23/06/2025 - 22:07

Đừng để sập bẫy lừa đảo 

Từ tháng 5-2025 đến nay, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Cần Thơ đưa ra xét xử một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn. Qua các vụ án cho thấy thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi, trong khi bị hại quá mất cảnh giác, không tìm hiểu sự việc kỹ càng, tin lời kẻ xấu, mất tài sản đáng tiếc.

TAND TP Cần Thơ vừa tuyên phạt Huỳnh Thành Luân (sinh năm 1991, ngụ TP Cần Thơ) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Bị cáo Huỳnh Thành Luân.

 

Luân là nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ, là bạn học với Q và T. Sau khi ra trường, cả ba cùng làm trong ngành ngân hàng và hợp tác với nhau cho vay tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng. Q và T huy động tiền đưa Luân để cho khách hàng vay làm thủ tục vay đáo hạn với lãi suất từ 0,3-0,5%/ngày tùy theo từng khoản vay và thời điểm vay. Khoảng cuối năm 2021, Luân tham gia đầu tư trên sàn giao dịch tiền điện tử. Do không còn tiền để đầu tư nên Luân nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách đưa ra thông tin gian dối về việc vay đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tiền của Q và T.

Từ tháng 3 đến tháng 6-2022, Luân nói dối về 2 người cần vay đáo hạn ngân hàng để lừa lấy gần 4 tỉ đồng của Q và tiền lãi hơn 1,3 tỉ đồng; tổng cộng Luân nhận nợ Q 5,3 tỉ đồng. Với thủ đoạn trên, Luân lấy của T số tiền 800 triệu đồng (tiền gốc 550 triệu đồng)… Luân đem tiền đầu tư trên sàn tiền ảo nhưng bị thua. Không có tiền trả, Luân bỏ trốn đến TP Hồ Chí Minh làm nhân viên cho một công ty, với nhiệm vụ thu tiền khách hàng. Lợi dụng công ty không kiểm tra việc thu tiền, Luân chiếm đoạt của công ty 290 triệu đồng, sau đó bị Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Về phía T và Q, liên lạc với Luân đòi tiền không được nên đến công an trình báo vụ việc. Ðầu năm 2024, Luân ra đầu thú.

Trong phiên xét xử vào đầu tháng 6-2025, Luân trình bày bản thân biết việc làm của mình là sai trái, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, túng quá làm liều. Theo tòa, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ, cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe. Sau khi cân nhắc, tòa tuyên mức án 15 năm tù.

Ngô Thị Thơm (sinh năm 1986, ngụ TP Cần Thơ) không có nghề nghiệp ổn định. Thơm quen biết, cùng quê với vợ chồng bà H. Khoảng tháng 7-2022, Thơm liên lạc qua mạng xã hội Zalo để bàn bạc, đề nghị bà H hùn tiền mua đất trên địa bàn TP Cần Thơ nhằm bán lại hưởng lời, bà H đồng ý.

Tin những lời đường mật của Thơm, từ 13-7-2022 đến cuối tháng 8-2022, bà H nhiều lần chuyển tiền cho Thơm 2,98 tỉ đồng hùn mua 6 thửa đất. Khi bà H yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh việc hùn mua thì Thơm đưa ra nhiều lý do, hứa hẹn, tránh gặp mặt.

Sau đó, bà H gọi điện thoại trao đổi về việc hùn tiền mua bán đất thì Thơm xác định thiếu của bà H là 3,6 tỉ đồng, trong đó, tiền gốc là 2,98 tỉ đồng, tiền lời đã bán đất là 620 triệu đồng. Bà H yêu cầu trả tiền thì Thơm không trả.

Ðầu tháng 11-2022, biết Thơm không mua đất như thỏa thuận nên chồng bà H đến gặp Thơm đòi tiền thì Thơm đề nghị ký hợp đồng vay tiền, số tiền 3,6 tỉ đồng. Do nôn nóng lấy lại tiền và có tài liệu thể hiện việc thiếu tiền của Thơm nên chồng bà H đồng ý. Ðến ngày thỏa thuận trả tiền nhưng Thơm không trả nên bà H tố giác vụ việc.

Theo cơ quan điều tra, các thửa đất mà Thơm đưa ra thông tin đều do người khác đứng tên sử dụng và những người này khẳng định không quen biết, không giao dịch mua bán đất với Thơm. Còn số tiền chiếm đoạt của bà H, Thơm trả nợ, đóng tiền hụi, chuộc xe, mua sắm, chi xài cá nhân… Tháng 5-2025, vụ án được đưa ra xét xử, Thơm bị tuyên phạt 16 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố còn diễn biến khá phức tạp. Cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều vụ việc và thường xuyên tuyên truyền thủ đoạn các đối tượng để người dân cảnh giác. Hiện Công an TP Cần Thơ đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức do Phạm Minh Triết (sinh năm 1984, ngụ TP Cần Thơ) thực hiện từ năm 2023 đến năm 2024. Với thủ đoạn sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, các hợp đồng công chứng giả, Triết đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền trên 4 tỉ đồng… Công an thành phố đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Triết để tiếp tục làm rõ các hành vi trên.

Ðể tránh trở thành nạn nhân, khi kinh doanh, làm ăn, người dân cần thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin về đối tác cũng như các giao dịch tiền bạc, giấy tờ. Ðừng vì cái lợi trước mắt, quá cả tin mà sập bẫy lừa. Khi phát hiện vụ việc nghi vấn, hãy kịp thời báo tin cho cơ quan chức năng xử lý.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết