08/09/2025 - 07:26

Giúp đồng bào dân tộc Khmer nâng cao nhận thức pháp luật 

Với sự quan tâm của chính quyền và ban, ngành, đoàn thể, hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer, ngày càng được nâng lên. Từ đó, bà con chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ giảm hẳn... 

Phường Ô Môn có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chủ yếu tập trung ở khu vực 12, 14, 15… Nhờ sự hỗ trợ của địa phương và nỗ lực của từng hộ dân, đời sống vật chất, tinh thần trong đồng bào Khmer không ngừng được cải thiện.

Hộ bà Danh Thị Mỹ trước đây thuộc diện cận nghèo. Được địa phương quan tâm hỗ trợ, đời sống gia đình bà đã cải thiện đáng kể. Bà Mỹ chia sẻ: “4 năm trước, gia đình tôi được địa phương bảo lãnh, hỗ trợ vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Chúng tôi đầu tư nuôi heo nái sinh sản và heo thịt, mỗi đợt xuất bán lời khoảng 30 triệu đồng".

Nhờ cần cù, chịu khó trong lao động, gia đình bà Mỹ không những trả xong nợ vay ngân hàng mà còn xây dựng nhà kiên cố, 2 con có điều kiện học hành đến nơi đến chốn... Kinh tế gia đình tạm ổn, vợ chồng bà Mỹ tích cực tham gia các hoạt động do địa phương phát động, nhất là phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bà Mỹ kể: “Trước đây, tôi cứ nghĩ việc giữ gìn an ninh trật tự là nhiệm vụ của chính quyền và ngành chức năng. Được tuyên truyền, tôi hiểu đây không phải trách nhiệm của riêng ai mà là của toàn dân. Vì thế, hễ khi thấy chuyện “trái tai, gai mắt” xảy ra trên địa bàn là tôi mạnh dạn điện thoại trình báo để lực lượng chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời”.  

Tương tự, với vai trò là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, ngoài việc gương mẫu thực hiện các phong trào, hoạt động ở địa phương, ông Đào Phục ngụ ấp Định Hòa B, xã Trường Thành, rất tích cực tuyên truyền, vận động bà con xóm ấp thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông còn tìm tòi, nghiên cứu sách báo để nâng cao kiến thức pháp luật, vận dụng vào công tác hòa giải ở cơ sở.

Ông Phục cho biết: “Trong cuộc sống, mâu thuẫn, xích mích giữa các hộ dân là điều không thể tránh khỏi. Biết chuyện, tôi thường khuyên lơn, phổ biến các quy định pháp luật, giúp bà con hiểu, không để mâu thuẫn kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình trật tự địa phương". 

Chùa Om Pu Year, xã Nhu Gia tuyên truyền chính sách, pháp luật mỗi tháng 1 lần khi bà con phật tử đến làm lễ.

Xã Nhu Gia cũng tích cực phối hợp phổ biến pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở các chùa phật giáo Nam tông Khmer. Hòa thượng Lâm Sương, Trụ trì Chùa Om Pu Year, xã Nhu Gia, thông tin: “Để người dân tiếp nhận thông tin pháp luật một cách nhanh chóng, dễ dàng, nhà chùa tuyên truyền trực tiếp trên loa, nội dung ngắn ngọn, gần gũi với cuộc sống. Mỗi tháng, nhà chùa cố gắng tổ chức tuyên truyền pháp luật 1 lần khi bà con phật tử đến làm lễ. Nhờ duy trì tuyên truyền mà tình trạng mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân tộc thiểu số giảm đáng kể, tình hình an ninh trật tự luôn đảm bảo”.

Cách làm ở xã Trường Khánh cũng rất hiệu quả khi địa phương vận động người có kiến thức pháp luật, như: trụ trì, ban quản trị các chùa, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào công tác tuyên truyền pháp luật.

Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố cho biết sẽ tiếp tục sử dụng các hình thức tuyên truyền chủ động, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của đồng bào; nâng chất đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên để truyền tải sâu rộng hơn nữa kiến thức, giúp đồng bào dân tộc tộc thiểu số thêm hiểu biết pháp luật, cùng chính quyền địa phương xây dựng một xã hội trật tự, nề nếp...

CHẤN HƯNG - KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết