18/03/2009 - 08:35

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Đồng Tháp cần phát huy lợi thế về sản xuất lúa và cá để phát triển

* Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Ngành giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long cần đẩy mạnh “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

“Lợi thế của Đồng Tháp là sản xuất lúa gạo và cá tra, trong khi lợi thế này lại đang “bấp bênh” từ sản xuất đến tiêu thụ. Do vậy, trách nhiệm của chúng ta phải tìm ra lời giải là làm thế nào để phát triển bền vững” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Tháp, ngày 17-3.

Sau khi nghe ý kiến của các Bộ, ngành, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là thâm canh tăng năng suất lúa và cá tra đã mở ra triển vọng lớn trong phát triển công nghiệp và dịch vụ. Nổi bật là năm 2008, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng GDP của tỉnh Đồng Tháp đạt 16,56%, đứng đầu các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó sản lượng lúa đạt 2,72 triệu tấn, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 60,82%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,93%, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh vươn lên xếp hàng thứ 5 trong cả nước (tăng 4 bậc so với 2007)… Tỉnh đã xây dựng thành công chương trình cụm tuyến dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên ổn chỗ ở, phát triển giáo dục đào tạo và khám chữa bệnh ngay tại tuyến cơ sở.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm một hộ nuôi cá ở huyện mới chia tách Hồng Ngự. Ảnh: Đongthap gov.vn.
Thủ tướng nhấn mạnh, thế mạnh lâu dài của Đồng Tháp là một trong những vựa lúa lớn nhất Việt Nam và dựa vào sông nước đồng bằng sông Cửu Long để nuôi trồng thủy sản, nhất là cá tra và cá ba sa. Do vậy, tỉnh phải tính toán chương trình, kế hoạch sản xuất đồng bộ, đạt hiệu quả cao, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Riêng lúa gạo hàng hóa của nông dân sản xuất ra phải được tiêu thụ hết với lợi nhuận không dưới 30%... Trên tinh thần này, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh rà soát lại qui hoạch các diện tích trồng lúa và nuôi cá tra phù hợp với tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, từ đó đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nhằm giải quyết việc tiêu thụ nông sản, thủy sản bền vững, ổn định. Tỉnh phải quản lý chặt chẽ chất lượng các sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt là khi vay vốn nuôi trồng phải gắn với hợp đồng tiêu thụ, xây dựng nhà máy phải đồng bộ từ chế biến đến kho trữ hàng… Thủ tướng cho rằng, nguyên tắc căn bản của sản xuất phải phù hợp với thị trường cả về số và chất lượng, do vậy tỉnh phải bám sát những yêu cầu này để chỉ đạo quyết liệt, đi lên bằng tiềm năng thế mạnh của mình.

Về đào tạo nguồn nhân lực, Thủ tướng đề nghị tỉnh đẩy mạnh phát triển các cơ sở dạy nghề nhằm tạo nguồn nhân lực có chất lượng, nhất là những lao động trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cao. Từ nay đến năm 2010, mỗi huyện trong tỉnh nên xây dựng một trường dạy nghề cho thanh niên. Trước mắt, quan tâm đào tạo những ngành nghề ngắn hạn mà thu hút nhiều lao động như: da giày, dệt may… tiến tới xây khu công nghiệp sinh học có sản phẩm chất lượng cao. Thủ tướng cũng đề nghị Đồng Tháp tập trung đẩy mạnh đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, làm tốt hơn nữa việc xây dựng các công trình giao thông, cầu, đường, thủy lợi, kè, đê bao và cụm tuyến dân cư vượt lũ; tranh thủ mùa khô đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn vốn từ ngân sách một cách hiệu quả. Đồng thời, tỉnh triển khai nhanh thủ tục các nguồn vốn ODA và không để xảy ra tiêu cực. Chủ tịch UBND tỉnh phải chịu trách nhiệm trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư…Thủ tướng lưu ý, tỉnh cần tập trung xây dựng và nâng cấp các trường học theo hướng chuẩn hóa cả về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, giáo trình, nâng cao chất lượng dạy và học. Tỉnh tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn cho các thành phần kinh tế, phát triển nhanh các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn để thu hút lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo và chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế.

* Ngày 17-3, tại Tiền Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị giao ban lần 2 các Sở Giáo dục-Đào tạo khu vực các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự nỗ lực của ngành giáo dục 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được trong học kỳ qua, nhất là tỷ lệ học sinh bỏ học giảm đáng kể, phương pháp giảng dạy ở các trường có sự đổi mới, sáng kiến, công tác kiên cố hóa trường lớp được quan tâm. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng: nhiều địa phương tỷ lệ học sinh yếu kém còn hơn 11%, tỷ lệ bỏ học còn đến hơn 4%, nhiều cán bộ, giáo viên vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo… là điều mà ngành giáo dục - đào tạo các tỉnh cần khắc phục. Riêng việc huy động vật chất giúp đỡ học sinh nghèo, giáo viên khó khăn ở các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Long An… cần được nhân rộng. Phó Thủ Tướng đề nghị ngành giáo dục - đào tạo các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới, cần nâng cao chất lượng giảng dạy, đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đẩy lùi tình trạng học sinh bỏ học do thiếu ăn, thiếu mặc; chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh.

THIỆN THUẬT – TRƯƠNG CÔNG TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết