02/11/2008 - 21:06

Đảng bộ xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt

Gắn Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tuyến lộ ấp Thới Bình A, xã Thới Thuận vừa được đầu tư xây dựng mới với kinh phí trên 600 triệu đồng do nhân dân đóng góp, tạo điều kiện cho việc đi lại dễ dàng.

Những ngày này, cán bộ và người dân ấp Thới Bình A, xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, đang chuẩn bị khánh thành cây cầu Chùa vừa xây dựng hoàn tất, với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng do nhân dân đóng góp. Trước đó không lâu, bà con trong ấp cũng đã đóng góp trên 600 triệu đồng để xây dựng tuyến lộ giao thông dài hơn 1.300m.

Theo các cán bộ xã Thới Thuận, những năm trước đây, việc huy động được sức dân xây dựng các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn xã đạt kết quả thấp. Nguyên nhân một phần là do đời sống nhân dân còn khó khăn, nhưng quan trọng là địa phương chưa phát huy dân chủ, một bộ phận cán bộ xã chưa thật sự gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Thêm vào đó, hàng loạt cán bộ vi phạm về phẩm chất, lối sống, nhũng nhiễu dân... đã làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân.

Để khắc phục hạn chế, cùng với việc củng cố tổ chức, xử lý tiêu cực, Đảng ủy xã tập trung triển khai, quán triệt chủ trương của Đảng và Chính phủ về thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở trong nội bộ đảng viên và nhân dân, đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị, tập trung xây dựng lề lối, tác phong làm việc theo phương châm “gần dân, sát dân”. Các đồng chí trong Đảng ủy được phân công phụ trách các chi bộ thực hiện nghiêm định kỳ đi cơ sở, lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên và quần chúng, từng bước đưa các chi bộ đi vào hoạt động nền nếp, chất lượng. Nhất là từ năm 2007, được Huyện ủy Thốt Nốt chọn làm điểm chỉ đạo để thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Cuộc vận động), Đảng ủy xã đã gắn Cuộc vận động với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khơi dậy sức chiến đấu của các Chi bộ, cũng như phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy xã tổ chức quán triệt các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho từng cán bộ, đảng viên, đồng thời chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể lồng ghép, triển khai các chuyên đề của Cuộc vận động trong những buổi sinh hoạt, các lớp tập huấn nghiệp vụ ở cơ sở... Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung và giá trị to lớn về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó ra sức học tập, tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất, đạo đức. Cán bộ, đảng viên còn ký cam kết thực hiện 10 tiêu chuẩn về đạo đức lối sống. Ban Chỉ đạo xã thường xuyên giám sát, kiểm tra, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở các ấp và từng cá nhân. Chị Trương Thị Nhiệm, Trưởng Khối vận xã Thới Thuận, bộc bạch: “Qua triển khai Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đoàn viên, hội viên. Điển hình như Đoàn Thanh niên qua các phong trào “Học tập và làm theo lời Bác” đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, như: nâng cấp lộ, cầu giao thông, làm vệ sinh môi trường, ... Hội Phụ nữ cũng tổ chức nhiều phong trào thiết thực như: Xóa lá thay tôn, hùn vốn xoay vòng, nuôi heo đất hỗ trợ vốn cho phụ nữ nghèo... Hội Chữ thập đỏ tổ chức cất nhà tình thương, hiến máu nhân đạo... góp phần giúp địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội”.

Chi bộ Trường THCS Thới Thuận là một trong những Chi bộ được công nhận Chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2007 và là đơn vị thực hiện tốt Cuộc vận động. Thầy Cao Hồng Nam, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Thới Thuận, cho biết: “Chi bộ gắn việc thực hiện Cuộc vận động với cuộc vận động “Hai không” của ngành giáo dục”: “Nói không với với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo với tình trạng học sinh không đạt chuẩn lên lớp”. Bên cạnh đó, trường còn phát động cuộc vận động “kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” trong Hội đồng Sư phạm, thi làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm, tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy và học”. Từ sự nỗ lực của tập thể cán bộ đảng viên, chất lượng dạy và học của trường ngày càng tăng. Năm học 2006-2007, tỷ lệ học sinh giỏi của trường đạt 13,3%, đến năm học 2007-2008, tỷ lệ học sinh giỏi tăng lên 14,2%. Liên tục 2 năm 2006-2007, 100% đảng viên của Chi bộ đều đạt loại I.

Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh, từ khi thực hiện Cuộc vận động, cán bộ, đảng viên ấp Vĩnh Nhuận càng nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Anh Liêu Ngọc Lượm, Bí thư Chi bộ, cho biết: “Tất cả cán bộ đảng viên trong chi bộ đều học tập, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong các buổi họp lệ, Chi ủy còn đọc những mẩu chuyện, lời dạy của Bác cho đảng viên nghe, rồi thảo luận, phân tích... giúp cho các đảng viên thấm nhuần lời dạy của Người, ra sức rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”. Trước đây, công tác tiếp dân của ấp còn nhiều hạn chế. Cán bộ ấp ít có mặt ở nhà thông tin, người dân có việc cần, phải đến tận nhà tìm. Từ khi thực hiện Cuộc vận động, nhất là tiếp cận tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, nhiều cán bộ ấp đã sửa đổi tác phong làm việc, trong giờ hành chính luôn phân công người trực tại Nhà thông tin để kịp thời giải quyết những thủ tục hành chính theo yêu cầu của người dân. Trong các buổi họp lệ, các đảng viên thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình, giúp nhau cùng tiến bộ. Chi bộ gắn Cuộc vận động với các phong trào, đặc biệt là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh, xử lý sai phạm của cán bộ đảng viên. Chi ủy thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt dư luận quần chúng, phản ánh của nhân dân về những sai phạm của đảng viên. Cụ thể, đầu năm 2008, khi nghe người dân phản ánh đảng viên L.H.K., Phó Trưởng ấp, phụ trách công tác quân sự, ít gần gũi dân và có biểu hiện vi phạm đạo đức... Chi bộ tiến hành kiểm tra, xác minh phát hiện bên cạnh việc lơ là trong công việc, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông K. còn lợi dụng chức vụ, chiếm dụng 300.000 đồng của bà con đóng góp tặng 3 tân binh trước khi lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Chi bộ đã tiến hành họp, có 6/8 đảng viên thống nhất đề nghị cấp trên xử lý kỷ luật ông K. Thông qua đợt lấy ý kiến quần chúng đóng góp cho đảng viên, Chi bộ đã tiến hành họp rút kinh nghiệm về công tác điều hành lãnh đạo, nhắc nhở các đồng chí còn hạn chế trong công việc... Nhờ đó, Chi bộ đã lãnh đạo thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thực hiện nhiều công trình phúc lợi công cộng, như xây dựng cầu, lộ giao thông...

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Thới Thuận, cho biết: “Từ khi triển khai thực hiện Cuộc vận động đến nay, Đảng ủy xã Thới Thuận tổ chức 34 cuộc lấy ý kiến của quần chúng đóng góp cho đảng viên. Đa số đảng viên của xã được cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, quần chúng nơi cư trú nhận xét tốt, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn gương mẫu, có ý thức rèn luyện, tu dưỡng lối sống đạo đức,... Tuy nhiên, qua đóng góp của quần chúng, Đảng ủy và các Chi bộ phát hiện trên 20 trường hợp đảng viên còn thiếu ý thức đoàn kết, nói chưa đi đôi với làm, chưa gương mẫu về đạo đức, lối sống, chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... Các Chi ủy đã gặp trực tiếp những đảng viên để góp ý, uốn nắn”. Nhờ nghiêm túc sửa sai, kịp thời chấn chỉnh lề lối làm việc, số lượng đảng viên vi phạm kỷ luật trong đảng bộ ngày càng giảm dần. Năm 2006, toàn Đảng bộ xã có 4 trường hợp đảng viên bị kỷ luật, như: ông N.V.H, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo xã, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm dụng tiền dân đóng góp xây dựng các công trình, thu thuế không ra biên lai. Kết quả, ông H. bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng. Ông N.K.L, là đảng viên nhưng để vợ thường xuyên tham gia đánh bài ăn tiền. Khi nhận được đơn tố cáo của nhân dân, Đảng ủy xã chỉ đạo Công an xã theo dõi, điều tra và bắt quả tang hành vi phạm pháp của vợ ông L. Ông L. phải chịu hình thức kỷ luật khiển trách. Ông L.B.T, nguyên Phó Trưởng ấp Thới Bình B, do lơ là trong công việc, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, đã bị kỷ luật khiển trách. Riêng trường hợp ông Đ.N.Đ, là đảng viên nhưng chưa giáo dục con có ý thức chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, nên cũng bị kỷ luật khiển trách... Năm 2007, Đảng bộ xã chỉ có 2 đảng viên bị kỷ luật, 13/16 Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 3 Chi bộ đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Đảng bộ vươn lên đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Qua phê bình, kỷ luật nghiêm khắc, và với sự nhiệt tình giúp đỡ của Chi bộ, các đảng viên đã từng bước khắc phục khuyết điểm, sửa sai, dành nhiều thời gian cho công tác đoàn thể, địa phương, từng bước khôi phục lòng tin của nhân dân. Tính đến nay, xã Thới Thuận đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2008, trong đó chỉ tiêu xây dựng đường giao thông nông thôn với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” vượt chỉ tiêu 12%.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Thới Thuận, cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy xã xác định tiếp tục gắn Cuộc vận động với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về đạo đức Hồ Chí Minh, mạnh dạn đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần phục vụ, chăm lo cho nhân dân... Đảng ủy coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.

Bài, ảnh: SỸ KHANG

Chia sẻ bài viết