04/12/2025 - 10:01

Đường dân sinh xuống cấp, giao thương khó khăn 

Theo phản ánh của người dân, tuyến đường dân sinh dẫn vào cầu Cái Tắc ở khu vực 11, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ, nằm dọc theo đường dẫn cầu Cần Thơ đang xuống cấp nghiêm trọng. Mùa nắng, bụi bay mù mịt; còn khi trời mưa mặt đường bị ngập sâu, ảnh hưởng đến giao thương và đời sống thường nhật.

Đường dân sinh cầu Cái Tắc xuống cấp, không đảm bảo an toàn giao thông.

Tuyến đường dân sinh dẫn vào cầu Cái Tắc chỉ dài khoảng 200m, có điểm đầu tiếp giáp đường dẫn cầu Cần Thơ, điểm cuối thông ra các tổ 55, 56, 57 và 60 của khu vực 11 nên có nhiều phương tiện tham gia giao thông. Hiện nay, mặt đường “ổ gà” chằng chịt, khiến việc lưu thông gặp khó khăn, nguy hiểm. Ông Nguyễn Văn Thưởng, người dân khu vực 11, phản ánh: “Tuyến đường này có rất nhiều phương tiện lưu thông, đặc biệt là những xe tải chở vật liệu xây dựng. Do vậy, tình trạng đường xuống cấp ngày càng nghiêm trọng. Người dân tự mua đá, gạch vụn giặm vá mặt đường để lưu thông thuận tiện, nhưng chỉ được thời gian ngắn là tuyến đường tiếp tục bị hư hỏng”.

Mặt đường xuống cấp nhiều năm kéo theo hệ quả là người dân có nhà dọc theo đường dân sinh phải chịu cảnh sống trong môi trường ô nhiễm. Ông Lưu Cẩm Tiềng ở khu vực 11, nói: “Những lúc xe lưu thông, bụi bay mịt mù, bám vào nhà và các vật dụng trong gia đình. Người dân thường xuyên xịt nước để hạn chế bụi bay. Vào mùa mưa hay những thời điểm triều cường, tuyến đường ngập sâu đến 40-50cm, khiến nhiều người điều khiển xe máy bị sụp “ổ gà” té ngã. Tôi đề nghị các ngành, các cơ quan chức năng giặm vá lại tuyến đường dân sinh cầu Cái Tắc, giúp người dân có môi trường sống tốt hơn, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông”.

Theo bà Nguyễn Ngọc Nhung, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 11, đầu năm 2025, cán bộ khu vực đã vận động người dân đóng góp 10 triệu đồng để giặm vá mặt đường tạm thời. Tuy nhiên, đoạn đường nhanh chóng tái xuống cấp. Qua các cuộc gặp gỡ và tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND các cấp, người dân khu vực 11 đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị nhưng đã 7 năm qua, đoạn đường vẫn chưa được nâng cấp. 

Bà Nhung thông tin tuyến đường này do Chi Cục Quản lý đường bộ IV.5 quản lý. Chính quyền địa phương thấy được khó khăn của người dân, nhưng không thể đầu tư nâng cấp vì không thuộc phạm vi quản lý. Cán bộ khu vực kiến nghị đến các ngành, các cơ quan chức năng của thành phố sớm đề nghị Chi cục Quản lý đường bộ IV.5 khảo sát, lập kế hoạch nâng cấp, sửa chữa tuyến đường để việc đi lại thuận tiện, an toàn”.

Bài, ảnh: T.T

Chia sẻ bài viết