12/09/2025 - 05:59

Giải vô địch Vovinam quốc gia 2025 - Dấu mốc lịch sử võ Việt 

Giải vô địch Vovinam quốc gia lần thứ 31 năm 2025 chính thức khai mạc vào tối 10-9 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long. Đây là giải Vovinam đầu tiên sau khi các địa phương hợp nhất địa giới hành chính, mở đầu giai đoạn mới cho quá trình phát triển môn Việt Võ Đạo.

Các VĐV thi đấu sau lễ khai mạc.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 10 đến 15-9 với sự tham dự của gần 300 VĐV đến từ 22 tỉnh, thành và ngành trên cả nước gồm: An Giang, Công an Nhân dân, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nội, Cần Thơ, Huế, Khánh Hòa, Lào Cai, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Bình, Quân đội, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh và chủ nhà Vĩnh Long.

Các võ sĩ tranh 48 bộ huy chương, trong đó nội dung quyền có 22 bộ huy chương gồm: đơn luyện nữ, đơn luyện nam, song luyện nữ, song luyện nam, đa luyện nam, đa luyện nữ; các nội dung đồng đội nam (ngũ môn quyền), đồng đội nữ (long hổ quyền), đòn chân tấn công nam, tự vệ nữ, đồng đội kỹ thuật căn bản nam, đồng đội kỹ thuật căn bản nữ.

Ở nội dung đối kháng, các võ sĩ thi đấu 26 hạng cân. Trong đó có các hạng cân nam từ 45kg đến trên 92kg và các hạng cân của nữ từ 42kg đến trên 75kg.

Đoàn Cần Thơ tham gia với 49 VĐV, đăng ký thi đấu ở 11 nội dung quyền và 13 hạng cân đối kháng. Các VĐV Cần Thơ đều nỗ lực phấn đấu giành thành tích tốt nhất ở nội dung mình tham dự.

Tại giải năm nay, Ban tổ chức đã có sự thay đổi đáng kể luật thi đấu đối kháng Vovinam. Theo đó, sau khi kết thúc 3 hiệp thi đấu chính thức, nếu 2 VĐV hòa điểm nhau thì sẽ tiến hành thi đấu hiệp "Điểm vàng" (thay cho hiệp phụ) với thời gian tương ứng thời gian hiệp chính. Nếu VĐV nào ghi điểm trước thì trận đấu sẽ kết thúc, VĐV ghi được điểm sẽ thắng cuộc. Nếu kết thúc hiệp "Điểm vàng", 2 VĐV vẫn hòa điểm nhau thì luật của hiệp "Điểm vàng" được tiếp tục áp dụng cho đến khi có VĐV ghi được điểm trước.

Với cách thức này, ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của giải đã có một trận đấu kéo dài đến 12 hiệp. Đó là trận bán kết hạng cân 42kg nữ giữa hai VĐV Tú Lan của TP Hồ Chí Minh và Hoài Thu của Đồng Nai. Cả 2 hòa điểm sau 3 hiệp chính thức, sau đó 2 VĐV bước vào các hiệp "Điểm vàng". Phải đến hiệp thứ 9, VĐV Tú Lan mới ghi được điểm để giành quyền vào chung kết.

Một điểm nhấn khác của giải đấu năm nay là sự góp mặt của nhiều tuyển thủ từng vô địch SEA Games, vô địch thế giới như Phạm Thị Kiều Giang, Lê Thị Hiền, Bùi Thị Thảo Ngân, Nguyễn Hoàng Dũ, Nguyễn Thanh Liêm... Điều này được kỳ vọng tăng thêm sức hấp dẫn của giải đấu.
Giải vô địch Vovinam quốc gia năm 2025 là sự kiện quan trọng, lần đầu tiên được tổ chức sau khi hợp nhất các đơn vị tỉnh, thành trong cả nước. Nhiều đơn vị có sự bổ sung lực lượng đáng kể với những VĐV chất lượng như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng,… Điều này sẽ giúp chất lượng các trận đấu nâng cao và tăng tính cạnh tranh của giải đấu. Đây cũng là cơ hội để chuẩn bị tốt lực lượng cho các địa phương trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh.
Ban huấn luyện đội tuyển Vovinam Việt Nam cho biết các tuyển thủ quốc gia được trở về đơn vị chủ quản thi đấu ở giải này. Sau giải, Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Vovinam Việt Nam sẽ chọn đội hình xuất sắc nhất tham dự Giải vô địch thế giới 2025 diễn ra đầu tháng 11 tại Indonesia.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
VovinamVĩnh Long