24/12/2025 - 19:17

Giải pháp hướng tới xây dựng TP Cần Thơ trở thành trung tâm động lực phát triển vùng 

(CTO) - Để trở thành trung tâm động lực phát triển vùng, Cần Thơ không chỉ tăng trưởng nhanh về kinh tế mà còn phải đi đầu trong xây dựng thể chế phát triển, xây dựng môi trường sáng tạo, phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường.

Ngày 24-12, tại Trường Chính trị TP Cần Thơ, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học cấp thành phố “Giải pháp hướng tới xây dựng TP Cần Thơ trở thành trung tâm động lực phát triển vùng, giai đoạn 2025-2030”. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, nhà quản lý đến từ các viện, trường, sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố.


Ông Nguyễn Hiệp Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, phát biểu điều hành hội thảo. Ảnh: DUY KHÔI

Trình bày đề dẫn hội thảo, ông Nguyễn Hiệp Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh: ĐBSCL là một trong những vùng kinh tế trọng điểm về nông nghiệp, thủy sản, logistics, xuất khẩu, nên yêu cầu hình thành và củng cố một trung tâm động lực đủ mạnh để dẫn dắt, lan tỏa phát triển là đòi hỏi mang tính tất yếu. TP Cần Thơ với vị trí địa lý trung tâm, vai trò là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, trung tâm hành chính, kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế của vùng đã và đang được Đảng, Nhà nước xác định là đầu mối, hạt nhân và động lực phát triển của vùng. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển thời gian qua cho thấy vai trò trung tâm động lực của thành phố vẫn chưa được phát huy tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Nhiều điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, liên kết vùng và năng lực quản trị đô thị đặt ra yêu cầu cần có các giải pháp đồng bộ, căn cơ và mang tính đột phá trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh đó, hội thảo tập trung làm rõ cơ sở khoa học, tổng kết thực tiễn, nhận diện đầy đủ thời cơ, thách thức; từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp khả thi phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạch định chính sách phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được nhiều bài viết của các tổ chức, cá nhân, nhà khoa học trong và ngoài thành phố, lựa chọn 29 bài đưa vào kỷ yếu.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: DUY KHÔI

Tại hội thảo, các đại biểu tiến hành 2 phiên làm việc. Phiên 1 tập trung chủ đề “TP Cần Thơ - Trung tâm động lực phát triển ĐBSCL - Thực tiễn và thể chế” và phiên 2 tập trung chủ đề “Giải pháp phát huy vai trò trung tâm động lực phát triển vùng ĐBSCL của TP Cần Thơ”.

Điểm đáng chú ý là hội thảo tập trung vào các nhóm giải pháp và mô hình mẫu nhằm phát huy vai trò trung tâm động lực phát triển vùng của TP Cần Thơ. Các tham luận đề cập đến nhiều lĩnh vực then chốt, từ hoàn thiện thể chế phát triển, xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, đến phát triển văn hóa, con người, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhiều ý kiến nhấn mạnh, để trở thành trung tâm động lực phát triển vùng, Cần Thơ không chỉ cần tăng trưởng nhanh về kinh tế mà còn phải đi đầu trong xây dựng thể chế phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng môi trường sáng tạo, phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết