09/05/2021 - 10:41

Giai đoạn quan trọng của học sinh lớp 12 

Ðến hết ngày 11-5, học sinh khối 12 sẽ hoàn tất hồ sơ đăng ký dự thi (ÐKDT) tốt nghiệp THPT năm 2021, đồng thời đăng ký xét tuyển (ÐKXT) đại học (ÐH), cao đẳng (CÐ) sư phạm nếu sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển. Tới thời điểm này, nhiều trường phổ thông, cơ sở giáo dục ÐH, CÐ ở Cần Thơ khẩn trương thực hiện công tác hướng dẫn, tư vấn giúp học sinh chọn tổ hợp môn thi cũng như ngành nghề phù hợp.

Một buổi hướng dẫn học sinh Trường THPT Bình Thủy ĐKDT kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2021.

Một buổi hướng dẫn học sinh Trường THPT Bình Thủy ĐKDT kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2021.  

Sau thao tác của cô Nguyễn Thị Thanh Màu (giáo viên dạy Lý - Tin, Trường THPT Bình Thủy), màn hình máy tính hiện lên giao diện http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/Account/Login?ReturnUrl=%2f, từ đó cô hướng dẫn thật kỹ cho học sinh về cách ÐKDT tốt nghiệp THPT và ÐKXT ÐH, CÐ. Cô Nguyễn Thị Thanh Màu cho biết: “Tôi được phân công hỗ trợ học sinh thực hiện chính xác những việc quan trọng này. Học sinh được tập dợt ghi trên các phiếu thông tin. Với phần đăng ký nguyện vọng để chọn trường, ngành; nhà trường chuẩn bị từ trước bằng cách tổ chức các buổi ngoại khóa, hướng nghiệp, giúp học sinh chọn ngành nghề phù hợp”. Thái Nguyễn Anh Duy, học sinh lớp 12A14, Trường THPT Bình Thủy, cho biết: “Năm nay, em đăng ký vào ngành Quản trị kinh doanh (D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) của Trường ÐH FPT phân hiệu Cần Thơ. Trong thời gian làm thủ tục, nhà trường đã hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em”. Ngô Ðặng Ngọc Tuyền (cùng lớp Anh Duy) nói thêm: “Em chọn đăng ký vào ngành Công nghệ thực phẩm, Trường ÐH Cần Thơ; bên cạnh đó còn đăng ký thêm nguyện vọng ở ngành Môi trường, Công nghệ sinh học. Em đã được tư vấn kỹ trong việc chọn ngành đúng sở thích, phù hợp năng lực, điều kiện gia đình”.

Ðến thời điểm này, các trường THPT, ÐH, CÐ trên địa bàn TP Cần Thơ đã chuẩn bị chu đáo để hỗ trợ học sinh lớp 12 trong ÐKDT, ÐKXT. Nhiều hoạt động tư vấn trực tiếp, trực tuyến được toàn ngành Giáo dục tổ chức nhằm giúp thí sinh có tâm thế cẩn trọng khi làm hồ sơ, thận trọng khi chọn ngành, trường. Cô Nguyễn Thị Thanh Màu cho biết, điểm mới năm nay ở phiếu ÐKXT, mục đăng ký CÐ sư phạm, có 2 phần ÐKXT trực tuyến và phiếu (chỉ chọn 1 trong 2). Nếu đăng ký trực tuyến thì học sinh tự vào hệ thống, còn bằng phiếu thì viết thông tin. Dù đăng ký bằng hình thức nào, học sinh phải ghi đầy đủ, chính xác thông tin; sau đó gửi vào bộ phận tuyển sinh.

Theo Tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Công tác sinh viên, Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, thời điểm này nhiều học sinh đã cơ bản định hình việc chọn ngành nghề. Ðồng thời chia sẻ thêm các nguyên tắc giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển vào trường và ngành mong muốn. Ðơn cử như dùng nhiều phương thức xét tuyển (học bạ, điểm thi THPT, điểm thi đánh giá năng lực của Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh). Cùng một ngành sẽ có nhiều trường đào tạo, do đó các nguyện vọng khác nhau nên thống nhất nhóm ngành. Thứ tự nguyện vọng nên sắp xếp theo mức độ yêu thích giảm dần…Nguyễn Yến Phấn, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Giai Xuân, huyện Phong Ðiền đăng ký tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Ðịa lý) dự tuyển vào ngành Việt Nam học, Trường ÐH Cần Thơ. Em cho biết trong quá trình ôn luyện, chuẩn bị hồ sơ, thầy cô đã hướng dẫn và giúp em hiểu về các ngành nghề để chọn lựa. Yến Phấn tự tin đăng ký nguyện vọng 1 ngành Việt Nam học, nguyện vọng 2 là Văn học, nguyện vọng 3 là Luật, đều của Trường ÐH Cần Thơ.

Thí sinh cũng cần thường xuyên truy cập vào cổng thông tin điện tử của các trường, tra điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của các năm trước để tham khảo. Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo TP Cần Thơ, cho biết: “Khi tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, giáo viên ở các trường cần nắm vững năng lực học tập, sở thích cũng như nguyện vọng của các em để tư vấn phù hợp. Nói cách khác, phải đảm bảo 3 điều kiện: đúng năng lực - có đam mê - đúng nhu cầu của thị trường lao động”.

Bài, ảnh: B.Kiên

 

Chia sẻ bài viết