22/04/2026 - 15:22

Đưa Đồng Nai thành cực tăng trưởng mới, dẫn dắt kinh tế cả nước 

Thống nhất cao với việc thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương, các đại biểu khẳng định, đây là sự phấn đấu bền bỉ, sẵn sàng nhận trách nhiệm của Đồng Nai để trở thành cực tăng trưởng mới, dẫn dắt kinh tế của cả nước.

Sáng 22/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung. Ảnh: Phạm Thắng

Khẳng định vị thế xứng đáng của Đồng Nai trong không gian phát triển quốc gia

Thống nhất cao việc thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương, các ĐBQH khẳng định, Đồng Nai đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định. Việc dự kiến thành lập TP. Đồng Nai có hiệu lực từ ngày 30/4/2026, nếu được Quốc hội thông qua sẽ là một dấu mốc có ý nghĩa chính trị, kinh tế sâu sắc, thể hiện quyết tâm tổ chức lại không gian quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

ĐBQH Nguyễn Thị Thủy (Thái Nguyên) cho biết, những năm qua, không chỉ Đồng Nai trở thành thủ phủ công nghiệp và đạt top phát triển cao nhất của cả nước, mà ngay cả Bình Phước, trước khi sáp nhập vào Đồng Nai cũng phát triển rất mạnh mẽ, tốc độ phát triển kinh tế xếp thứ 11 cả nước. Sau khi sáp nhập hai tỉnh, vùng Bình Phước (cũ) sẽ là động lực mới, là dư địa lớn để cho Đồng Nai phát triển.

ĐBQH Nguyễn Thị Thủy (Thái Nguyên) phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Việc Quốc hội quyết định đưa Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi để Đồng Nai trở thành cửa ngõ, trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của vùng và sẽ cùng với TP. Hồ Chí Minh trở thành một động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

"Đồng Nai không chỉ là tỉnh có kinh tế phát triển mạnh mà còn hội tụ đầy đủ các điều kiện để trở thành cực tăng trưởng mới. Kết quả này là khát vọng, sự quyết tâm, tâm thế chuẩn bị từ rất lâu của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân dân. Đây là sự phấn đấu bền bỉ, sẵn sàng nhận trách nhiệm của Đồng Nai để trở thành cực tăng trưởng mới, dẫn dắt kinh tế của cả nước", đại biểu Nguyễn Thị Thủy nhấn mạnh.

ĐBQH Trịnh Xuân An (Đồng Nai) phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

ĐBQH Trịnh Xuân An (Đồng Nai) cho rằng, với việc Quốc hội xem xét thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương, chúng ta không chỉ đang bàn một quyết định hành chính mà đứng trước một dấu mốc mang tầm lịch sử, một bước tiếp nối mạch nguồn phát triển của vùng đất giàu truyền thống, khẳng định vị thế xứng đáng của Đồng Nai trong không gian phát triển của quốc gia.

“Việc thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương là xuất phát từ thực tiễn phát triển, yêu cầu khách quan của quá trình tổ chức lại không gian kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới; xuất phát từ vị trí, vai trò, trục kết nối chiến lược quốc gia và động lực liên kết của các trung tâm kinh tế lớn; xuất phát từ yêu cầu quản lý lãnh thổ, quốc phòng an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia, đáp ứng không chỉ nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đồng Nai mà là yêu cầu cấp thiết của Trung ương, của Nhân dân cả nước”, ĐBQH Lê Hữu Trí (Khánh Hòa) nhấn mạnh.

ĐBQH Lê Hữu Trí (Khánh Hòa) phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Sớm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù đủ mạnh cho TP. Đồng Nai

Để Đồng Nai sớm trở thành thành phố văn minh, hiện đại, phát huy được vai trò là trục kết nối chiến lược giữa các trung tâm kinh tế lớn, là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của khu vực phía Nam, gắn kết hữu cơ, tương hỗ chặt chẽ với TP. Hồ Chí Minh, hình thành một chỉnh thể đô thị công nghiệp, dịch vụ quy mô lớn, có khả năng dẫn dắt tăng trưởng kinh tế của cả nước, đại biểu Lê Hữu Trí kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm có cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội giúp Đồng Nai bứt phá nhanh hơn.

Mặt khác, Đồng Nai cũng cần đẩy nhanh việc thực hiện đồng bộ các quy hoạch, nhất là chú trọng phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội giữa các vùng, khu vực của tỉnh, rút ngắn chênh lệch giữa các vùng và chăm lo đời sống Nhân dân tốt hơn.

ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) đề nghị, Chính phủ sớm nghiên cứu, đề xuất trình Quốc hội ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù đủ mạnh cho thành phố Đồng Nai, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính - ngân sách, thu hút đầu tư và phân cấp quản lý đất đai. Thực tiễn cho thấy, nếu không đi kèm với cơ chế vượt trội thì sẽ khó phát huy hết tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Đại biểu cũng đề nghị Chính phủ quan tâm thể chế hóa mô hình liên kết phát triển vùng giữa TP. Đồng Nai với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên thông qua các cơ chế phối hợp cụ thể, có tính ràng buộc và khả thi. Đặc biệt, việc đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Dầu Giây - Liên Khương sẽ hiện thực hóa vai trò cửa ngõ ra thế giới của Đồng Nai đối với khu vực này.

Đoàn ĐBQH Đồng Nai tham dự phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Cùng với đó, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh cũng đề nghị, "cần đặc biệt quan tâm đến chính sách đối với người dân trong quá trình chuyển đổi từ khu vực nông thôn sang đô thị, nhất là về đào tạo lại lao động, tạo việc làm bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Mục tiêu cuối cùng của phát triển không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm người dân thực sự được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển".

Theo đại biểu, Đồng Nai cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành liên quan để sớm khởi công dự án Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại Đồng Nai, xứng đáng là trung tâm nghiên cứu chuyên ngành tầm quốc gia và khu vực, góp phần nâng cao năng lực khoa học - công nghệ và bảo đảm nền tảng lâu dài để phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vào các lĩnh vực y tế, công nghiệp, nông nghiệp của đất nước.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

"Khi một trung tâm khoa học như vậy được đặt trong không gian của một đô thị sân bay và trung tâm kết nối quốc tế, thì giá trị sẽ không dừng lại ở nghiên cứu, mà còn mở ra khả năng thu hút nhân lực chất lượng cao, hợp tác quốc tế và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Khi đó, Đồng Nai không chỉ là nơi hàng hóa đi qua, mà còn là nơi tri thức được tạo ra và lan tỏa”.

Nhấn mạnh như vậy, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh cũng cho rằng, với việc Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập TP. Đồng Nai trực thuộc Trung ương, chắc chắn, Đồng Nai sẽ được trao những cơ chế đủ mạnh để phát triển đúng tầm, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Theo Báo Đại biểu Nhân dân

Chia sẻ bài viết