23/02/2021 - 20:20

Giá trái xoài Ðài Loan ở mức thấp 

(CT) - So với cách nay hơn 2 tuần, giá trái xoài Ðài Loan (giống xoài có xuất xứ Ðài Loan, được trồng tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL) hiện giảm từ 7.000-8.000 đồng/kg và đang ở mức thấp kỷ lục trong nhiều tháng qua.

Thu mua xoài Đài Loan tại một Vựa thu mua trái cây ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Ngày 21-2, giá xoài Ðài Loan loại 1 (xoài xanh, trọng lượng 0,6kg/trái trở lên)  ở TP Cần Thơ và nhiều tỉnh vùng ÐBSCL như Hậu Giang, An Giang, Ðồng Tháp... được nông dân bán cho thương lái và các vựa thu mua trái cây chỉ còn ở mức 8.000 đồng/kg; xoài loại 2 và loại 3 có giá 3.000-4.000 đồng/kg, còn xoài dạt giá chỉ 1.000 đồng/kg. Giá xoài Ðài Loan giảm do nguồn cung nhiều và đầu ra xuất khẩu gặp khó vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Những năm qua, nông dân tại nhiều địa phương vùng ÐBSCL đã phát triển diện tích trồng xoài Ðài Loan và thời điểm này nhiều vườn xoài bước vào thu hoạch rộ nên nguồn cung rất lớn. Ngoài ra, dịp Tết Nguyên đán 2021, xoài Ðài Loan có giá  ở mức thấp so với các năm trước, nhà vườn cũng đã “neo” xoài lại qua Tết chờ giá, từ đó cũng góp phần làm nguồn cung xoài tăng cao vào thời điểm hiện nay. Trong khi đó, trái xoài Ðài Loan chủ yếu  tiêu thụ dạng tươi thô và phục vụ để ăn sống, không thể bảo quản để được lâu.

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết