18/11/2010 - 13:16

Ghép tay vào chân

Các bác sĩ ngoại khoa tại một bệnh viện ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) vừa cứu lấy bàn tay của một bé gái bằng cách nuôi ghép bàn tay trên chân của bệnh nhân trong suốt 3 tháng. Cô bé Ming Li (ảnh), 9 tuổi, đã bị một chiếc xe kéo cán trên đường đi học và khi đến được bệnh viện, bàn tay của em đã bị đứt rời khỏi cơ thể. Tuy nhiên, do cánh tay bị thương quá nặng nên các bác sĩ không thể ghép bàn tay của bé vào cổ tay được. Thay vào đó, họ tạm thời nuôi ghép nó ở bắp chân phải của nạn nhân.

Bác sĩ Hou Jianxi cho biết hiện tại họ đã ghép bàn tay cô bé trở về với cánh tay trái và em có thể cử động cổ tay. “Bàn tay trái của bé hiện vẫn hồng hào và cho thấy máu đang tuần hoàn tốt”. Bé Li sẽ phải trải qua thêm 2 cuộc phẫu thuật nữa trong vòng 2 năm tới để phục hồi chức năng cho bàn tay và xóa đi vết sẹo trên cánh tay. “Sau cuộc phẫu thuật và thời gian tập vật lý trị liệu, chúng tôi tin rằng tay của bé sẽ có thể làm được hầu hết mọi hoạt động”, ông Jianxi nói.

THÁI TRÂN (Theo Orange News)

Chia sẻ bài viết