15/01/2008 - 22:21

Giá vàng “phi mã”

Trong 1 tuần qua, giá vàng trong nước liên tiếp tạo ra và phá vỡ nhiều kỷ lục mới. Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 15-1-2008, giá vàng thế giới đạt 907,6 USD/ounce. 14 giờ cùng ngày (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tiếp tục tăng khoảng 3,4 USD/ounce lên 911 USD/ounce. Theo đà tăng của thị trường thế giới, giá vàng miếng SJC giao dịch tại thị trường liên ngân hàng đã nhích lên 1.742.000-1.764.000 đồng/chỉ. Với mức tăng mạnh như hiện nay, giá vàng miếng SJC trong nước hiện đã tăng cao hơn giá vàng thế giới khoảng 4.000-5.000 đồng/chỉ.

“Chóng mặt” với giá vàng

Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý SJC-Cần Thơ, vàng miếng SJC mua vào giá 1.757.000 đồng/chỉ, bán ra 1.762.000 đồng/chỉ. Vàng nữ trang 24K 99,99% giá mua vào 1.732.000 đồng/chỉ, bán ra 1.764.000 đồng/chỉ. Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) chi nhánh Cần Thơ, vàng miếng PNJ giá mua vào 1.752.000 đồng/chỉ, bán ra 1.762.000 đồng/chỉ. Vàng nữ trang 24K 99,99% giá mua vào 1.751.000 đồng/chỉ, bán ra 1.761.000 đồng/chỉ. Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Kim Long (phường 2, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), giá vàng SJC mua vào 1.750.000 đồng/chỉ, bán ra 1.760.000 đồng/chỉ. Giá vàng miếng Kim Long 99,99% mua vào 1.720.000 đồng/chỉ, bán ra 1.750.000 đồng/chỉ. Vàng nữ trang mua vào từ 1.620.000 đồng/chỉ, bán ra 1.650.000 đồng/chỉ.

Theo giới đầu tư, giá vàng đã tăng quá cao nên càng đầu tư mùa vào thời điểm này nguy cơ rủi ro càng lớn. Bởi theo quy luật nhiều năm nay cho thấy, khi giá vàng đã lên đến đỉnh sẽ sụt giảm rất nhanh và nhà đầu tư khó kịp trở tay khi giá vàng lao dốc mạnh. Với mức tăng “chóng mặt” như hiện nay, không ai có thể dự đoán đỉnh của giá vàng là bao nhiêu. Vì vậy, việc chạy theo “cơn sốt” giá vàng gần như là đánh cược với giá vàng thế giới. Đây là thời điểm rất nhạy cảm vì chỉ cần một thông tin xấu từ thị trường vàng thế giới có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền bán tháo vàng của giới đầu cơ trong nước.

Mua bán vàng tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý SJC - Cần Thơ.

Tuy nhiên, trong nhiều ngày qua, giá vàng trong nước vẫn tăng theo giá vàng thế giới nên không ít nhà đầu tư ngắn hạn vẫn có cơ sở để kỳ vọng thu được lợi nhuận khi đầu tư vàng. Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý SJC-Cần Thơ và Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) chi nhánh Cần Thơ, lượng khách hàng đến giao dịch khá đông. Trong một vài ngày qua, lượng vàng trong dân đã bán ra để hưởng chênh lệch khá mạnh nhưng giá vàng vẫn tăng. Trong khi đó, có không ít khách hàng kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục nhích lên nên vẫn tiếp tục mua vào.

Trên sàn giao dịch vàng Sài Gòn của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), ngày 14-1-2008, khối lượng giao dịch đã giảm khoảng 43,1 lượng (đạt khoảng 85.900 lượng) nhưng vẫn cao hơn khoảng 54,05 lượng so với các phiên giao dịch ngày 8, 9 và 10-1-2008.

“Giá vàng trong nước đã vượt qua 1.760.000 đồng/chỉ thì có nhiều khả năng sẽ lập kỷ lục mới trên 1.929.000 đồng/chỉ, tương đương mức khoảng 1.000 USD/ounce của giá vàng thế giới như dự đoán của các chuyên gia quốc tế”-anh Trịnh Văn Long, một khách hàng đang giao dịch tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại TP Cần Thơ, nhận định.

Theo đánh giá của chị Trần Thị Kim Anh, chủ tiệm vàng Kim Anh-Bông Hồng (đường Phan Chu Trinh, thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), giá vàng thế giới và trong nước tăng mạnh ở thời điểm này có nhiều khả năng là tăng ảo. Nguyên nhân do giá vàng ngày càng đắt đỏ nên nhu cầu giao dịch bằng vàng trong một vài tháng qua rất ít. Phần lớn nhu cầu tập trung vào giới đầu cơ vàng ngắn hạn và được mua bán qua tay nhiều nhà đầu tư càng tạo ra mức giá ảo, đẩy vàng tiến xa hơn giá trị thực tế.

Giá vàng tăng, rủi ro cũng tăng theo

Ở những diễn biến khác, đồng đô-la Mỹ giảm giá liên tiếp trong vòng ba tuần qua so với đồng euro và một số ngoại tệ khác; giá dầu thế giới tiếp tục tăng cao càng củng cố thêm cơ sở cho dự đoán giá vàng sẽ còn tăng mạnh.

Hiện nay, đồng đô-la Mỹ giảm 0,2%, xuống còn 1,4743 USD/EUR so với mức 1,4776 USD/EUR của ngày 4-1-2008. So với đồng yên, đô-la Mỹ cũng đã giảm từ 108,84 JPY/USD xuống còn 108,60 JPY/USD (mức giảm khoảng 0,2%). Đây là đợt giảm giá kéo dài nhất kể từ tháng 11-2007 đến nay của đồng đô-la Mỹ. Vì vậy, nhiều chuyên gia kinh tế thế giới dự đoán, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản đồng đô-la Mỹ để tránh một cuộc suy thoái kinh tế. Và mức cắt giảm sẽ được quyết định trong phiên họp bàn về chính sách tiền tệ diễn ra từ ngày 29 đến 30-1-2008 tới được dự đoán sẽ lên tới 1,25% (từ 4,25% xuống còn 3%).

Tại sàn giao dịch NYMEX lúc 9 giờ sáng ngày 14-1-2008, giá dầu thế giới tăng 59 cent/thùng, đạt mức 94,3 USD/thùng. Diễn biến này càng tác động đến quyết định tăng lượng vàng dự trữ của các quỹ đầu tư nhằm tránh sự trượt giá của đồng đô-la Mỹ. Giá vàng thế giới vì vậy cũng ngày càng tiến xa hơn, vượt trên ngưỡng 900 USD/ounce trong khoảng 1 tuần qua. Cũng trong phiên giao dịch này, giá vàng giao ngay tháng 2-2008 tại thị trường châu Á cũng đã nhảy vọt lên mức 899,9 USD/ounce (tăng 6,3 USD/ounce) và giao dịch phổ biến ở mức 891,22 USD/ounce.

Những thông tin dự đoán FED sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản đồng đô-la Mỹ có thể sẽ tác động đến xu hướng đi lên của thị trường chứng khoán Mỹ. Nếu điều này xảy ra, các quỹ đầu tư và tập đoàn tài chính đang nắm giữ một lượng vàng khổng lồ trong thời gian qua đã đủ lời rất có thể sẽ bán vàng ra để quay sang đầu tư chứng khoán. Bởi chỉ số chứng khoán đã ở mức thấp trong nhiều tháng qua, nhiều cổ phiếu đã trở về giá trị thực và là cơ hội rất tốt để giới đầu tư mua vào. Lúc đó, rủi ro của hoạt động đầu tư vàng ngắn hạn sẽ càng tăng. Ngoài ra, cũng không thể loại trừ khả năng những thông tin dự đoán giá vàng thế giới sẽ đạt ngưỡng 1.000 USD/ounce là một “chiêu” làm giá của giới đầu cơ vàng là những tập đoàn tài chính khổng lồ.

Tuy nhiên, giá vàng thế giới có thể sẽ còn nhiều biến động theo chiều hướng tăng, ít nhất là từ nay cho đến khi phiên họp dự kiến tổ chức vào cuối tháng 1-2008 của FED kết thúc. Việc cắt giảm lãi suất cơ bản đồng đô-la Mỹ là tác động làm “nóng” thị trường nhà đất và chứng khoán Mỹ. “Như vậy, giá vàng thế giới có tiến đến ngưỡng 1.000 USD/ounce hay không còn phụ thuộc nhiều vào thời điểm nhạy cảm này và quyết định tiếp tục giữ vàng hay bán ra của các quỹ đầu tư và tập đoàn tài chính thế giới đang nắm giữ trong tay một lượng vàng lớn” - anh Lê Phát Vinh, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý SJC-Cần Thơ, nói.

Bài, ảnh: TRIỀU DÂNG

Chia sẻ bài viết