02/03/2009 - 07:47

Gian nan cuộc chiến chống ma túy ở Mexico

Một tội phạm ma túy bị cảnh sát Mexico trấn áp.
Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn hãng tin Mỹ AP cuối tuần rồi, Tổng thống Mexico Felipe Calderon thừa nhận cuộc chiến chống các băng đảng ma túy ở nước này khó khăn và tốn nhiều xương máu hơn ông nghĩ lúc mới nhậm chức vào tháng 12-2006. Dù ngay trong ngày đầu tiên làm tổng thống, ông đã ra lệnh điều động hàng chục ngàn binh sĩ và cảnh sát liên bang đến các “điểm nóng” để vãn hồi trật tự, nhưng đến nay tình hình vẫn chưa được cải thiện, thậm chí còn tệ hơn.

Theo Tổng chưởng lý Eduardo Medina Mora, bạo lực liên quan tới ma túy tại Mexico đã cướp đi sinh mạng của 6.290 người năm 2008 và hơn 1.000 người trong 2 tháng đầu năm nay, trong đó có nhiều nhân viên an ninh. Khoảng 45.000 binh sĩ và cảnh sát liên bang đang được triển khai trên khắp cả nước để chống ma túy. Trong nửa đầu tháng 3 này sẽ có thêm 5.000 binh sĩ và 1.000 cảnh sát được tăng cường tới khu vực biên giới với Mỹ, mà chủ yếu là “kinh đô bạo lực” Ciudad Juarez. Bất chấp sự hiện diện của 2.500 binh sĩ và cảnh sát liên bang, năm 2008 đã xảy ra 1.600 vụ giết người liên quan tới ma túy tại thành phố 1,6 triệu dân này. Bọn tội phạm ở đây lộng hành tới mức nhiều cảnh sát buộc phải bỏ nghề để bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân và gia đình. Mới đây, cảnh sát trưởng Ciudad Juarez đã từ chức sau khi cấp phó của mình bị sát hại cùng lời đe dọa rằng nếu cảnh sát trưởng không nghỉ việc thì cứ mỗi 48 giờ sẽ có một cảnh sát bị giết. Bọn tội phạm còn dọa sẽ chặt đầu thị trưởng và những người thân của ông.

Trong cuộc chiến gian khó này, Mexico nhận được sự hợp tác và tài trợ từ Mỹ, thị trường tiêu thụ cocaine lớn nhất thế giới và là “chiếc bánh béo bở” mà các băng nhóm ma túy Mexico đang ra sức tranh giành. Năm ngoái, chính phủ Mỹ cam kết tài trợ cho Mexico 1,4 tỉ USD trong 3 năm để chống tội phạm ma túy. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cho biết trong chiến dịch hợp tác kéo dài hơn 20 tháng qua giữa Mexico, Mỹ và Canada, họ đã tóm cổ tổng cộng hơn 750 tên tội phạm hoạt động tại Mỹ, mà mới nhất là vụ bắt giữ 52 thành viên của nhóm Sinaloa khét tiếng hồi tuần rồi. Trong chiến dịch này, cảnh sát cũng thu giữ gần 60 triệu USD tiền mặt, hơn 12 tấn cocaine, gần 5,5 tấn methamphetamine, khoảng 1,3 triệu viên Ecstasy. Tuy nhiên, theo Tổng thống Calderon, tình trạng buôn lậu ma túy qua biên giới sẽ chưa bị xóa sổ một khi nước láng giềng này còn là thị trường tiêu thụ ma túy lớn, và còn xảy ra tình trạng tham nhũng trong lực lượng chống ma túy Mỹ. Ông cũng cho rằng việc Washington không kiểm soát được tình trạng buôn lậu vũ khí tràn lan tại khu vực biên giới khiến cuộc chiến khó khăn thêm. Trong 2 năm qua, cảnh sát Mexico thu giữ hơn 25.000 vũ khí các loại từ bọn tội phạm, trong đó trên 90% có nguồn gốc từ Mỹ.

Hiện mỗi năm các băng nhóm tội phạm ma túy ở Mexico bỏ túi khoảng 10 tỉ USD. Một số quan chức cao cấp vì hám lợi nên không ngần ngại tiếp tay cho bọn tội phạm. Dưới thời ông Calderon, ít nhất 25 quan chức cao cấp đã bị bắt giữ.

Phát biểu với hãng tin AP, Tổng thống Calderon cam kết sẽ theo đuổi tới cùng cuộc chiến chống ma túy, đồng thời hy vọng trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2012, quân đội và cảnh sát liên bang sẽ được rút ra, giao quyền lại cho các cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ khả năng đó. Bằng chứng là ngay sau phát biểu của ông Calderon, hôm 28-2 bọn tội phạm ma túy đã sát hại đội trưởng an ninh của thị trấn La Union kèm theo lời đe dọa những nhân viên cảnh sát khác.

PHÚC GIA AN, L.V (Theo AFP, AP)

Một tội phạm ma túy bị cảnh sát Mexico trấn áp. Ảnh: AP

Chia sẻ bài viết