11/02/2010 - 22:49

Thị trường TP Cần Thơ đến ngày 28 Tết

Giá hàng hóa bình ổn, sức mua tăng dần...

Đến ngày 28 Tết, lượng người đi mua sắm hàng hóa tại các chợ ở khu vực nội ô thành phố đã tăng cao, chủ yếu là các loại thực phẩm tươi sống, rau củ... làm cho không khí Tết sôi động hẳn lên. Những ngày cận Tết năm nay, giá cả nhiều loại hàng hóa tương đối bình ổn, đặc biệt là các loại hàng hóa bày bán ở các siêu thị, chỉ có giá thực phẩm tươi sống-mặt hàng chủ lực của ngày Tết tăng nhẹ...

SỨC MUA CÁC LOẠI THỊT TĂNG MẠNH

Sáng ngày 28 Tết, nhiều chợ ở nội ô thành phố như: Trung tâm Thương mại Cái Khế, chợ An Hòa, Tân An... lượng người đi mua sắm Tết rất đông. Mặt hàng thịt heo được nhiều người đi chợ ưu tiên chọn mua trong buổi sáng hôm qua, kế đến là thịt bò, gia cầm làm sẵn...

Người tiêu dùng mua hàng hóa Tết tại Siêu thị Co.opMart Cần Thơ. Ảnh: ANH KHOA 

Theo nhiều tiểu thương bán thịt heo, sức mua thịt heo trong ngày 28 Tết đã tăng khoảng 50% so với ngày thường. Chị Nguyễn Thị Kim Chi, tiểu thương bán thịt heo tại chợ An Hòa, cho biết: “Trong ngày 28 Tết sức mua thịt heo đã tăng mạnh so với ngày thường nhưng so với cùng kỳ tết năm trước chưa bằng. Hy vọng ngày 29 Tết sức mua sẽ còn tăng mạnh hơn...”. Trong ngày 28 Tết, tại nhiều chợ giá nhiều loại thịt heo đã tăng khoảng 5.000 đồng/kg so với 2-3 ngày trước; ba rọi và đùi có giá dao động khoảng 60.000-65.000 đồng/kg, thịt nạc khoảng 65.000-70.000 đồng/kg... Với giá bán trên, nếu so với cùng kỳ Tết năm trước thì giá thịt heo cận Tết năm nay vẫn ở mức tương đương.

Trong ngày 28 Tết, sức mua thịt bò tại nhiều chợ cũng tăng khoảng 30-50% so với ngày thường, còn giá tăng theo sức mua với mức tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, thịt bò nạc ở mức 120.000-130.000 đồng/kg. Trong khi sức mua thịt heo và thịt bò đã tăng mạnh thì đến ngày 28 Tết nhiều loại gia cầm làm sẵn sức mua chỉ tăng nhẹ so với ngày thường. Tuy nhiên, giá nhiều loại gia cầm làm sẵn đã tăng khoảng 5.000-10.000 đồng/kg so với 2-3 ngày trước. Tại nhiều chợ, gà ta làm sẵn có giá 85.000-90.000 đồng/kg, vịt ta làm sẵn khoảng 50.000 đồng/kg, vịt xiêm: 65.000-70.000 đồng/kg...

Theo ghi nhận của chúng tôi, nguồn cung thịt heo, thịt bò và gia cầm làm sẵn tại nhiều chợ trong ngày 28 Tết dồi dào, đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng dịp Tết. Theo nhiều tiểu thương, trong ngày 29 Tết có khả năng sức mua các loại thực phẩm tươi sống còn tăng nhưng khó xảy ra tình trạng “sốt hàng” và tăng giá mạnh. Các tiểu thương đã có kế hoạch chuẩn bị đủ lượng hàng phục vụ người tiêu dùng trong ngày 29 Tết.

Xí nghiệp Chế biến thực phẩm 1 (Công ty cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ) đã chuẩn bị một lượng thịt heo, gia cầm dồi dào để cung ứng ra thị trường, kiềm chế giá cả tăng cao dịp Tết năm nay. Ông La Phước Lợi, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp Cần Thơ, Kiêm Giám đốc Xí nghiệp Chế biến thực phẩm 1, cho biết: “Xí nghiệp đã chuẩn bị được 30 tấn thịt heo cung ứng cho thị trường trong 5 ngày Tết (từ 25 đến 30 Tết) và 10 tấn thịt gia cầm cung ứng tới ngày mùng 3 Tết...”. Đến ngày 28 Tết, xí nghiệp cung ứng một số loại thịt heo với giá tăng khoảng 5-10% so với ngày hôm trước. Theo đó, xí nghiệp bán tại các chợ với thịt nạc khoảng 64.000 đồng/kg, ba rọi và đùi: 56.000 đồng/kg. Còn bán tại các siêu thị với giá thịt nạc khoảng 70.000 đồng/kg, ba rọi và đùi: 62.000 đồng/kg... Giá nhiều loại gia cầm làm sẵn xí nghiệp cung ứng trong ngày 28 Tết cũng đã tăng khoảng 3-5%, riêng vịt ta tăng khoảng 10% so với ngày hôm trước. Cụ thể: gà ta có giá 102.000 đồng/kg, gà thả vườn: 68.000 đồng/kg, vịt ta: 61.000 đồng/kg, vịt xiêm 78.000 đồng/kg...

KHÓ XẢY RA SỐT HÀNG, SỐT GIÁ

Tết năm nay, nhiều người đi siêu thị mua sắm, không chỉ mua các loại bánh kẹo, bia, nước giải khát và một số mặt hàng thiết yếu khác mà còn chọn mua thực phẩm tươi sống như: thịt heo, gia cầm, thủy hải sản... Lượng khách tập trung rất đông, doanh số bán hàng của các siêu thị cũng đã tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Ông Ngô Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn-Cần Thơ (Siêu thị Co.opMart Cần Thơ), cho biết: “Từ ngày 20 Tết đến nay, siêu thị bán hàng doanh số tăng gấp 5 lần so với ngày thường (đạt khoảng 2,5-2,7 tỉ đồng/ngày), so với Tết năm trước sức mua tăng khoảng 30%. Các mặt hàng thiết yếu ngày Tết như: bánh kẹo, nước giải khát, rượu, bia, thịt heo, thủy hải sản... siêu thị bán chạy nhất. Tết năm nay, siêu thị đã chuẩn bị lượng hàng tương đương 49 tỉ đồng để phục vụ khách hàng trong tháng Tết. Lượng hàng luôn dồi dào, siêu thị còn giữ giá hàng hóa bình ổn dịp Tết, riêng mặt hàng bia càng gần Tết giá còn có xu hướng giảm...”. Trong ngày 28 Tết, giá cả một số loại hàng hóa tại Siêu thị Co.opMart Cần Thơ như sau: bia 333 khoảng 210.000 đồng/thùng, Tiger 224.000 đồng/thùng, Zorok 177.000 đồng/thùng, BGI 140.000 đồng/thùng. Riêng mặt hàng thịt heo nạc 70.000 đồng/kg, thịt heo ba rọi và đùi 62.000 đồng/kg...

Các siêu thị khác như: Maximark Cần Thơ, Vinatex Cần Thơ..., người tiêu dùng cũng tập trung đông, sức mua hàng hóa cũng tăng mạnh.

 Người tiêu dùng mua thịt heo tại chợ An Hòa trong ngày 28 Tết. Ảnh: ANH KHOA

Tại các chợ đến ngày 28 Tết, sức mua có tăng nhưng chưa có đột biến và lượng hàng hóa trên thị trường còn dồi dào nên giá hầu hết các mặt hàng như mứt, bánh kẹo, nhiều loại trái cây... phục vụ Tết vẫn ổn định. Giá bánh Kinh Đô hộp thiếc loại 700 gam ở mức khoảng 75.000-77.000 đồng/hộp; hạt dưa 90.000-100.000 đồng/kg; hạt hướng dương 50.000 đồng/kg; hạt bí 55.000-60.000 đồng/kg; hạt điều 200.000 đồng/kg; hạt dẻ 250.000 đồng/kg; mứt nho khoảng 140.000 đồng/kg; mứt năn và mứt chà là 60.000-65.000 đồng/kg; mứt gừng: 70.000-80.000 đồng/kg; bắp dẻo 80.000 đồng/kg. Còn giá lạp xưởng ở mức 80.000-120.000 đồng/kg... Trong khi đó, mặt hàng đường cát đứng ở mức cao 19.000-20.000 đồng/kg, các mặt hàng gạo, nếp (đặc biệt là các loại gạo thơm phục vụ Tết) bán tại các chợ cũng bình ổn, không biến động tăng mạnh như Tết năm trước.

Anh Lý Minh Nhật, bán bánh kẹo ở đường Nguyễn An Ninh, quận Ninh Kiều, cho rằng: “Đến ngày 28 Tết sức mua các loại bánh đã tăng gấp 4-5 lần so với cách nay 1 tuần. Nhưng hiện sức mua vẫn chưa hết tăng và người bán vẫn đang còn trông chờ vào hai buổi chợ cuối vào ngày 29, 30 Tết. Năm nay, do lượng bánh kẹo bán trên thị trường và có sự cạnh tranh giữa nhiều người bán và nhiều siêu thị nên dự đoán trong những ngày tới sức mua có tăng mạnh nhưng chắc chắn sẽ khó xảy ra sốt hàng, sốt giá”.

GIÁ NHIỀU LOẠI HOA KIỂNG GIẢM, DƯA HẤU TĂNG

Tết năm nay, có nhiều dự đoán cho rằng: Giá nhiều loại hoa kiểng Tết như mai vàng, các loại cúc, vạn thọ... sẽ tăng cao trong những ngày cận Tết do chi phí trồng hoa kiểng tăng và có một lượng lớn bị hư hao và trổ bông sớm do ảnh hưởng của thời tiết. Trên thực tế, giá bán nhiều loại hoa kiểng vào thời điểm các chợ hoa kiểng mới khai trương (khoảng 20 tháng Chạp) đã ở mức tăng cao từ 20-40% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng đến thời điểm này giá nhiều loại hoa, kiểng lại có xu hướng giảm. Cụ thể, vào thời điểm 20-24 tháng Chạp, giá một chậu mai vàng ghép cỡ 2-3 năm tuổi ở mức 150.000-400.000 đồng/chậu, tùy cây. Song, đến thời điểm 27-28 tháng Chạp, với khoảng 80.000-120.000 đồng, nhiều người có thể chọn mua được một chậu mai vàng ghép 2-3 năm tuổi, có tán cây và bông đẹp. Trong khi đó, giá cúc mâm xôi tại nhiều chợ và điểm bán hoa kiểng trong thành phố từ ở mức 60.000-80.000 đồng/cặp, đến ngày 28 tháng Chạp được nhiều tiểu thương bán ở mức 45.000-60.000 đồng/cặp; còn cúc Tiger từ 50.000-60.000 đồng/cặp xuống còn 40.000-50.000 đồng/cặp; cúc Đài Loan từ 30.000-40.000 đồng/cặp xuống còn 25.000-35.000 đồng/cặp; mai dạ thảo từ 50.000- 60.000 đồng/cặp xuống còn 40.000-50.000 đồng/cặp; vạn thọ (giống Pháp) 30.000 đồng/cặp xuống còn 25.000 đồng/cặp...

Chị Nguyễn Thị Ngọc Ửng, bán các loại kiểng hoa (hoa cúc, vạn thọ, mai dạ thảo...) ở chợ hoa Bến Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết: “Năm nay, nhiều loại hoa của các nhà vườn như: Cúc mâm xôi, cúc Đài Loan, cúc Tiger, vạn thọ... bị thất mùa làm lượng hàng bị giảm. Song, đến 28 Tết mà sức mua vẫn chưa đạt đỉnh làm nhiều người bán hoa kiểng sợ bị ế nên có xu hướng hạ giá xuống để bán hàng ra bớt, nhằm tránh giờ cuối bị dội chợ mà còn ôm quá nhiều hàng”.

Ông Nguyễn Thành Châu, bán các loại mai vàng ở Chợ hoa kiểng Bến Nhị Kiều ở đường Hoàng Văn Thụ, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cũng cho biết: “Năm nay, chi phí trồng mai đều tăng, lẽ ra giá mai sẽ tăng cao so với năm trước nhưng do nguồn cung quá nhiều, giá chẳng những không tăng mà đến thời điểm này giá nhiều chậu mai còn rẻ hơn so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do Tết năm trước mai không nở khiến nhiều người trồng mai không bán được phải ôm hàng. Đến năm nay, lượng mai dồn lại nhiều, nhiều người có xu hướng chấp nhận bán mai với giá hơi rẻ, xả bớt hàng để thu hồi vốn.

Còn các tiểu thương kinh doanh dưa hấu cho biết, do ảnh hưởng của sâu bệnh và thời tiết mưa trái mùa, năm nay lượng dưa hấu chưng Tết (dưa hấu trái tròn, lớn) về các chợ ở TP Cần Thơ tương đối trễ và đã giảm khoảng 40-50% so với năm trước. Giá hầu hết các loại dưa hấu chưng Tết đã tăng khoảng 3.000-4.000 đồng/kg so với năm trước, các loại dưa dài cũng tăng từ 2.000-3.000 đồng/kg. Giá dưa hấu chưng Tết (loại dưa trái tròn, vỏ xanh) tại thành phố phổ biến ở mức 10.000 đồng/kg; còn dưa vỏ vàng: 14.000-15.000 đồng/kg. Riêng các loại dưa dài (dưa có hạt) 5.000-8.000 đồng/kg, dưa không hạt 20.000-25.000 đồng/kg. Giá dưa hấu tăng và nguồn cung dưa hấu bị giảm so với năm trước nhưng đến ngày 28 Tết lượng dưa hấu bán tại thành phố vẫn khá dồi dào do lượng người mua chưa tăng mạnh.

Ông Đặng Ngọc Nhẫn, chủ một điểm bán dưa hấu chưng Tết ở đường Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết: “ Năm trước dưa hấu bị dội chợ vào giờ cuối, còn năm nay lượng dưa hấu giảm mạnh so với năm trước nhưng giá lại tăng. Không biết sức mua thế nào, rất hồi hộp. Tôi hy vọng sức mua các loại dưa hấu sẽ tăng mạnh vào 2 buổi chợ cuối là 29 và 30 Tết”.

KHÁNH TRUNG - ANH KHOA

Chia sẻ bài viết