05/10/2022 - 09:45

Góp phần bảo đảm an toàn giao thông 

Phường Ba Láng, quận Cái Răng có nhiều tuyến giao thông quan trọng, đặc biệt là có quốc lộ 1A, quốc lộ 61C đi qua địa bàn. Để bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), theo ông Đoàn Hoài Hạ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động và tổ chức cho người dân sinh sống, buôn bán dọc hai bên các tuyến đường cam kết không bày bán hàng hóa, đậu xe, cơi nới nhà cửa, biển bảng quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Bà Nguyễn Thị Nga, tiểu thương cạnh quốc lộ 61C, nói: “Tôi bán tạp hóa, trước đây thỉnh thoảng có đặt biển hiệu, bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè. Hai năm nay, được các tổ công tác phường tuyên truyền, tôi đã đặt biển hiệu và kệ hàng đúng nơi quy định, trả lại vỉa hè thông thoáng, bảo đảm ATGT cho mọi người”.

Tuyến đường ở khu vực 4 được nâng cấp, mở rộng, bảo đảm an toàn giao thông cho người dân.

Tuyến đường ở khu vực 4 được nâng cấp, mở rộng, bảo đảm an toàn giao thông cho người dân.

Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo lực lượng công an, dân quân và các lực lượng chức năng phối hợp, tăng cường tuần tra, lập lại trật tự ATGT trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, như: không đội mũ bảo hiểm, đánh võng, lạng lách trên đường, chở quá số người quy định… Các ngành, đoàn thể thường xuyên ra quân dọn vệ sinh môi trường, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra, lập lại trật tự ATGT trên địa bàn, 2 năm qua, Đảng ủy và UBND phường chỉ đạo huy động các nguồn lực được hàng chục tỉ đồng xây dựng và nâng cấp nhiều công trình giao thông, như: tuyến lộ Hậu Tân Thạnh Tây dài gần 2.000m, rộng 8m; tuyến đường Rạch Bàng dài 1.800m, rộng 4m; tuyến đường rạch Xẻo Tre dài gần 1.000m, rộng 4m... Hiện nay, phường đang tiếp tục nâng cấp, mở rộng các tuyến đường Rạch Chiếc và rạch Cái Đôi tổng chiều dài 4.600m, rộng 4-6m. Ông Lê Văn Dũng, người dân khu vực 4, chia sẻ: “Hiện nay, tại địa phương, cầu, đường giao thông rộng rãi, người dân chở hàng hóa dễ dàng, học sinh đến trường thuận tiện, an toàn. Bà con ai cũng mừng vì quê hương ngày càng đổi mới và phát triển”.

Ông Đoàn Hoài Hạ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, cho biết: "Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, 2 năm nay, trên địa bàn phường chỉ xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ, không xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến đường ở khu dân cư".

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết