16/03/2009 - 13:52

An Giang:

Động vật hoang dã được bày bán công khai

Tại chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, mỗi ngày có trên chục người bày bán động vật hoang dã và côn trùng được săn bắt từ rừng Bảy Núi (ảnh) nhưng chẳng thấy ngành chức năng đến kiểm tra, xử lý. Giá bán loại tắc kè sống từ 15.000đ - 30.000đ/con, bìm bịp 80.000đ/con, mối chúa 50.000đ/chục (10 con), rít 70.000đ/chục. Nếu dùng ngâm rượu với vài loài thực vật (thuốc núi) giá bán cao hơn từ 15.000 – 20.000đ/chục (tùy loại).

Các thợ săn địa phương lùng sục khắp khu rừng để bắt các loài động vật như tắc kè, kỳ nhông, bìm bịp, rắn lục, rắn hổ đất, rùa núi… và các loài côn trùng như mối chúa, rít, bọ cạp… mang đến chợ bán hoặc bỏ mối cho bạn hàng bán lại cho khách du lịch. Rừng Bảy Núi được mệnh danh là nơi có nhiều động – thực vật quí hiếm, nhưng nếu nạn săn bắt và khai thác vô tội vạ, thiếu sự kiểm soát, quản lý thì sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

Tin, ảnh: VŨ HÀ

Chia sẻ bài viết