01/10/2010 - 07:54

Đường càng xa, chí càng bền...

Các bác sĩ trong Hiệp hội Grandis et Deviens đang khám bệnh cho người cao tuổi ở phường Tân Phú, quận Cái Răng.

Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, hoạt động của Hội Người cao tuổi (NCT) trên địa bàn TP Cần Thơ tiếp tục duy trì và phát triển, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Từ đó, các cụ sống vui, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào Hội, đóng góp công sức xây dựng địa phương. Mỗi năm vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế NCT 1-10, các quận, huyện lại có thêm những hoạt động nhằm thể hiện sự tri ân, trân trọng của toàn xã hội với NCT...

* Vun đắp niềm vui tuổi già...

Thông tin về đoàn bác sĩ của Hiệp hội Grandis et Deviens (Pháp), kết hợp với Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và Trung tâm Y tế dự phòng quận Cái Răng đến khám và cấp thuốc điều trị bệnh miễn phí cho 300 NCT ở phường Tân Phú và phường Phú Thứ... lan nhanh khắp xóm, làm các cụ già nôn nao, trằn trọc mong trời mau sáng. Hơn 7 giờ sáng, các cụ đã có mặt đông đủ tại Trạm Y tế phường.

Ông Sử Văn Hai, 72 tuổi, ở khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, xúc động nói: “Các bác sĩ lặn lội đến đây để khám bệnh cho chúng tôi thật là cảm động. Từ trước đến nay, khi phát bệnh tôi chỉ mua thuốc uống qua loa, nặng lắm mới đến trạm y tế, ít có điều kiện đến các bệnh viện lớn”. Còn bà Nguyễn Thị Tum, 79 tuổi, ở khu vực Phú Lễ, phường Tân Phú, bị bệnh tiểu đường lâu nay, thường xuyên nhức đầu, chóng mặt, mỏi mệt trong người. Lâu lâu, bà mới có đủ tiền đi bệnh viện khám bệnh, mỗi lần tốn khoảng 300.000-400.000 đồng. Bà Tum cho biết: “Lần này, tui hy vọng các bác sĩ cho thuốc uống mau hết bệnh để đi làm mướn phụ tiếp con cháu. Phải chi được khám bệnh thường xuyên thì còn gì bằng...”. Ông Phạm Thái Minh, đại diện Hiệp hội Grandis et Deviens tại Việt Nam, cho biết: “Mục tiêu hoạt động chính của Hiệp hội là chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống của người nghèo và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đến TP Cần Thơ lần này, đoàn cấp thuốc điều trị bệnh thường gặp ở người già, trong đó có thuốc đặc trị các bệnh, như: Tiểu đường, tim mạch, huyết áp, viêm khớp...”. Tổng trị giá đợt khám bệnh này tương đương 5.000 USD, từ nguồn vận động các tổ chức, nhà hảo tâm tại Pháp và Việt Nam đóng góp.

Trước đó, được sự tài trợ của Công ty Traphaco TP Hồ Chí Minh, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Cần Thơ kết hợp Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng đã tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 214 NCT các phường... Theo Ban đại diện (BĐD) Hội NCT quận, từ đầu năm 2010 đến nay, có gần 1.700 NCT được khám và cấp thuốc miễn phí, kịp thời phát hiện và điều trị các bệnh thường gặp ở người già. Kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT 1-10 năm nay, quận Cái Răng tổ chức họp mặt NCT ở tại phường và tại các khu vực; chúc thọ 8 cụ từ 100 tuổi trở lên và mừng thọ 283 cụ từ 70 tuổi trở lên...

Đường vào khu vực Trường Hòa, phường Trường Lạc, quận Ô Môn bây giờ thông thoáng hơn nhờ có những cây cầu xi măng mới được xây dựng và sửa chữa chắc chắn, vững chãi. Các hộ dân cư ngụ dưới dốc cầu kinh Năm Ẩn, phấn khởi cho biết: “Hiện nay, bà con trong khu vực đi lại thoải mái, thuận tiện lắm. Mỗi ngày, nhìn bọn trẻ trong xóm thong thả đạp xe đi học, mọi người rất an tâm”. Từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ kết hợp Hội NCT phường Trường Lạc vận động các tổ chức, nhà hảo tâm đóng góp tiền xây dựng và sửa chữa cầu nông thôn ở các khu vực. Riêng khu vực Trường Hòa đã được xây dựng và sửa chữa 8 cây cầu, kinh phí trên 110 triệu đồng. Hội NCT phường cũng đã vận động tổ chức từ thiện xây dựng căn nhà tình thương trị giá 15 triệu đồng cho cháu ngoại của cụ Trần Tấn Nhạc, ở khu vực Tân Hưng, giúp cụ Nhạc nhẹ nỗi lo cho người cháu bệnh tim, thường xuyên bị mệt, không làm được việc nặng. Hội NCT phường Trường Lạc đã cơ bản hoàn thành mục tiêu không còn nhà ở tạm bợ trong hội viên.

Năm nay, phường Trường Lạc tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT ở từng khu vực. Các cụ đều ăn mặc đẹp, tay bắt mặt mừng, hỏi han nhau tình hình sức khỏe, cuộc sống. Ông Đặng Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội NCT phường Trường Lạc, cho biết: “Để tạo điều kiện cho các cụ tuổi cao, già yếu, đi lại khó khăn được trọn niềm vui họp mặt, phường tổ chức họp mặt các cụ ở khu vực với hình thức “cây nhà lá vườn” đậm đà ý nghĩa và thắt chặt thêm tình bạn già”. Dịp này, phường tổ chức mừng thọ các cụ cao tuổi, xem như món quà tinh thần gởi đến các cụ. Là Chủ tịch Hội NCT phường kiêm Chủ tịch Hội Khuyến học, đầu năm học 2010-2011 ông Đặng Văn Nghĩa cùng với các cụ vận động các nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ kinh phí tặng tập, viết, học bổng, xe đạp... cho học sinh nghèo hiếu học; vận động 8 suất học bổng dài hạn cho học sinh trung học và 4 suất học bổng cho sinh viên nghèo... Từ nguồn hỗ trợ này, các học sinh nghèo, học giỏi ở phường được tiếp sức để học tập tốt hơn.

* Cùng nỗ lực chăm sóc NCT...

Phường Trường Lạc hiện có 1.428 hội viên NCT, thường xuyên sinh hoạt ở các chi hội cơ sở. Trong đó, 174 cụ được hưởng trợ cấp hàng tháng, 92 hộ nghèo có sổ. Hội NCT xem xét cho các cụ mượn hoặc vay vốn từ Quỹ tiết kiệm để tạm thời giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Nhiều năm qua, phường cố gắng duy trì các mô hình câu lạc bộ: Thể dục dưỡng sinh, cờ tướng, xe đạp, văn nghệ... thu hút 324 NCT tham gia rèn luyện sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật. Năm 2010, được nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, phường tổ chức cho 50 cụ nghỉ mát ở Vũng Tàu, Bình Dương và mới đây là tổ chức đưa 235 cụ tham quan cầu Cần Thơ...

Bà Trần Thị Kiều Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Lạc, nói: “Hội NCT phường luôn có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào của địa phương, có nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích. Thời gian qua, phường luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để hoạt động của Hội ngày càng thêm phong phú, thu hút nhiều cụ tham gia sinh hoạt, giúp các cụ sống khỏe, sống có ích”.

Chăm sóc sức khỏe các cụ là một trong nhiều hoạt động thiết thực của Hội NCT quận Cái Răng. Theo BĐD Hội NCT quận Cái Răng: Toàn quận hiện có 8.075 hội viên NCT, trong đó có 622 cụ hưởng trợ cấp thường xuyên. Bên cạnh đó, các cấp Hội NCT duy trì tốt hoạt động của 12 mô hình CLB, thu hút 396 cụ tham gia sinh hoạt, thường xuyên nhất là phong trào thể dục dưỡng sinh. Thông qua các hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú, các cấp Hội NCT trong quận đẩy mạnh các phong trào “Tuổi cao gương sáng”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... gắn với hoạt động của các phường trong triển khai, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Để giúp các cụ có điều kiện cùng con cháu phát triển kinh tế gia đình, Hội NCT ở 2 phường Hưng Phú và Hưng Thạnh phát vay trên 445 triệu đồng từ Quỹ toàn dân chăm sóc NCT cho 849 cụ... Ông Lê Triều Thơm, Phó BĐD Hội NCT quận Cái Răng phấn khởi cho biết: “Với sự đoàn kết, thống nhất cao trong triển khai các hoạt động cùng với sự tích cực, nhiệt tình tham gia của cán bộ, hội viên, quận đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Từ đó dấy lên phong trào thi đua sôi nổi ở các chi, tổ hội”.

Thời gian qua, việc chăm lo cho đời sống NCT đã trở thành hoạt động thường xuyên của các quận, huyện. Trong điều kiện nguồn ngân sách phân bổ cho hoạt động của các đoàn thể còn hạn hẹp, nhưng BĐD Hội NCT các quận, huyện đã tích cực vận động sự đóng góp của toàn xã hội, đa dạng hóa các hoạt động để tạo điều kiện cho các cụ tham gia sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe, phấn chấn tinh thần để sống vui, sống khỏe, kéo dài thêm tuổi thọ. Tuy tuổi cao sức yếu, nhưng các cụ chưa chịu nghỉ ngơi, vẫn tích cực tham gia phong trào địa phương, xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Theo báo cáo của BĐD Hội NCT TP Cần Thơ: Toàn thành phố hiện có 93.834 hội viên sinh hoạt trong 626 Chi hội. Các cấp Hội NCT quận, huyện duy trì hoạt động 355 câu lạc bộ, với 12.019 cụ tham gia; 4.285 NCT tham gia công tác khuyến học, khuyến tài…

Hiện nay, toàn thành phố có 7.831 NCT hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên và bảo hiểm y tế, 407 cụ được nuôi dưỡng, 468 cụ được tổ chức mừng thọ. Trong quý III-2010, có 4.432 cụ được khám, chữa bệnh miễn phí, 651 hội viên được đi tham quan, du lịch. Các cấp Hội vận động xây dựng 24 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa 24 căn nhà cho NCT. Toàn thành phố hiện có 115 cụ thọ 100 tuổi trở lên…


Chia sẻ bài viết