12/01/2024 - 10:12

Giải quyết dứt điểm một số tồn tại nằm trong hành lang an toàn lưới điện 

Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo Cung cấp điện và Sử dụng năng lượng (Ban Chỉ đạo) TP Cần Thơ đã chỉ đạo các thành viên thuộc Ban Chỉ đạo tổ chức nhiều đợt kiểm tra về công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố. Qua đó đã kịp thời phát hiện nhiều trường hợp vi phạm và đưa ra các biện pháp xử lý, giải quyết dứt điểm một số tồn tại nằm trong hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn thành phố.

Đoàn kiểm tra thực tế việc tuân thủ các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp tại kho xưởng của một hộ kinh doanh, trên tuyến đường Bốn Tổng - Một Ngàn, thuộc địa bàn huyện Cờ Đỏ.

Ðoàn kiểm tra thuộc Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ đã phối hợp với các đơn vị, quản lý vận hành lưới điện là Truyền tải điện Miền Tây 1 và Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ tiến hành công tác kiểm tra các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp 110kV, 220kV và 500kV. Qua đó, Ðoàn đã phát hiện các trường hợp vi phạm và có biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra các sự cố nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của các công trình lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố.

Ðiển hình vào cuối tháng 8-2023, Ðoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế các trường hợp xây dựng nhà ở, nhà xưởng, kho bãi… nằm trong hành lang an toàn lưới điện cao áp trên tuyến đường Bốn Tổng - Một Ngàn (đoạn đi qua địa bàn huyện Cờ Ðỏ). Qua đó Ðoàn kiểm tra cùng với chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân và các hộ kinh doanh trên tuyến Bốn Tổng - Một Ngàn thực hiện việc tháo dỡ các mái che cũng như các vật dụng nằm trong hành lang an toàn lưới điện kịp thời, để phòng tránh được các nguy cơ gây sự cố về điện, làm ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng người dân.

Cuối tháng 12-2023, Ðoàn kiểm tra đã phối hợp với Truyền tải điện Miền Tây 1 và các ngành chức năng quận Ô Môn tiến hành công tác kiểm tra và xóa tồn tại trường hợp vi phạm của ông Phạm Văn Kiệt, khu vực Trường Trung, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, đã lợp mái tole nằm trong hành lang an toàn đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn.

Sau khi Ðoàn kiểm tra và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động về các quy định pháp luật cũng như điều kiện về đảm bảo an toàn điện cho người dân sinh sống gần hành lang an toàn lưới điện, ông Phạm Văn Kiệt cho biết: Trước đây, do tôi không biết một phần mái tole của gia đình nằm trong hành lang an toàn lưới điện, nhưng khi nghe cán bộ ngành điện và chính quyền địa phương giải thích cặn kẽ, gia đình tôi đã tháo dỡ phần mái tole nằm trong hành lang an toàn lưới điện và tôi cũng đã ký cam kết không vi phạm.

Ðể các công trình lưới điện cao áp được vận hành an toàn, đảm bảo yêu cầu cấp điện ổn định cho thành phố trong năm 2024, Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ sẽ tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp. Ðồng thời, đề nghị các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện là Truyền tải điện Miền Tây 1 và Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhằm phát hiện những vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, để có biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng trên địa bàn thành phố. Yêu cầu UBND các quận, huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, lưu ý khi cấp phép xây dựng các công trình hay nhà ở cho các tổ chức, cá nhân... phải kiểm tra khoảng cách an toàn hành lang lưới điện cao áp theo đúng quy định; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư có văn bản thỏa thuận với đơn vị quản lý, vận hành lưới điện theo đúng quy định của Luật Ðiện lực. Ðề nghị UBND cấp xã phối hợp, hỗ trợ cho các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện trong công tác sửa chữa, xây dựng công trình điện và phát quang bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố.

Bài, ảnh: MỸ HOA

Chia sẻ bài viết