(CT) - Ngày 6-11, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng các đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri xã Vị Thanh 1 và Vĩnh Tường trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.
Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND thành phố đã ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri về các vấn đề đặt ra sau sáp nhập địa giới hành chính, tình hình phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Trong đó, có ý kiến phản ánh một số tuyến lộ, cầu giao thông nông thôn tại 2 xã xuống cấp, cần được sửa chữa và lắp đèn chiếu sáng; đồng thời kiến nghị khắc phục tình trạng ngập sâu do triều cường, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, giúp hàng hóa lưu thông.
Cử tri kiến nghị Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các địa phương có giải pháp vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nhanh gọn hơn. Ngoài ra, quan tâm chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; hỗ trợ người dân tiếp cận tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất; ổn định giá cả vật tư nông nghiệp và tạo chuỗi giá trị, đầu ra cho nông sản.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Trần Văn Huyến khẳng định thành phố đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, chính sách, tập trung phân bổ nguồn lực để đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội sau sáp nhập; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị lãnh đạo các địa phương quan tâm, gần dân, sát dân và hành động nhiều hơn nữa để đảm bảo đời sống người dân, tiếp tục xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Cùng ngày, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng các đại biểu HĐND thành phố có buổi tiếp xúc cử tri xã Vị Thủy và Vĩnh Thuận Đông trước Kỳ họp cuối năm 2025.
Tại buổi tiếp xúc, có 11 ý kiến về tình hình sản xuất nông nghiệp; đảm bảo an sinh xã hội và một số vụ việc phát sinh trên địa bàn. Trong đó, có ý kiến về những tuyến lộ, cầu giao thông nông thôn tại 2 xã đã xuống cấp, cần sớm sửa chữa, xây dựng mới; việc triển khai các dự án gây ảnh hưởng đến một số hộ dân, cần được giải quyết thỏa đáng.
Cử tri kiến nghị Thành ủy, HĐND, UBND thành phố nghiên cứu, ban hành các chế độ, chính sách thỏa đáng cho lực lượng cán bộ ấp; tạo điều kiện thuận lợi để người dân được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội; quan tâm, hỗ trợ một số hộ dân bị triều cường gây ảnh hưởng sản xuất và đời sống.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri 2 xã, ông Trần Văn Huyến ghi nhận, giải trình nhiều ý kiến của cử tri. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các địa phương quan tâm, giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn. Đối với một số đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp thành phố, sẽ được tổng hợp và trình cấp thẩm quyền xem xét, triển khai trong thời gian tới.
Cùng ngày, Tổ đại biểu HĐND TP Cần Thơ gồm: ông Trần Quốc Vũ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Tùng Nguyên, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ; ông Huỳnh Minh Truyền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Tuyền; bà Nguyễn Phương Thủy, nguyên Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, tiếp xúc đại diện cử tri phường Long Tuyền trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND thành phố.

Cử tri phường Long Tuyền nêu kiến nghị với các đại biểu HĐND thành phố những vấn đề quan tâm. Ảnh: NGỌC QUYÊN
Đại diện Tổ đại biểu HÐND thành phố báo cáo với cử tri tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 10 tháng qua; kết quả hoạt động của HĐND thành phố từ ngày 1-7-2025 đến nay và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2025; dự kiến chương trình kỳ họp cuối năm 2025 của HĐND thành phố.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Long Tuyền phản ánh tình hình sạt lở bờ sông, tuyến rạch làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, sản xuất cũng như an toàn tài sản của người dân; đề nghị thành phố đầu tư kè các tuyến đường cặp sông lớn, xây dựng âu thuyền ngăn triều cường để người dân an tâm sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Cử tri đề nghị thành phố quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện tuyến đường vành đai phía Tây, đường tỉnh 918, đường nối đường Lê Phước Thọ đến đường vành đai phía Tây. Cử tri đề nghị thành phố sớm có chủ trương về việc sắp xếp các hội quần chúng ở phường, khu vực; đồng thời xem xét chế độ hỗ trợ nếu giải thể hoặc tiếp tục hoạt động. Cử tri phản ánh việc xử phạt hành chính vì người dân chưa cắt khẩu (do chết), chưa nhập khẩu (trẻ mới sinh) chưa mang tính thuyết phục; đề nghị khi người dân đi khai tử, khai sinh tại UBND phường thì đồng bộ dữ liệu với việc quản lý dân cư của công an, tránh việc người dân đi lại nhiều cơ quan để làm thủ tục và bị phạt…
Ông Trần Quốc Vũ cùng đại diện lãnh đạo phường ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời thông tin giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm.
ĐANG THƯ - NGỌC QUYÊN