11/12/2009 - 21:41

Đồng Nai: 136 năm 6 tháng tù đối với 46 bị cáo gây rối tại xã Long Hưng

Sau hơn mười ngày xét xử sơ thẩm, ngày 11-12, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt tổng cộng mức án 136 năm 6 tháng tù đối với 46 bị cáo liên quan đến vụ án gây rối tại xã Long Hưng, huyện Long Thành (Đồng Nai).

Theo bản án của Tòa án, 40 bị cáo bị tuyên phạt tù giam với mức án cao nhất là 7 năm tù và thấp nhất là 9 tháng 22 ngày tù giam; 6 bị cáo bị phạt tù, nhưng được hưởng án treo; 1 bị cáo được trả tự do tại tòa, do thời gian tạm giam bằng thời hạn của bản án. Theo kết luận tại phiên tòa, 46 bị cáo trên vi phạm từ 1 đến 3 tội danh trong tổng số 7 tội danh mà Viện kiểm sát (VKS) nhân dân tỉnh Đồng Nai đã truy tố gồm tội: “Gây rối trật tự nơi công cộng”, “hủy hoại tài sản”, “tiêu hủy tài liệu của cơ quan nhà nước”, “cố ý làm hư hỏng tài sản”, “xúc phạm Quốc kỳ”, “trộm cắp tài sản” và tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Có 3 bị cáo bị buộc 3 tội danh gồm: Đỗ Phước Hậu, bị Tòa tuyên phạt tổng cộng mức án 6 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Hoàng Luân: 6 năm tù giam; Nguyễn Thanh Hải: 5 năm 6 tháng tù giam. Có 12 bị cáo bị cáo bộc 2 tội danh, trong đó bị cáo Đoàn Phú Thuận bị tuyên mức án cao nhất là 7 năm tù giam, 11 bị cáo còn lại chịu mức án từ 3 năm đến 6 năm 6 tháng tù giam. Những bị cáo khác bị buộc 1 tội danh và chịu mức hình phạt cao nhất là 5 năm tù giam và thấp nhất là 9 tháng, 22 ngày tù giam.

6 bị cáo được Hội đồng xử án xem xét các hình thức giảm nhẹ hình phạt, do khai báo thành khẩn, người thân có nhiều đóng góp cho cách mạng, hoặc chưa đủ tuổi, nên bị tuyên phạt mức án từ 1 đến 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Lê Văn Hoàng được trả tự do ngay tại tòa, do thời hạn bản án bằng thời gian tạm giam.

Theo cáo trạng của VKS nhân dân tỉnh Đồng Nai: Xã Long Hưng thuộc huyện Long Thành, được UBND tỉnh Đồng Nai xác định quy hoạch khu đô thị sinh thái trên diện tích 304,9 ha (trong đó có hơn 1.000 ngôi mộ), cho phép Liên hiệp hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai lập dự án đầu tư xây dựng. Ngày 13-2-2009, tổ đo vẽ của Trung tâm kỹ thuật địa chính tỉnh Đồng Nai đến lập bản đồ khu nghĩa địa xã Long Hưng, dùng sơn đánh số lên các bia mộ, làm cho nhân dân có mộ trong diện quy hoạch bức xúc, phản ứng và kéo đến trụ sở UBND xã yêu cầu chính quyền cam kết không thực hiện Dự án, gây áp lực và không cho cán bộ xã ra về khi hết giờ làm việc vào buổi trưa.

Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 18-2-2009, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai đến ứng cứu giải vây để bảo vệ số cán bộ xã và đoàn cán bộ công tác của huyện Long Thành, đã bị số người quá khích bao vây tại khu vực làm việc của UBND xã. Các bị cáo trên và nhiều đối tượng khác đã tấn công lực lượng Cảnh sát cơ động. Một số đối tượng đã sử dụng chai xăng đốt lửa và ném vào trụ sở UBND, số khác chở đá đến tiếp tế cho các đối tượng quá khích sử dụng để ném vào trụ sở và tấn công cảnh sát, xông vào trụ sở UBND xã đập phá tài sản, bẻ gãy cột cờ, đốt xe môtô, đập phá xe ôtô của lực lượng cảnh sát, lật xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành..., gây thiệt hại tổng giá trị trên 645 triệu đồng và làm ngưng trệ hoạt động của chính quyền xã Long Hưng nhiều giờ đồng hồ. Ngoài ra, một số đối tượng còn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

SỸ TUYÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết