13/11/2014 - 08:59

BAN VĂN HÓA – Xà HỘI HĐND THÀNH PHỐ

Giám sát công tác đào tạo nguồn nhân lực, tuyển dụng, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn quận Ô Môn

(CT)- Ngày 12-11-2014, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố tổ chức giám sát công tác đào tạo nguồn nhân lực, tuyển dụng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số (DTTS) ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Ô Môn. Ông Phạm Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Hiện nay, trên địa bàn quận Ô Môn có 70 cán bộ, công chức là người DTTS đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận. Trong đó, có 7 cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị cấp quận; còn lại là cán bộ, công chức cấp phường, cán bộ khu vực, chuyên viên các ngành,… Đoàn giám sát ghi nhận UBND quận đã thực hiện đúng, đủ các quy định của pháp luật về công tác đào tạo nguồn nhân lực, tuyển dụng, sử dụng cán bộ là người DTTS. Các ngành, các cấp trên địa bàn quận quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách dành cho đồng bào DTTS nói chung và về đào tạo nguồn nhân lực, tuyển dụng, sử dụng cán bộ là người DTTS nói riêng. Các học sinh là người người DTTS học tập tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú được cấp phát dụng cụ học tập, không đóng bất cứ khoản phí nào cho nhà trường, được hưởng chế độ tiền ăn hàng tháng bằng 80% mức lương tối thiểu; học sinh người DTTS ở nội trú có khu ký túc xá, nhà ăn, có người nấu ăn và không phải đóng tiền điện, nước; học sinh tuyển vào đầu cấp được trang bị quần áo; học sinh khá, giỏi hàng năm đều được khen thưởng… Tuy nhiên, theo UBND quận Ô Môn, đời sống trong đồng bào DTTS, nhất là đồng bào dân tộc Khmer vẫn còn khó khăn, đa số không có tay nghề, làm thuê theo thời vụ; tỷ lệ hộ đồng bào DTTS nghèo vẫn còn khá cao; đội ngũ cán bộ là người DTTS còn ít, chất lượng chưa cao;…

Tại buổi giám sát, ông Phạm Văn Hiểu đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể quận Ô Môn trong việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, tuyển dụng, sử dụng cán bộ là người DTTS trên địa bàn quận. Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý lãnh đạo quận Ô Môn và các ngành có liên quan của thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đào tạo nguồn nhân lực, tuyển dụng, sử dụng cán bộ là người DTTS. Đề nghị cơ quan chức năng tham mưu cho HĐND thành phố ban hành nghị quyết về công tác đào tạo nguồn nhân lực, tuyển dụng, sử dụng cán bộ là người DTTS. Qua đó, để thực hiện tốt hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quốc Trưởng

Chia sẻ bài viết