02/09/2021 - 09:16

Gắn công tác bình đẳng giới với an sinh xã hội 

Góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, các cấp Hội LHPN thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ trong công tác chăm lo đời sống, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, trong những ngày giãn cách xã hội, chị em càng thể hiện mạnh mẽ tinh thần tương trợ, sẻ chia.

Hội LHPN phường Trà Nóc tặng quà nữ công nhân ở trọ trên địa bàn. Ảnh: CTV.

Hội LHPN phường Trà Nóc tặng quà nữ công nhân ở trọ trên địa bàn. Ảnh: CTV.

Chị Trần Thị Bé Ba, công nhân ở trọ tại phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, bộc bạch: “Hai vợ chồng tôi đều là công nhân. Công ty đang nghỉ dịch, tôi không có thu nhập, cuộc sống rất khó khăn. Các chị ở Hội LHPN, Câu lạc bộ (CLB) Nữ công nhân nhà trọ phường Trà nóc quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ gạo và một số nhu yếu phẩm… tiếp thêm cho tôi động lực”. Cùng với chị Bé Ba, 17 chị em là thành viên CLB Nữ công nhân nhà trọ của phường và các hộ ở trọ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được nhận quà gồm gạo, mì gói, trứng, nhu yếu phẩm và rau củ. Mỗi phần quà trị giá 220.000 đồng, do Hội LHPN phường vận động.

Chị Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Hội LHPN phường Trà Nóc, Chủ nhiệm CLB Nữ công nhân nhà trọ của phường, chia sẻ: “Dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Hội LHPN phường phối hợp các ban, ngành, đoàn thể vận động nhiều phần quà chăm lo cho các đối tượng, trong đó có nhiều chị em là nữ công nhân ở nhà trọ. Cán bộ Hội còn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em; kịp thời cập nhật tình hình, chia sẻ thông tin thời sự, các nội dung về bình đẳng giới (BĐG); phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp chị em tiếp cận tốt hơn các dịch vụ và hoạt động an sinh xã hội của địa phương…”.

Theo chị Nhung, trước kia, CLB Nữ công nhân nhà trọ của phường duy trì sinh hoạt mỗi tháng một lần, với nhiều nội dung thiết thực, bổ ích, hình thức đa dạng, phù hợp. Từ khi dịch bệnh bùng phát, các thành viên CLB tuy không có điều kiện tập hợp, tham gia sinh hoạt đều đặn nhưng Ban Chủ nhiệm vẫn thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin kịp thời thông qua các thiết bị công nghệ để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Tại các địa phương khác, các cấp Hội LHPN đã tích cực vận động, phối hợp các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa, như: “Siêu thị 0 đồng - Chia sẻ yêu thương”, “Chia sẻ yêu thương - Hỗ trợ lương thực khẩn cấp”;… với giá trị hàng tỉ đồng. Tiêu biểu, Hội LHPN quận Ô Môn phối hợp Hội Phụ nữ Công an và Đoàn Thanh niên Công an quận trao 20 phần quà gồm gạo, thịt, rau củ… cho các hộ phụ nữ đơn thân nuôi con gặp khó khăn trên địa bàn quận. Mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng.

Để công tác tuyên truyền về BĐG đạt hiệu quả và đi vào chiều sâu, từ đầu năm đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp với ban, ngành, đoàn thể và địa phương duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình, hoạt động BĐG; đẩy mạnh phối hợp các cơ quan truyền thông, thường xuyên xây dựng và thực hiện chuyên trang, chuyên mục thông tin về công tác BĐG trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nổi bật như tổ chức tọa đàm, họp mặt nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, với chủ đề “Lồng ghép giới vào thực hiện chính sách BĐG, góp phần thực hiện hiệu quả BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ TP Cần Thơ”; phối hợp Vụ Bình đẳng giới Bộ LĐ-TB&XH tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho 110 nữ đại biểu cơ quan dân cử cấp thành phố và quận, huyện; đẩy mạnh tuyên truyền Luật BĐG bằng nhiều hình thức; thực hiện trên 100 áp phích, tranh cổ động; cung cấp 50 sổ tay danh bạ địa chỉ cơ quan tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại; triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện mô hình hỗ trợ xã, phường, thị trấn xây dựng, sửa đổi Quy ước đảm bảo nguyên tắc BĐG giai đoạn 2021-2025…

Thời gian tới, các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025; kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia BĐG, giai đoạn 2021-2030; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin về BĐG trọng tâm là tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho người làm công tác BĐG quận, huyện, xã, phường, thị trấn; tổ chức hội thi truyền thông BĐG, với chủ đề “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”; tổ chức triển khai có hiệu quả Tháng hành động vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021… với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp tình hình phòng, chống dịch COVID-19.

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết