông Chu Quốc Thịnh, quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế, đồng chủ trì hội thảo góp ý chính sách Luật ATTP (sửa đổi). Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, nhà khoa học, chuyên gia và các địa phương trong cả nước. Tại điểm cầu TP Cần Thơ, ông Đồng Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cùng lãnh đạo, chuyên viên các phòng nghiệp vụ tham dự.

Ông Đồng Việt Phương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ; lãnh đạo, chuyên viên các phòng nghiệp vụ cùng tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, ông Chu Quốc Thịnh trình bày tổng quan thị trường thực phẩm trên thế giới và của Việt Nam; các xu hướng thực phẩm trong tương lai; định hướng chính sách quản lý ATTP và các chính sách sửa đổi Luật ATTP.

Tiếp đó, đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, doanh nghiệp và các chuyên gia có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng tập trung vào 5 nhóm chính sách lớn của dự thảo Luật ATTP (sửa đổi) gồm: tăng cường quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm có nguy cơ cao; phân quyền quản lý nhà nước về ATTP ở Trung ương và phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP của UBND cấp tỉnh trong việc thực hiện quyền quản lý ATTP tại địa phương; kiểm soát các sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn trước khi lưu thông trên thị trường theo hướng dựa trên mức độ nguy cơ của từng loại sản phẩm thực phẩm; kiểm soát các lô hàng thực phẩm khi nhập khẩu vào cửa khẩu Việt Nam theo hướng dựa trên nguy cơ của từng loại sản phẩm và lịch sử tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; kiểm soát chặt đối với các chất đưa vào sản xuất, chế biến sản phẩm thực phẩm có khả năng sử dụng sai mục đích, dễ bị lạm dụng thành các chất nguy hại.

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh mục tiêu của buổi hội thảo là để lắng nghe các ý kiến thẳng thắn, khách quan từ các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là các hiệp hội doanh nghiệp. Tinh thần phải bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là luật sửa đổi phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, không gây thêm rào cản. Những nội dung bất cập trong thực tiễn hay các quy định về hậu kiểm, cần được đưa ra thảo luận kỹ lưỡng để có phương án tối ưu trước khi trình Chính phủ và Quốc hội.

Tin, ảnh: P.Y

Chia sẻ bài viết