10/05/2019 - 01:36

Du lịch Hàn Quốc mùa hoa Anh Đào  

Hàn Quốc đón mùa xuân khá muộn, thường từ tháng 3 đến tháng 5. Đây cũng là mùa đẹp nhất trong năm với muôn hoa khoe sắc, khí hậu dần trở nên ấm áp sau mùa đông băng tuyết. Rất nhiều du khách quốc tế đến xứ sở kim chi để ngắm hoa Anh Đào và tham quan những điểm du lịch nổi tiếng khác.

Nhiều đoàn khách Việt Nam đi du lịch Hàn Quốc vào mùa hoa Anh Đào nở. Trong ảnh: Một đoàn khách chụp ảnh lưu niệm tại Công viên Yeouido Sông Hàn – một trong những điểm tổ chức lễ hội hoa Anh Đào ở Hàn Quốc.

Hoa Anh Đào được trồng rất nhiều ở Hàn Quốc, từ thành thị đến nông thôn luôn có những con đường rợp sắc hoa.

Công viên quốc gia Núi Seorak là một trong những điểm đến làm mê đắm lòng du khách bởi những hàng hoa Anh Đào tuyệt đẹp.

Hoa Anh Đào thường có màu trằng hồng hoặc màu hồng tươi.

Những cây Anh Đào cao lớn, rực rỡ luôn là điểm chụp hình lý tưởng cho du khách khi đến đây.

Một góc Công viên quốc gia Núi Seorak với hoa Anh Đào và hàng quán có kiến trúc cổ kính.

Du khách đi cáp treo ngắm toàn cảnh Công viên quốc gia Núi Seorak và dừng chân ở gần đỉnh núi.

Sau đó, tiếp tục khám phá đỉnh núi qua những bậc thang đá lên cao.

Cách núi Seorak không xa là Ngôi nhà gỗ lâu đời nhất Hàn Quốc – Ojukheon Hosuse - là nơi sinh của học giả nổi tiếng Yul-gok. Đây là một quần thể kiến trúc cổ kính với nhiều ngôi nhà gỗ khác nhau trong một khuôn viên rộng lớn.

Một điều thú vị là bạn có thể nhìn thấy ngôi nhà này và học giả Yul-gok trên mặt của tờ tiền mệnh giá 5.000 won.

Đến Hàn Quốc không thể bỏ qua đảo Nami, bối cảnh chính của bộ phim nổi tiếng “Bản tình ca mùa đông”.

2 người tuyết ở cổng chào của đảo là biểu tượng cho vùng đất nổi tiếng về mùa đông của Hàn Quốc.

Khung cảnh đẹp, nên thơ, không khí trong lành là địa điểm lý tưởng cho các du khách chụp ảnh, dạo chơi.

Tòa nhà Unicef với kiến trúc độc đáo giống như lâu đài.

Ngoài hệ thực vật phong phú, đảo Nami còn có nhiều loài động vật, đà điểu được nuôi nhiều nơi đây.

Trên đảo có những chỗ cho khách ngồi nghỉ, sưởi ấm sau khi tham quan.

Cây cầu kính Skywalk ở Chuncheon có kiến trúc đẹp và đặc biệt.

Mặt sàn cầu được làm bằng kính trong suốt, nhìn thấu lòng sông bên dưới khiến du khách thích thú khi tham quan.

Một góc thành phố Seoul, nơi có dòng suối nhân tạo Cheng Gye.

Bên cạnh đô thị hiện đại, Seoul còn có Cung điện hoàng gia Gyeongbokgung cổ kính.

Mỗi ngày cung điện đón hàng ngàn du khách đến tham quan. Trong đó, có nhiều người bản xứ mặc trang phục hanbok truyền thống.

Rời cung điện, du khách đến với Công viên Everland, nằm trong danh sách 10 công viên giải trí thu hút nhất thế giới.

Cây hoa khổng lồ nổi bật trong công viên.

Ngoài những trò chơi, công viên còn có các chương trình ca múa nhạc đặc sắc do các nghệ sĩ phương Tây biểu diễn.

Vườn hoa tulip là một trong những khu vực thu hút đông đảo du khách khi đến Everland.

Ngoài cảnh đẹp, du khách đến Hàn Quốc còn để mua sắm.

Từ quần áo thời trang, mỹ phẩm, đến hàng nông sản… đều có đội ngũ thông dịch viên người Việt tư vấn, phục vụ tận tình. Trong ảnh: Thuyết minh viên người Việt giới thiệu công dụng của nhân sâm cho các đoàn khách Việt. 

Ẩm thực Hàn rất phong phú với nhiều món ngon như: thịt nướng, cá nướng, món xào, lẩu…

Các món đều ăn kèm với các loại kim chi (rau củ muối chua, một món ăn không thể thiếu trong bữa cơm của người Hàn Quốc).

Ngoài ra, Hàn Quốc còn nổi tiếng với các món ăn đường phố, thu hút du khách thưởng thức.

LỆ THU

Chia sẻ bài viết