Trải qua 29 năm xây dựng và phát triển, hệ thống trợ giúp pháp lý (TGPL) Việt Nam khẳng định vai trò chính sách xã hội đặc thù, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Tại TP Cần Thơ, hoạt động TGPL không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, trở thành chỗ dựa pháp lý tin cậy, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hàng ngàn lượt người dân, đặc biệt là các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt kỷ niệm 29 năm Ngày thành lập Hệ thống Trợ giúp pháp lý Việt Nam.
Nỗ lực bảo vệ quyền lợi người dân
Trong 8 tháng qua của năm 2026, Trung tâm đã TGPL 827 vụ việc cho 827 lượt người, trong các lĩnh vực hình sự, dân sự và hành chính. Các vụ việc đều được thực hiện dưới hình thức tham gia tố tụng, bao gồm 416 vụ việc bào chữa và 411 vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.
Theo Trung tâm TGPL Nhà nước TP Cần Thơ, đối tượng tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí chủ yếu là các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội. Trong đó, nhóm người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị buộc tội chiếm số lượng lớn nhất với 210 vụ; trẻ em: 183 vụ; người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: 176 vụ.
Bên cạnh đó, Trung tâm còn thực hiện TGPL cho 115 người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị tố giác, 34 người chưa thành niên là bị hại, cùng hàng chục trường hợp thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật có khó khăn về tài chính và người có công với cách mạng.
Bên cạnh đó, Trung tâm chủ động phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị tổ chức 29 cuộc truyền thông về TGPL, thu hút 1.481 lượt người tham dự và cấp phát trên 3.200 tờ gấp pháp luật phổ biến Luật TGPL năm 2017, Luật Đất đai năm 2024, Luật Phòng, chống ma túy năm 2025... cùng các quy định về tư pháp người chưa thành niên, phòng, chống bạo lực gia đình và các chính sách an sinh xã hội liên quan.

Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Cần Thơ tư vấn pháp luật cho người dân.
Đổi mới tổ chức, hướng về cơ sở
Trung tâm TGPL Nhà nước TP Cần Thơ được kiện toàn trên cơ sở hợp nhất 3 Trung tâm TGPL Nhà nước Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng. Hiện nay, Trung tâm có 53 viên chức, trong đó có 33 trợ giúp viên pháp lý, đồng thời duy trì hợp đồng thực hiện TGPL với 15 luật sư.
Trung tâm tham mưu thành lập 2 chi nhánh TGPL đặt tại các địa bàn trọng điểm: Chi nhánh số 1 đặt tại số 2 đường Ngô Quyền, phường Vị Tân, TP Cần Thơ và Chi nhánh số 2 đặt tại số 479A đường Lê Duẩn, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ.
Việc đưa các chi nhánh vào hoạt động giúp giảm chi phí đi lại cho người dân thuộc diện được TGPL, đồng thời tạo thuận lợi để trợ giúp viên pháp lý phụ trách địa bàn chủ động phối hợp, xử lý vụ việc với các cơ quan tiến hành tố tụng ngay tại cơ sở.
Song song đó, Trung tâm phối hợp chặt chẽ với tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân và cơ quan điều tra các cấp. Việc duy trì trợ giúp viên pháp lý trực tại tòa án nhân dân và thực hiện trực TGPL qua điện thoại trong điều tra hình sự với cơ quan cảnh sát điều tra giúp người bị buộc tội, bị hại, người chưa thành niên được thông báo, giải thích và tiếp cận quyền TGPL kịp thời ngay từ giai đoạn đầu của quá trình tố tụng.
Trung tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tiếp nhận yêu cầu TGPL trên Cổng dịch vụ công, trao đổi văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số. Đồng thời, toàn bộ dữ liệu vụ việc đều được cập nhật lên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL của Bộ Tư pháp, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả phục vụ.
Ông Vũ Anh Quân, Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước TP Cần Thơ, cho biết: “Trung tâm đã tập trung nâng cao chất lượng tranh tụng, chủ động rà soát tiếp cận sớm để bảo đảm 100% người thuộc diện được TGPL khi có yêu cầu. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng tranh tụng và kỹ năng TGPL cho trợ giúp viên pháp lý; thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, rút kinh nghiệm qua từng vụ việc tham gia tố tụng để nâng cao tay nghề và chất lượng hồ sơ”.
Theo ông Vũ Anh Quân, trong những tháng cuối năm 2026, Trung tâm sẽ triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TGPL; tham mưu lãnh đạo Sở Tư pháp tổ chức hội nghị quán triệt cấp thành phố và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các điểm mới của luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử.
“Với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chuyên môn và lòng yêu nghề, tập thể cán bộ, trợ giúp viên pháp lý sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất đạo đức, xứng đáng là bệ đỡ pháp lý vững chắc, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bảo đảm công bằng xã hội trên địa bàn thành phố”- ông Vũ Anh Quân nói.
Bài, ảnh: PHI YẾN