31/01/2010 - 20:40

Giá thức ăn gia súc sẽ còn tăng ?

Người chăn nuôi heo đang lo lắng khi giá heo hơi ở mức thấp nhưng giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng.

Từ giữa tháng 12-2009 đến nay, giá các loại thức ăn gia súc liên tục tăng. Đến ngày 27-1-2010, giá các loại thức ăn gia súc đã có 4 lần tăng giá, với mức tăng từ 160-200 đồng/kg, tùy loại. Tính chung, hiện giá nhiều loại thức ăn gia súc đã tăng tổng cộng 640-800 đồng/kg, tương đương với 16.000-20.000 đồng/bao so với hồi đầu tháng 12-2009.

Sau 4 lần điều chỉnh tăng, giá nhiều loại thức ăn chăn nuôi bán lẻ trên thị trường đang ở mức khá cao. Tại TP Cần Thơ, hiện giá nhiều loại thức ăn gia súc, gia cầm (đậm đặc dạng cám và hỗn hợp dạng viên) của nhiều hãng như: Con cò, Hi-Gro, Cargrill... từ 8.400-15.200 đồng/kg (tương đương ở mức 210.000-380.000 đồng/bao/25kg). Cụ thể, giá thức ăn đậm đặc Cargrill tại nhiều cửa hàng thức ăn chăn nuôi trong thành phố ở mức 330.000 đồng/bao (loại 35% đạm), 370.000-380.000 đồng/bao (loại 46% đạm); còn thức ăn hỗn hợp dạng viên dành cho heo thịt: 210.000-220.000 đồng/kg, loại dành heo con: 228.000-300.000 đồng/bao. Giá thức ăn đậm đặc Hi-Gro (dành cho heo từ 15 kg đến xuất chuồng) ở mức 340.000-355.000 đồng/bao; thức ăn hỗn hợp viên loại dành cho heo con: 318.000 đồng/bao, loại dành cho heo lớn: khoảng 220.000 đồng/bao...

Theo các cửa hàng, gần đây giá các loại thức gia súc (thức ăn công nghiệp) tăng mạnh do giá nhiều loại nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi (như cám gạo, bột cá, đậu nành, bắp...) tăng. Chỉ riêng mặt hàng cám gạo hiện tăng khoảng 1.000-1.500 đồng/kg so với cách nay 3 tháng. Giá cám nhuyễn tại thành phố đang ở mức 5.300-5.500 đồng/kg, cám to 3.000 đồng/kg. Trong khi đó, người chăn nuôi đang vỗ béo đàn heo và gia cầm để chuẩn bị xuất bán Tết Nguyên đán 2010 nên sức mua nhiều loại thức ăn chăn nuôi công nghiệp cũng tăng đáng kể so với cách nay vài tháng. Nhiều cửa hàng bán lẻ thức ăn chăn nuôi dự đoán: Từ nay đến Tết Nguyên đán 2010, nhiều khả năng các loại thức ăn gia súc sẽ có thêm một đợt tăng giá nữa. Bà Bằng Như Huệ, Chủ một cửa hàng thức ăn chăn nuôi ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, cho rằng: “Hiện giá heo hơi vẫn còn rẻ, nhiều người nuôi heo đang bị lỗ nhưng do đang vào mùa heo bán Tết nên dù giá thức ăn gia súc tăng mạnh sức tiêu thụ ở mức cao. Theo tôi, từ nay đến Tết Nguyên đán giá các loại thức ăn gia súc sẽ ít nhất còn 1 đợt tăng nữa do các nhà sản xuất tranh thủ tăng giá khi sức tiêu thụ thức ăn chăn nuôi đang tăng. Chính vì vậy, cửa hàng chỉ lấy tới đâu bán tới đó vì ngại qua Tết giá các loại thức ăn chăn nuôi sẽ giảm trở lại. Thời gian gần đây, nhiều nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng, giảm giá rất bất ngờ và không còn thông báo cho các cửa hàng bán lẻ biết trước vài ngày như trước đây, nên rất khó khăn cho chúng tôi”. Theo những người chuyên kinh doanh mặt hàng này, hằng năm, giá các loại thức ăn công nghiệp và giá các loại nguyên liệu thường có xu hướng tăng giá từ tháng 5 âm lịch cho đến Tết Nguyên đán, sau đó mới có xu hướng giảm giá trở lại.

Giá thức ăn gia súc tăng cao, trong khi giá heo hơi vẫn ở mức thấp khiến nhiều người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn. Anh Huỳnh Thiện Tùng, một hộ dân nuôi heo ở ấp Trường Trung, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, lo lắng: “Ở xóm tôi, ai nuôi heo cũng nghĩ rằng, cận Tết Nguyên đán giá heo hơi sẽ tăng mạnh nên cố đầu tư cho đàn heo, thậm chí heo tới tạ mà vẫn chưa bán vì chờ giá lên, cố neo lại. Không ngờ, đến giờ này chỉ còn cách Tết Nguyên đán 2010 chưa đầy 2 tuần mà chưa thấy giá tăng lên”. Nhiều người chăn nuôi heo ở TP Cần Thơ cho rằng, giá heo hơi hiện chỉ ở mức 3,2-3,3 triệu đồng/tạ, người nuôi heo bị lỗ khoảng 300.000-400.000 đồng/tạ. Người sản xuất heo giống cũng đang gặp khó về đầu ra, do thời điểm này đa số người dân đều tạm thời chưa dám phát triển nuôi mới thêm đàn heo. Nguyên nhân do heo thịt chưa bán được, trong khi giá thức ăn tăng, còn giá heo hơi trong thời gian tới chưa biết thế nào. Theo nhiều người sản xuất heo giống, hiện giá heo giống chỉ ở mức 1 triệu đồng/con (16-17kg) nhưng rất khó tiêu thụ. Mong muốn của những người chăn nuôi heo hiện nay là làm sao cho đầu ra heo hơi và heo giống tương xứng với giá thức ăn và các chi phí chăn nuôi đang tăng cao. Mặt khác, các ngành chức năng cần tăng cường công tác quản lý mặt hàng thức ăn chăn nuôi nhằm bảo đảm chất lượng và giá cả tăng ở mức hợp lý để người chăn nuôi heo yên tâm.

Bài, ảnh: Khánh Trung

Chia sẻ bài viết