Những nỗ lực "giải cứu" heo hơi tồn đọng, kích cầu sức tiêu thụ thịt heo thời gian qua của ngành chức năng dường như vẫn chưa đủ sức làm "bật dậy" giá heo hơi. Hiện giá heo hơi vẫn còn ở mức khá thấp, khó tiêu thụ, người nuôi tiếp tục thua lỗ nặng
 |
|
Nhiều ngày qua, ông Nguyễn Văn Hồng ở xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh phải cho đàn heo con ăn cầm chừng vì giá heo hơi vẫn còn ở mức thấp. |
Theo nhiều hộ dân nuôi heo, những tháng qua họ đã cố gắng duy trì đàn heo với mong muốn giá sớm cải thiện sau những nỗ lực "giải cứu" của ngành chức năng và sự tích cực hưởng ứng tiêu dùng thịt heo của người dân. Tuy nhiên, mọi sự chờ đợi và nỗ lực trong thời gian qua vẫn chưa mang lại các kết quả như mong muốn. Hiện giá heo hơi chẳng những không tăng mà còn có dấu hiệu giảm nhẹ khoảng 1.000-3.000 đồng/kg so với cách nay 2 tuần. Tại nhiều quận, huyện ở TP Cần Thơ và các tỉnh vùng ĐBSCL, giá heo hơi loại 1 chỉ phổ biến từ 22.000-26.000 đồng/kg (tương đương 2,2-2,6 triệu đồng tạ), còn nhiều loại heo hơi quá lứa và heo bố mẹ giá chỉ 1,2-2 triệu đồng/tạ. Xuất bán heo hơi với giá hiện nay, người chăn nuôi heo tiếp tục bị lỗ vốn trên 1 triệu đồng/con heo khoảng 100 kg. Trong khi đó, heo giống con loại 10-15kg/con, giá chỉ ở mức 200.000-250.000 đồng/con, nhưng rất khó bán.
Thực tế cho thấy, trước tình hình giá heo hơi giảm thấp và kéo dài, người chăn nuôi heo đã rất nỗ lực tìm cách giải quyết vấn đề bằng nhiều cách khác nhau. Có người thì kêu thương lái bán heo hơi bằng mọi giá và bán luôn cả heo giống con và đàn heo bố mẹ nhằm cắt lỗ và không muốn còn "dính dáng" vì với con heo nữa. Nhiều người chăn nuôi "cắt lỗ" bằng cách tự giết mổ heo mang thịt bán với giá chỉ 100.000 đồng/3kg, thậm chí 100.000 đồng/4kg. Nhưng cũng có nhiều người không bán được heo hoặc thấy giá quá rẻ đã cố gắng vay thêm vốn và mượn nợ để duy trì đàn heo nhằm chờ giá khởi sắc hơn, nhất là những hộ tự sản xuất con giống và xem nuôi heo là một nghề mang lại thu nhập chính cho gia đình. Nguy cơ "vỡ nợ", "nghèo vì nuôi heo" đang hiện diện nếu giá heo cứ nằm ở đáy như hiện nay và tiếp tục kéo dài.
Ông Nguyễn Văn Chót, 61 tuổi, ngụ xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, cho biết: "Tuổi tác đã cao, không còn đủ sức làm các công việc khác nên chọn nuôi heo để kiếm thu nhập. Các năm trước heo có giá khá cao còn có thu nhập, chứ tình hình cứ kéo dài như nhiều tháng qua không những không có thu nhập mà còn nguy cơ nợ nần. Vừa qua, tôi phải xuất bán 16 con heo hơi, giá chỉ 2,5 triệu đồng/tạ, bị lỗ trên 20 triệu đồng. Hiện tôi còn 5 con heo khoảng 50-60 kg/con và 19 con heo con mới mua. Hy vọng giá heo hơi sớm tăng trở lại để người chăn nuôi có lời, riêng tôi có thể trả hết số nợ gần 60 triệu đồng đã vay ngân hàng để chăn nuôi heo thời gian qua". Còn ông Nguyễn Văn Hồng 63 tuổi, ngụ ấp E1, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, than rằng: "Giá heo hơi tại địa phương hiện chỉ ở mức từ 2,3-2,5 triệu đồng/tạ, người nuôi có nấu rượu lấy hèm cho heo ăn hay nuôi bằng thức ăn gì cũng đều bị lỗ. Gia đình tôi có 4 con heo nái, 14 con heo lứa và hàng chục con heo con. Heo giống con có giá rẻ tệ nhưng rất khó bán, nên phải cho heo ăn cầm chừng để kéo dài thời gian. Rất mong Nhà nước có các giải pháp mạnh mẽ hơn để người nuôi heo có thể sống được với nghề". Theo nhiều nông dân chăn nuôi heo tại các quận, huyện có đàn heo lớn ở TP Cần Thơ như: Ô Môn, Vĩnh Thạnh và Thới Lai, hiện lượng heo còn tồn rất lớn, người chăn nuôi rất cần các ngành chức năng hỗ trợ giúp nông dân tiêu thụ được heo với giá ít bị lỗ nhất. Đặc biệt, cần tổ chức nhiều hơn và liên tục hơn các chương trình kích cầu tiêu dùng và kết nối cung- cầu thịt heo cả ở thị trường trong nước và xuất khẩu.
Vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp với Công ty TNHH DSF và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình "Hỗ trợ hộ chăn nuôi - Trợ giá người tiêu dùng". Đây là chương trình rất hay nhằm hỗ trợ người dân chăn nuôi heo tiêu thụ sản phẩm tồn đọng với mức giá phù hợp, khuyến khích tiếp tục tái đàn, phòng ngừa tình trạng khan hiếm thịt heo trong thời gian tới, đồng thời kích cầu và trợ giá người tiêu dùng đối với sản phẩm thịt heo. Thông qua chương trình này, người chăn nuôi heo đã bán heo hơi được giá 3 triệu đồng/tạ, người tiêu dùng được mua thịt heo với giá chỉ từ 35.000 - 42.000 đồng/kg tùy loại và trọng lượng. Tuy nhiên, chương trình này chỉ kéo dài trong 3 ngày (từ ngày 19 đến 21-6) tại TP Cần Thơ.
Người chăn nuôi rất mong những chương trình như trên được duy trì và kéo dài liên tục đến khi giá heo hơi khởi sắc trở lại, giúp họ có lời hoặc chí ít cũng "hòa vốn" để duy trì đàn heo. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng có liên quan cần có kế hoạch cụ thể và hiệu quả để hỗ trợ người dân tổ chức lại sản xuất và tiêu thụ thịt heo, để giá heo hơi sớm khởi sắc và giúp phát triển chăn nuôi bền vững.
Bài, ảnh: Khánh Trung