06/11/2015 - 14:11

Du lịch đường sông gắn với di tích văn hóa- lịch sử

Theo Phòng Văn hóa – Thông tin quận Bình Thủy, trong 10 tháng đầu năm 2015, Bình Thủy đón trên 149.000 lượt khách, trong đó có trên 71.000 lượt khách quốc tế, tăng 45% so với cùng kỳ.

Một số tuyến du lịch đường sông đang được quận Bình Thủy khai thác và kết nối với các hãng lữ hành:

- Bến Ninh Kiều- chợ Nổi Cái Răng- làng đồ chơi trẻ em- vườn trái cây Ba Cống.

- Bến Ninh Kiều- chợ nổi Cái Răng- vườn trái cây Ba Cống Ba Cống–trải nghiệm làm bánh Tất niên- làng đồ chơi trẻ em.

- Bến Ninh Kiều- chợ nổi Cái Răng- làng đồ chơi trẻ em- trải nghiệm làm bánh Tất niên- học cách trồng hoa ở vườn hoa Bình Phó B.

- Bến Ninh Kiều- chợ nổi Cái Răng- trải nghiệm làm ngư dân- vườn Vú Sữa Tím 7 Khương- làm bánh hỏi và thưởng thức gỏi cuốn bánh hỏi Sáu Thì.

- Bến Ninh Kiều- chợ nổi Cái Răng- vườn trái cây Ba Cống- nhà cổ Bình Thủy- đình Bình Thủy- chùa Nam Nhã.

- Bến Ninh Kiều- cồn Sơn.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết